Tùng Dương lần đầu cùng Trọng Tấn hát “Nơi đảo xa”

(Dân trí) - Nam ca sỹ vừa giành nhiều giải Cống hiến sẽ song ca cùng Trọng Tấn ca khúc bất hủ “Nơi đảo xa” trong liveshow “Tùng Dương hát tình ca” tại Hà Nội. Trong tháng 7, hai ca sỹ cũng sẽ ra Trường Sa hát tặng các chiến sỹ hải quân…

Nơi đảo xa được nhạc sĩ Thế Song sáng tác năm 1979. 16 năm sau ngày Nơi đảo xa ra đời, ông mới có cơ hội đặt chân đến Trường Sa. Nhạc sỹ Thế Song từng kể, ông không hề chỉnh sửa Nơi đảo xa một lần nào từ ngày nhạc phẩm ra đời nên có thể khẳng định không có “dị bản” từ phía tác giả.

Người đầu tiên thể hiện thành công nhạc phẩm Nơi đảo xa  là NSƯT Tiến Thành. Sau này, rất nhiều giọng ca đã thăng hoa cùng Nơi đảo xa như Trọng Tấn, Tùng Dương…

Ca sỹ Tùng Dương cho biết, lần đầu tiên anh và “hoàng tử hát tình ca” Trọng Tấn sẽ song ca nhạc phẩm bất hủ này trong liveshow Tùng Dương hát tình ca diễn ra vào tối ngày 8/6 tại cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Ca sỹ Tùng Dương tại buổi ra mắt liveshow ngày 13/5

Ca sỹ Tùng Dương tại buổi ra mắt liveshow ngày 13/5

Trong không khí cả dân tộc đang hướng về Biển Đông, đồng lòng phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, nam ca sỹ hy vọng tiết mục này sẽ góp phần khơi dậy trong khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước và ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng theo Tùng Dương, anh cùng ca sỹ Trọng Tấn và một số nghệ sỹ sẽ ra thăm và biểu diễn phục vụ các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa vào tháng 7 tới. Đây là món quà mà Tùng Dương muốn dành tặng cho các chiến sỹ đang ngày đêm đối mặt với hiểm nguy tại Trường Sa.

Ngoài ca khúc da diết tình yêu biển đảo Nơi đảo xa, trong liveshow Tùng Dương hát tình ca lần 2 này anh còn biểu diễn nhiều tác phẩm kinh điển của dòng nhạc cách mạng và yêu nước, những ca khúc ra đời trong khói lửa chiến tranh và những gian nan thời hậu chiến như Bài ca hy vọng… Dù đây không phải là dòng nhạc Tùng Dương theo đuổi nhưng anh sẽ hát lại một cách đầy sáng tạo, tươi mới mà vẫn giữ được sự hùng tráng và vẻ đẹp âm nhạc vốn có.

Bên cạnh đó, chương trình còn có những bản tình ca lãng mạn ra đời trong thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Tùng Dương sẽ hát cùng  khách mời Mỹ Linh. Nhưng trên hết vẫn sẽ là những bài hát đã gây ấn tượng mạnh từ album và chương trình Độc đạo từng giúp Tùng Dương giành cú đúp giải thưởng Cống hiến 2014 vừa qua.

Ca sỹ Tùng Dương tại buổi ra mắt liveshow ngày 13/5

Tùng Dương và Trọng Tấn lần đầu tiên hát song ca "Nơi đảo xa" tại liveshow "Tùng Dương hát tình ca" lần 2 vào ngày 8/6 tại Hà Nội

“Khi nói đến Tình ca, thông thường người ta hay nghĩ tới những bài hát về tình yêu lứa đôi, kiểu anh yêu em, em yêu anh, có khi vui, có khi buồn. Nhưng trong âm nhạc Việt Nam, khái niệm “tình ca” là rất rộng, từ những bài hát về tình yêu đất nước rất hào sảng, tình cảm gia đình thân thương và cả những tự sự cá nhân, những tình cảm riêng tư. Tùng Dương rất muốn qua liveshow lần này, thể hiện được những màu sắc tình ca ấy, và với riêng Tùng Dương, ngay cả tình yêu cháy bỏng với âm nhạc cũng là một sắc thái tình ca, như một câu chuyện của riêng Tùng Dương, muốn được chia sẻ với khán giả”, Tùng Dương bộc bạch.

Trở lại với Tình ca lần này, thêm một lần để Tùng Dương khẳng định con đường âm nhạc của mình, dù có miệt mài với những thử nghiệm world music hay các dòng âm nhạc tiên phong, Tùng Dương đã và sẽ không không bao giờ bỏ qua kho tàng âm nhạc đầy giá trị mà nhiều thế hệ người Việt đã cùng nhau xây dựng. Những bài tình ca từng một thời lấp lánh hay đang khẳng định tính bất hủ của mình, sẽ lần lượt được Tùng Dương khai thác và trình bày theo phong cách độc đáo của riêng anh…

Nghe Tùng Dương hát "Nơi đảo xa":


Nghe Trọng Tấn hát "Nơi đảo xa":



Nguyễn Hằng