Trang sức tiền tỉ xa xỉ của Hoàng tộc Ấn Độ

(Dân trí) - Những món đồ trang sức rực rỡ, xa xỉ của Ấn Độ từng một thời đem lại xu hướng thiết kế trang sức kiểu mới cho cả thế giới phương Tây.

Những món đồ trang sức đẹp nhất, lộng lẫy nhất của Hoàng tộc Ấn Độ đã được tập trung lại để đem trưng bày tại một cuộc triển lãm tổ chức tại Điện Kremlin, thành phố Moscow (Nga).

Hơn 300 món đồ trang sức tuyệt đẹp, có những món niên đại lên tới hơn 500 năm tuổi, lần đầu tiên được đem trưng bày một cách tập trung với số lượng lớn tới như vậy tại cuộc triển lãm “India: Jewels that Enchanted the World” (Ấn Độ: Những món đồ trang sức khiến thế giới say mê).

Điện Kremlin vốn được biết tới với nội thất sang trọng, quý phái, cuộc triển lãm đồ trang sức quý hiếm của Ấn Độ lần này quả thực đã tìm được điểm dừng chân xứng tầm. Nhiều món đồ trang sức quý trong số này chưa từng được đem trưng bày trước đây.

Một chiếc ghim cài được gắn kim cương, hồng ngọc, ngọc bích và ngọc lục bảo.

Một chiếc ghim cài được gắn kim cương, hồng ngọc, ngọc bích và ngọc lục bảo.

Một chiếc ghim cài được gắn kim cương, hồng ngọc, ngọc bích và ngọc lục bảo.

Một chiếc vòng tay dành cho nam giới được đúc bằng vàng có gắn hồng ngọc và ngọc lục bảo (trái). Chiếc mạng che mặt dành cho nữ được làm từ vàng, bạc, kim cương, ngọc trai, dài tới 70cm (phải).

Vòng tay (trái) và một chiếc trâm hình con công (phải).

Vòng tay (trái) và một chiếc trâm hình con công (phải).

Để có được triển lãm ấn tượng này, hàng chục viện bảo tàng từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau lựa chọn ra những món đồ trang sức ấn tượng nhất trong bộ sưu tập của mình để đem gửi về cho triển lãm hiện đang được tổ chức tại Moscow.

Tổng giá trị những món đồ trang sức này ước tính vào khoảng 1,5 triệu bảng Anh (tương đương gần 53 tỉ VNĐ).

Vòng tay (trái) và một chiếc trâm hình con công (phải).

Chân dung Hoàng tử Ấn Độ Bhupinder Singh (1891-1938) - một trong những nhân vật Hoàng tộc sở hữu nhiều món đồ trang sức nhất.

Chiếc vòng cổ gắn nhiều đá quý.

Chiếc vòng cổ gắn nhiều đá quý.

Chiếc vòng cổ gắn nhiều đá quý.

Từ thế kỷ 19, các thành viên trong Hoàng tộc Ấn Độ bắt đầu biết tới những hãng thiết kế trang sức nổi tiếng ở phương Tây.

Chiếc vòng cổ gắn nhiều đá quý.

Mặt dây chuyền được chế tác từ thế kỷ 16, được làm bằng vàng, ngọc trai, hồng ngọc, kim cương, ngọc lục bảo và đá xanh.

Chiếc vòng cổ gắn nhiều đá quý.

Một chiếc bình dùng để phục vụ việc hút thuốc, được làm bằng vàng ròng. Chiếc vòng cổ được làm bằng kim cương và vàng ròng.

Những món đồ trang sức này đã phản ánh phần nào sức mạnh quyền uy và sự phát triển văn hóa dưới thời Đế chế Mogul trải rộng trên tiểu lục địa Ấn Độ. Những món đồ trang sức được chế tác từ trước thế kỷ 19 là do các thợ kim hoàn địa phương thực hiện, tay nghề của họ rất cao và mang nhiều nét thẩm mỹ đặc trưng truyền thống.

Sang đến thế kỷ 19-20, khi Ấn Độ và Châu Âu bắt đầu thông thương buôn bán, nền văn hóa hai bên cũng bắt đầu có sự giao lưu, ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc này, những người cai trị ở khu vực tiểu lục địa Ấn Độ bắt đầu ưa chuộng những mẫu thiết kế trang sức của phương Tây và đặt hàng các hãng trang sức nổi tiếng nhất.

Một món đồ cài tóc. Một chiếc vòng cổ. Một món trang sức dành cho tóc.

Một món đồ cài tóc. Một chiếc vòng cổ. Một món trang sức dành cho tóc.

Một món đồ cài tóc. Một chiếc vòng cổ. Một món trang sức dành cho tóc.

Món đồ trang sức để cài lên khăn xếp, được làm từ vàng ròng, kim cương, ngọc trai và nhiều loại đá quý.

Một món đồ cài tóc. Một chiếc vòng cổ. Một món trang sức dành cho tóc.

Một mặt dây chuyền bằng vàng và đá quý (trái). Một chiếc vòng cổ được làm bằng ngọc trai và kim cương (phải).

Những loại đá quý đa dạng, nhiều màu sắc của Ấn Độ đã từng khơi nguồn cảm hứng thiết kế cho nhiều hãng trang sức nổi tiếng trên thế giới. Với phong cách rực rỡ, những món đồ trang sức mang đặc trưng Ấn Độ đã từng đem lại một hướng đi mới cho các hãng trang sức nổi tiếng của Châu Âu. Cho tới giờ, phong cách đó vẫn rất thịnh hành và được ưa chuộng.

Đương thời, những vị vương công, quý tộc Ấn Độ chính là những khách hàng quan trọng nhất của nhiều hãng trang sức lớn ở Châu Âu. Họ đặt hàng những món đồ đắt tiền nhất, yêu cầu phải thể hiện được đặc trưng màu sắc, kiểu dáng Ấn Độ, đồng thời phải chứa đựng cả sự trang nhã, quý phái và kỹ thuật đỉnh cao của cách chế tác phương Tây.

Bích Ngọc
Theo DM