Tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2014:

Thời trang cao cấp Việt khẳng định ở đêm Haute Couture

(Dân trí) - Là điểm nhấn trong Tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2014, đêm trình diễn các BST thuộc Haute Couture (thời trang cao cấp) khẳng định bước phát triển mới của thời trang Việt Nam trước xu thế chung của thế giới.

Trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2014, có 3 đêm giới thiệu các BST thuộc Ready to wear và 1 đêm duy nhất 25/12 cho các mẫu thiết kế thời trang cao cấp Haute Couture. Được giới thiệu “là những mẫu thiết kế độc quyền và duy nhất, chỉ có một bộ và chỉ NTK đó có”, thời trang Haute Couture là cần thiết cho thị trường Việt Nam bởi người tiêu dùng đã có nhu cầu sử dụng.

Thiết kế của NTK Bích Hà.
Thiết kế của NTK Bích Hà.
Thiết kế của NTK Bích Hà.

Hơn nữa: “Thời trang Haute Couture cần phải có để thời trang Việt Nam bắt kịp xu hướng phát triển chung của thế giới” – NTK Minh Hạnh đã khẳng định trong buổi họp báo trước khi diễn ra Tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2014.

Hướng đến một mùa xuân, hè tươi vui, nhẹ nhàng, các NTK đã sử dụng những gam màu thuộc về khuynh hướng đó là những gam màu đối lập như đen trắng, đỏ, cam, vàng… hoặc sử dụng họa tiết của Graphic đang được ưu chuộng trên thế giới.

Là thời đại của 3D, NTK Minh Hạnh khẳng định: “Nhu cầu của con người đó là thời trang cũng phải đáp ứng các mặt, hình khối vì thế  mà việc đặt để Graphic trong những ngõ ngách phức tạp nhất của trang phục không phải là điều đơn giản và chính điều đó là thách thức lớn đối với các NTK. Nếu như ai làm được thì người đó chứng tỏ được bước tiến kịp với xu thế chung của thời trang thế giới”.

Với các BST thuộc Haute Couture, về yếu tố này các NTK đã vận dụng một cách sáng tạo và thể hiện tốt, trong đó kể đến các mẫu thiết kế của Quang Nhật và Bích Hà.

Bảng màu tươi trẻ, sinh động cũng là yếu tố giúp các NTK thành công trong sự sáng tạo của mình. Bên cạnh đó việc sử dụng những chất liệu truyền thống kết hợp những công đoạn làm bằng tay được đặc biệt chú ý để tạo giá trị của bộ trang phục.

Cùng ngắm những thiết kế của thời trang Haute Couture trong đêm 25/12.

Mẫu thiết kế của Việt Hà.
Mẫu thiết kế của Việt Hà.
Mẫu thiết kế của Việt Hà.
Thiết kế của Quang Huy.
Thiết kế của Quang Huy.
Thiết kế của Quang Huy.
NTK Minh Hạnh sử dụng vải lanh của người dân tộc Mông ở Hà Giang trong những thiết kế của mình.
NTK Minh Hạnh sử dụng vải lanh của người dân tộc Mông ở Hà Giang trong những thiết kế của mình.
NTK Minh Hạnh sử dụng vải lanh của người dân tộc Mông ở Hà Giang trong những thiết kế của mình.
Mẫu thiết kế của Thủy Design House.
Mẫu thiết kế của Thủy Design House.
Minh Minh với những mẫu thời trang thuộc 
Minh Minh với những mẫu thời trang thuộc Haute Couture.
Một số mẫu của thương hiệu May Việt Thắng.
Một số mẫu của thương hiệu May Việt Thắng.
Một số mẫu của thương hiệu May Việt Thắng.
Một số mẫu của thương hiệu May Việt Thắng.
Hải Long - Thế Huy với cảm hứng từ mặt nạ tuồng trong từng mẫu thiết kế.
Hải Long - Thế Huy với cảm hứng từ mặt nạ tuồng trong từng mẫu thiết kế.
Hải Long - Thế Huy với cảm hứng từ mặt nạ tuồng trong từng mẫu thiết kế.
Mẫu thiết kế của Đức Hải.
Mẫu thiết kế của Đức Hải.
Mẫu thiết kế của ChuLa.
Mẫu thiết kế của ChuLa.
Mẫu thiết kế của ChuLa.
Charming Ly khẳng định thương hiệu cao cấp lấy cảm hứng từ hoa Calla Lyli.
Charming Ly khẳng định thương hiệu cao cấp lấy cảm hứng từ hoa Calla Lyli.
Charming Ly khẳng định thương hiệu cao cấp lấy cảm hứng từ hoa Calla Lyli.
Thiết kế ấn tượng lấy cảm hứng từ chim hồng hạc của Công Khanh.
Thiết kế ấn tượng lấy cảm hứng từ chim hồng hạc của Công Khanh.
Thiết kế ấn tượng lấy cảm hứng từ chim hồng hạc của Công Khanh.

 
Phạm Oanh
Ảnh: Thiên Ân