Toàn cảnh Sài Gòn trong Tuần lễ sách hay

(Dân trí) - Nhằm chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 2020), Tuần lễ sách hay năm nay có nhiều đầu sách viết về vùng đất Sài Gòn - TPHCM từ thuở mới hình thành cho đến nay, những địa danh - nhân vật và văn hóa của thành phố này.

Ngày 19/10, nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM đã tổ chức giới thiệu Tuần lễ sách hay năm 2015 với chủ đề “Những nẻo đường của sách”. Tuần lễ sách hay lần này được tổ chức từ ngày 24/10 đến ngày 1/11 tại Nhà sách Tổng hợp 1 (62 Nguyễn Thị Minh Khai) và Nhà sách Tổng hợp 2 (86 - 88 Nguyễn Tất Thành).

Tuần lễ sách hay năm nay có nhiều đầu sách viết về vùng đất Sài Gòn – TPHCM từ thuở mới hình thành cho đến nay
Tuần lễ sách hay năm nay có nhiều đầu sách viết về vùng đất Sài Gòn – TPHCM từ thuở mới hình thành cho đến nay

Để phục vụ cho Tuần lễ sách hay 2015, nhiều đầu sách công phu về Sài Gòn - TPHCM đã được nhà xuất bản đầu tư tổ chức biên soạn và ấn hành đúng dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X kết thúc. Trong số đó phải kể đến tập sách “Thành tựu của Đảng bộ TPHCM - Từ đại hội đến đại hội”. Đây là tập sách khái lược được hết lịch sử Đảng bộ TPHCM kể từ Đại hội thứ I đến Đại hội thứ IX và tiến tới Đại hội thứ X.

Nhiều tập sách viết về phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân Sài Gòn trong kháng chiến cũng được xuất bản trong đợt này như: Thả tù binh Pháp giữa Sài Gòn 1950, Về phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)... Nhiều đầu sách khác viết về địa danh - nhân vật và văn hóa của vùng đất Sài Gòn - TPHCM như: Sài Gòn mê, Sài Gòn - đất và người...

Nhiều đầu sách công phu về Sài Gòn – TPHCM đã được nhà xuất bản đầu tư tổ chức biên soạn và ấn hành đúng dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X kết thúc
Nhiều đầu sách công phu về Sài Gòn – TPHCM đã được nhà xuất bản đầu tư tổ chức biên soạn và ấn hành đúng dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X kết thúc

Đặc biệt, trong tuần lễ sách hay năm nay có tập sách “Hãy cứ đi về phía nhân dân” của tác giả Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM. Theo BTV Hoài Dũng, người phụ trách tổ chức bản thảo tập sách này thì đây là 1 trong những tập sách đáng đọc nhất của tác giả Phạm Phương Thảo. Trong đó bà kể về những sự kiện quan trọng đã qua của TPHCM qua con mắt của 1 người trực tiếp tham gia quyết sách. Ngoài ra, bà cũng đưa vào tập sách này những vấn đề còn tồn tại của thành phố, gửi gắm những điều tốt đẹp cho thành phố mà thế hệ của bà chưa làm được...

Cũng trong khuôn khổ Tuần lễ Sách hay lần này, nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM sẽ tổ chức hai buổi giao lưu với các tác giả có sách xuất bản đợt này. Buổi giao lưu thứ nhất được tổ chức vào sáng 25/10 (chủ nhật) với diễn giả là luật sư Trương Thị Hòa, nhà văn Nhật Chiêu và tác giả Nguyễn Thanh Lợi qua 2 ấn phẩm “Sài Gòn mê”, “Sài Gòn - đất và người”. Buổi giao lưu thứ 2 được tổ chức vào ngày 31/10 (thứ bảy) với diễn giả là bà Phạm Phương Thảo, tác giả của cuốn sách “Hãy cứ đi về phía nhân dân”.

Tùng Nguyên