Tưng bừng khai mạc lễ hội trái cây Nam bộ 2013

Sáng 1-6 trong không khí tưng bừng, Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2013 đã chính thức khai mạc tại Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên, Quận 9, TP.HCM.

Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, do Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM và Công ty Du lịch văn hóa Suối Tiên phối hợp tổ chức.

Bước sang lần tổ chức thứ 17, Lễ hội trái cây Nam bộ đã thực sự vươn xa hơn tầm của một lễ hội trở thành một nét văn hóa du lịch độc đáo đặc trưng của TP.HCM và đã được đưa vào chương trình tour của các hãng lữ hành nội địa và quốc tế.

Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa
 
Tưng bừng khai mạc lễ hội trái cây Nam bộ 2013

Theo ông Đoàn Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch văn hóa Suối Tiên, “Lễ hội trái cây Nam bộ năm nay sẽ kéo dài trong suốt ba tháng hè với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc. Điểm mới của lễ hội năm nay là các mô hình, tiểu cảnh được kết bằng trái cây sẽ dẫn dắt du khách vào thế giới của cây trái suốt trên trục đường lễ hội dài hơn 200m. Ngoài ra, Lễ hội còn trưng bày, giới thiệu đến du khách bộ sưu tập hơn 300 loại trái cây đạt kỷ lục là “Lễ hội có nhiều chủng loại trái cây nhất”, trong đó có nhiều loại trái lạ như: thằn lằn, osaca, kèn nghe, lục lạc, ngõa, lê mắt cọt, mắt mèo, ngà voi, mận thóc, óc chó, cóc kèn… Đồng thời bộ sưu tập củ quả khổng lồ như: bí đao nặng trên 50kg, dừa 9kg, xoài 3kg, chanh Yên 6kg… được sưu tầm từ nhiều vùng miền trong cả nước chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ, thú vị”.

Điểm nhấn của lễ hội trái cây Nam bộ năm nay là hội thi nghệ thuật tạo hình trái cây và chợ nổi trái cây trên sông sẽ tái hiện nét đặc sắc của văn hóa miệt vườn Nam bộ với 55 gian hàng, là những chiếc thuyền chở trái cây, phong phú nhiều chúng loại. Chợ nổi trái cây Suối Tiên diễn ra đúng vào mùa trái cây đang rộ và kéo dài suốt 3 tháng hè với giá cả bình ổn (rẻ hơn thị trường từ 20 - 40%).

Nối tiếp thành công của lần tổ chức thứ 16, lễ hội năm nay có sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Indonesia và Thái Lan, góp phần làm phong phú hoạt động của lễ hội và tạo điều kiện cho công chúng hiểu biết thêm về văn hóa đặc trưng của các nước trong khu vực. Mỗi đoàn sẽ mang đến lễ hội những vũ điệu truyền thống đặc sắc của dân tộc mình góp phần vào không khí vui tươi, sôi động của lễ hội.

Song song đó là show diễn “Tứ linh bách quả thần tiên hội” với nhiều tiết mục hoành tráng và mới lạ. Cụm hoạt cảnh và các đoàn xe: Hầu Vương, Long Lân Quy Phụng, Bách quả tứ quý, Hoa trái bốn mùa… được chuẩn bị công phu hứa hẹn tiếp tục tạo dấu ấn cho người xem.

Ngoài ra còn có nhiều tiết mục sân khấu hóa dành cho các em thiếu nhi như: Cờ lau tập trận, Na Tra đại náo thủy cung, Hồng Hài Nhi… được dàn dựng công phu, hoành tráng bên cạnh các trò chơi dân gian đặc sắc như: thi đá cá đá dế, thảy vòng kiếng, thả banh vào ô chữ, ném lon, kéo co... chắn chắc mang lại nhiều điều thú vị.

Nô nức đi dự hội

Chú Hùng, một nhà vườn đến từ quê hương xứ dừa Bến Tre đã chuẩn bị chăm chút cho vườn cây măng cụt của mình để tham dự Hội thi Trái ngon - an toàn từ hơn nửa năm nay. Theo chú, không chỉ mang tính chất thi thố, hội thi còn giúp chú có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức bổ ích về nông nghiệp.
 
Tưng bừng khai mạc lễ hội trái cây Nam bộ 2013

Không chỉ các nhà vườn chờ đợi ngày khai mạc lễ hội, chị Lê Thị Ngọc Thủy ở DakLak đã thuê hẳn một chiếc ô tô 15 chỗ cho người thân trong gia đình đến Suối Tiên vui hội. Chị cho biết, năm ngoái có dịp tham dự lễ hội, thấy hay, bổ ích, thích quá nên chị quyết định mời cả đại gia đình cùng đi dự lễ hội năm nay. Theo chị, ở miền cao nguyên hiếm có nhiều loại trái cây tươi ngon nên lần này chị quyết tâm phải mua thật nhiều trái cây mang về chia cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp mỗi người một ít.

Anh Nguyễn Minh Thanh (Quận 3, TPHCM) cho biết “quanh năm bận bịu với công ăn việc làm ít có dịp đưa gia đình đi chơi xa. Tuy nhiên những địa điểm vui chơi giải trí có cự ly di chuyển gần luôn được chọn là đểm đến của gia đình.”. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi anh đã đưa vợ và cô con gái rượu đến tham quan Suối Tiên. Đây là phần thưởng cho cháu với thành tích học sinh xuất sắc năm học vừa rồi. Cả gia đình đi bằng xe máy từ sáng sớm để kịp giờ khai mạc lễ hội. Theo anh Thanh, Suối Tiền vừa gần nhà có thể đi về trong ngày, vừa tiết kiệm được nhiều chi phí vì trẻ em được miễn vé cổng trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Cháu Nguyễn Thúy Vy, con anh Thanh rất thích thú khi em vừa có dịp giao lưu, khám phá, học hỏi vừa được vui chơi thỏa thích và thư giãn trong một không gian xanh, rộng, thoáng mát với nhiều công trình vui chơi, giải trí hoành tráng.

Không khí rộn ràng của Lễ hội trái cây Nam bộ đã mở màn cho mùa hè sôi động, mùa du lịch hứa hẹn với nhiều điều lý thú và bổ ích. “Với mong muốn Lễ hội trái cây Nam bộ sẽ trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch sinh thái độc đáo, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, chúng tôi tiếp tục nỗ lực hết mình và không ngừng đổi mới qua mỗi lần tổ chức”, ông Đoàn Minh Tuấn chia sẻ.

Theo Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, Hội thi Trái cây ngon - An toàn Nam bộ lần thứ 5 cũng sẽ diễn ra tại lễ hội với sự có mặt của hơn 500 nhà vườn, nhằm khuyến khích nhà vườn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm tốt, ngon và an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP. Lễ hội lần này cũng mở ra cợ hội giới thiệu, ký kết tiêu thụ sản phẩm giữa các nhà vườn với các chợ đầu mối, siêu thị và doanh nghiệp, từ đó giúp kết nối sản xuất và tiên thụ, có ổn định đầu ra. Bên lề hội thi còn có buổi hội thảo do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Hồ Chí Minh chủ trì trực tiếp giải đáp những thắc mắc của bà con nông dân về kỹ thuật trồng cây ăn trái.