Tùng Dương thăng hoa cùng Nguyên Lê tại Pháp

(Dân trí) - Tối 2/3 Tùng Dương đã có một đêm diễn thăng hoa với kiều bào Paris, hơn 400 khán giả đã tới chật kín nhà hát để thưởng thức với hơn 3 giờ đồng hồ chìm đắm trong không gian âm nhạc của “Độc Đạo”.

Sau liveshow Độc Đạo thành công rực rỡ tại Hà Nội vào tháng 11/2013, Tùng Dương và cả ê kíp đã mang chương trình tới biểu diễn tại Paris, Pháp.

Tối 2/3 Tùng Dương đã có một đêm diễn thăng hoa với kiều bào Paris, hơn 400 khán giả đã tới chật kín nhà hát để thưởng thức với hơn 3 giờ đồng hồ chìm đắm trong không gian âm nhạc của Độc Đạo. Dù sân khấu không cầu kỳ như đêm diễn tại Hà Nội nhưng với nỗ lực, khả năng thăng hoa của Tùng Dương đã lôi cuốn cộng đồng người Việt tại Pháp.

Tùng Dương hát liên tục mấy tiếng không ngừng nghỉ

Tùng Dương hát liên tục mấy tiếng không ngừng nghỉ

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Tùng Dương đã thực sự thăng hoa với các bản phối của Nguyên Lê trong các ca khúc Thể đơn bào, Cuộn (Sa Huỳnh ), Độc Đạo, Con ốc (Lưu Hà An), Redemption song (Bob Marley), Ánh trăng khuya (Nguyên Lê)…

Đặc biệt phần trình diễn khiến khán phòng “nổ tung” là Chiếc khăn Piêu (Doãn Nho) hát với Julia Sarr và Himiko Paganotti , Bài ca trên núi (Nguyễn Văn Thương) thì sự hoà quyện của các chất liệu âm nhạc từ các nền văn hoá khác nhau đã làm cho khán giả Paris thực sự thích thú.

Ngoài sự tham gia của nghệ sỹ gốc Việt Nguyên Lê , Julia Sarr, Tom Diakie (Senegal), Himiko (Nhật Bản), tay trống Bongo Stephane Edour (đến từ Châu Phi) thì chương trình Độc Đạo lần này có thêm khách mời Hương Thanh, một giọng hát dân gian, cặp bài trùng với Nguyên Lê từ nhiều năm trước.

Trong đêm diễn tại Pháp, Tùng Dương đã song ca cùng Hương Thanh 2 ca khúc Lý ngựa ô Lý Chuồn chuồn trong những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Sự kết hợp giữa “cũ” và “mới”, giữa “hiền dịu” và “phá phách” đã tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho các bản dân ca quen thuộc.

Tùng Dương hát liên tục mấy tiếng không ngừng nghỉ


Tùng Dương hát liên tục mấy tiếng không ngừng nghỉ

Cùng với Nguyên Lê và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Tùng Dương đã có đêm nhạc thăng hoa cảm xúc, lôi cuốn khán giả

Với gần 30 ca khúc được trình diễn, Tùng Dương đã thực sự tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng Paris. Đây cũng là lần đầu tiên những tác phẩm mới trong album Đôc Đạo được trình diễn tại nước ngoài.

Sau phần Độc Đạo, Tùng Dương sẵn lòng hát các ca khúc về Hà Nội, thậm chí cả các ca khúc nhạc xưa theo yêu cầu của khán giả. “Hoa sữa là ca khúc hầu như lần nào đi hát tại nước ngoài, tôi cũng được yêu cầu. Nhiều khán giả rất cảm động khi nghe lại ca khúc này”, Tùng Dương chia sẻ.

Sau chương trình này, Tùng Dương và Nguyên Lê tiếp tục mang cả ê kíp đi lưu diễn tại Tokyo và Osaka (Nhật Bản)  vào trung tuần tháng 4 tới.

Hình ảnh đêm nhạc của Tùng Dương tại Pháp:

Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh


Hà Thanh

 

Hà Thanh