Trên thế giới có con đường tên gọi… Rihanna

(Dân trí) - Nữ ca sĩ Rihanna và con đường Rihanna có gì liên quan đến nhau?

Chính nhờ Rihanna mà nhiều fan yêu nhạc trên khắp thế giới bắt đầu tìm hiểu về đảo quốc Barbados - quê hương của ngôi sao nhạc pop. Giờ đây, để ghi nhận thành tựu của cô, Barbados đặt tên cho con đường hấp dẫn du lịch nhất đảo quốc là… đường Rihanna.

Ngôi sao nhạc pop nổi tiếng thế giới - Rihanna (29 tuổi) - đã vừa được nhận niềm vinh dự lớn lao, khi con phố nơi cô từng sinh ra và lớn lên trong những năm tháng ấu thơ, tại đảo quốc Barbados, vừa được đổi tên thành đường Rihanna.

Tham dự buổi lễ đặt tên đường vừa diễn ra ở thủ đô Bridgetown, Barbados, vào ngày thứ 4 vừa qua (theo giờ địa phương), nữ ca sĩ từng giành nhiều giải Grammy (giải thưởng cao quý nhất trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ) thu hút mọi ánh nhìn như thường lệ.

Trả lời phỏng vấn của tờ tạp chí Vogue (pháp) mới đây, Rihanna tiết lộ rằng ngay từ nhỏ cô đã luôn muốn là trung tâm của mọi sự chú ý. Giờ đây, khi đã là một ngôi sao lớn, cô vẫn tiếp tục giữ nét tính cách đó, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Rihanna luôn thu hút mọi ánh nhìn.
Trả lời phỏng vấn của tờ tạp chí Vogue (pháp) mới đây, Rihanna tiết lộ rằng ngay từ nhỏ cô đã luôn muốn là trung tâm của mọi sự chú ý. Giờ đây, khi đã là một ngôi sao lớn, cô vẫn tiếp tục giữ nét tính cách đó, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Rihanna luôn thu hút mọi ánh nhìn.

Buổi lễ đặt tên đường kéo dài 2 tiếng đồng hồ, Rihanna được đồng hành bên Thủ tướng của đảo quốc Barbados - ông Freundel Stuart. Mặc dù trời có mưa nhẹ, nhưng Rihanna thể hiện sự phấn khích cao độ tại sự kiện, cô luôn mỉm cười và vẫy chào các fan tại quê nhà.
Buổi lễ đặt tên đường kéo dài 2 tiếng đồng hồ, Rihanna được đồng hành bên Thủ tướng của đảo quốc Barbados - ông Freundel Stuart. Mặc dù trời có mưa nhẹ, nhưng Rihanna thể hiện sự phấn khích cao độ tại sự kiện, cô luôn mỉm cười và vẫy chào các fan tại quê nhà.

Rihanna được đồng hành bên Thủ tướng của đảo quốc Barbados tại sự kiện kéo dài 2 tiếng đồng hồ.
Rihanna được đồng hành bên Thủ tướng của đảo quốc Barbados tại sự kiện kéo dài 2 tiếng đồng hồ.

Con đường Rihanna trước đây có tên Westbury New, nằm ở thủ đô Bridgetown của Barbados. Rihanna từng sinh ra và lớn lên trên con phố này. Hồi tháng trước, nhà chức trách Barbados đã ra quyết định chính thức đổi tên đường, nhằm tôn vinh những thành tựu mà một người con ưu tú của đảo quốc - nữ ca sĩ Rihanna - đã đạt được.

Tại Bridgetown, con phố Rihanna (trước đây là phố Westbury New) là một tuyến đường huyết mạch, hấp dẫn du lịch.
Tại Bridgetown, con phố Rihanna (trước đây là phố Westbury New) là một tuyến đường huyết mạch, hấp dẫn du lịch.

Rihanna đã chia sẻ bức ảnh chụp biển tên đường lên tài khoản mạng xã hội Instagram của mình.
Rihanna đã chia sẻ bức ảnh chụp biển tên đường lên tài khoản mạng xã hội Instagram của mình.

Rihanna thân thiện chụp hình cùng các fan nhí.
Rihanna thân thiện chụp hình cùng các fan nhí.

Hiếm khi nào người ta thấy Rihanna cười nhiều đến vậy.
Hiếm khi nào người ta thấy Rihanna cười nhiều đến vậy.

Rihanna là nghệ sĩ đến từ đảo quốc Barbados được công chúng thế giới biết đến nhiều nhất.
Rihanna là nghệ sĩ đến từ đảo quốc Barbados được công chúng thế giới biết đến nhiều nhất.

Rihanna luôn thể hiện sự tự hào về quê hương mình và luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với những người thân cũng như các sinh hoạt cộng đồng ở quê nhà, cô thường di chuyển giữa Mỹ và Barbados để về đoàn tụ với gia đình, bạn bè và tận hưởng những lễ hội náo nhiệt ở đây.

Rihanna được nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ Evan Rogers phát hiện khi còn đang ở Barbados hồi năm 2003, sau đó, cô chuyển tới sống ở thành phố New York (Mỹ) năm 2005 và có hợp đồng thu âm đầu tiên.

Rihanna liên tục có được các bản hit và trở thành nghệ sĩ người Barbados đầu tiên giành giải âm nhạc Grammy của Mỹ. Ước tính Rihanna sở hữu các bất động sản trị giá 22 triệu USD tại đảo quốc Barbados.

Chính nhờ Rihanna mà nhiều fan hâm mộ cô trên khắp thế giới bắt đầu tìm hiểu về đảo quốc Barbados.
Chính nhờ Rihanna mà nhiều fan hâm mộ cô trên khắp thế giới bắt đầu tìm hiểu về đảo quốc Barbados.

Rihanna không bao giờ bỏ lỡ các lễ hội đường phố ở quê nhà, cô thường sắp xếp lịch để có thể trở về thăm gia đình, bạn bè và cùng vui với họ mỗi dịp có lễ hội diễn ra.
Rihanna không bao giờ bỏ lỡ các lễ hội đường phố ở quê nhà, cô thường sắp xếp lịch để có thể trở về thăm gia đình, bạn bè và cùng vui với họ mỗi dịp có lễ hội diễn ra.

Rihanna từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng chính việc lớn lên ở Barbados đã giúp cô có một bản lĩnh vững vàng, bởi cô thường bị các bạn ở trường trêu chọc do mang trong mình dòng máu lai:

“Lý giải cho phong cách cũng như tính cách tôi chính là bởi nơi tôi sinh ra. Ngay từ khi còn ở Barbados, tôi đã luôn tự tin, dạn dĩ. Tôi học được cách nhanh chóng lờ đi nhiều chuyện và không để những chuyện khó chịu làm phiền đến mình.

“Ngay từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã hay bị trêu vì mang dòng máu lai. Đó là một trong những điều đầu tiên tôi phải học cách xử lý. Ngay cả trong gia đình tôi, nhiều điều tôi thấy cũng giúp chuẩn bị cho tôi bước vào đời”.

Rihanna hiện được cho là sở hữu khối tài sản lên tới 230 triệu USD. Cô đã giành được 8 giải Grammy và là một trong những ca sĩ ăn khách nhất thế giới hiện nay, với 14 đĩa đơn từng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 của Mỹ.

Calvin Harris & Rihanna - “This Is What You Came For” (1 tỷ lượt xem)

>> Mỗi đêm Rihanna chỉ ngủ chưa đầy… 4 tiếng

Bích Ngọc
Theo Vogue/Daily Mail