PhotoStory

Tiểu thương "khóc ròng" vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân

Thực hiện: Trịnh Nguyễn

(Dân trí) - Ngày 14/2, một số tuyến đường tại TPHCM bày bán nhiều loại hoa phục vụ cho ngày lễ Tình nhân Valentine nhưng thưa vắng người mua. Người bán hoa ngồi cả ngày ngoài đường nhưng chỉ bán được một vài bó.

Tiểu thương khóc ròng vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân - 1

Ngày lễ Tình nhân Valentine là một ngày quan trọng trong năm dành cho những cặp đôi yêu nhau. Nhiều tuyến đường bày bán hoa tại TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ khách hàng từ 1-2 ngày trước đó.

Tiểu thương khóc ròng vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân - 2

Tuy nhiên, một số tiểu thương cho biết, cả ngày mới chỉ bán được 100.000 - 300.000 đồng vì lý do người dân về quê ăn Tết chưa trở lại thành phố học tập và làm việc khiến lượng người mua giảm.

Tiểu thương khóc ròng vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân - 3

Tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn qua địa bàn quận 1 và quận 5), đường 3/2 (quận 10)… và nhiều nơi bày bán hoa cho ngày lễ Tình nhân vắng khách.

Tiểu thương khóc ròng vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân - 4

Trước tình hình ế ẩm, nhiều tiểu thương đã áp dụng các biện pháp giảm giá, khuyến mãi để thu hút khách hàng nhưng vẫn không khả quan.

Tiểu thương khóc ròng vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân - 5

Các loại hoa được bày bán đa dạng, nhiều nhất là hoa hồng, hoa hồng có giá từ 50.000 - 500.000 đồng/bó, tùy loại.

Tiểu thương khóc ròng vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân - 6

Hoa hồng được coi là biểu tượng của tình yêu, hoa hồng thường được bán rất nhiều trong dịp Valentine. Ngoài hoa hồng, người dân còn bày bán: gấu bông, hoa sáp, hoa đan, chocolate… 

Tiểu thương khóc ròng vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân - 7

Vào ngày lễ Tình nhân, các cặp đôi yêu nhau dành tặng cho đối phương những món quà, tấm thiệp thể hiện tình cảm của mình. Đặc trưng nhất là món quà mang màu đỏ như hoa hồng hoặc có hương vị ngọt ngào như chocolate.

Tiểu thương khóc ròng vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân - 8

''Tranh thủ đi làm về tôi mua tặng bà xã một bông hoa làm quà. Những năm trước gia đình chúng tôi đi du lịch, năm nay ngày lễ Tình nhân đúng dịp Tết nên ở nhà'', ông Hoàng (56 tuổi, quận 5) chia sẻ. 

Tiểu thương khóc ròng vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân - 9

''Năm nay nhà tôi bán 2 chỗ cho khách, tôi nghĩ đợt này vắng khách nên cũng nhập hoa ít. Ế quá nên nhà tôi chia ra, con tôi bán một chỗ, tôi bán một chỗ, để nhanh hết số hoa nhập về'', bà Nguyễn Phương Hồng (51 tuổi, quận 8) nói.

Tiểu thương khóc ròng vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân - 10

Trước đó, tại khu vực chợ đầu mối hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) cũng trong tình trạng vắng khách tham quan và mua sắm. Chợ hoa được biết đến là một địa điểm phổ biến trong việc mua hoa tươi để tặng nhau trong các dịp lễ, Tết.

Tiểu thương khóc ròng vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân - 11

Một số lý do khiến thị trường hoa dịp lễ Tình nhân ế ẩm chủ yếu được cho là do sự thay đổi trong thói quen mua sắm và tặng quà trong ngày lễ Tình nhân của các bạn trẻ và một phần do người dân đã về quê ăn Tết chưa trở lại TPHCM.

Tiểu thương khóc ròng vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân - 12

''Trước dịp lễ Tình nhân một ngày tôi bày đồ ra để bán, năm nay chán quá, bán từ hôm qua đến nay còn chưa được 300.000 đồng'', chị Kim Dung (30 tuổi, Đồng Tháp) chia sẻ.

Tiểu thương khóc ròng vì hoa ế trong ngày lễ Tình nhân - 13

Với mong muốn bán được nhiều hàng, một số tiểu thương chọn những món quà tặng ấn tượng và đẹp mắt để bày bán cho khách.