Thanh tra Bộ VH,TT&DL sẽ làm gì trước vụ ca từ thô tục, kích dục?

(Dân trí) - Những ngày qua, không ít người cảm thấy sốc khi ca khúc rap "Phiếu bé ngoan" có ca từ thô tục, kích dục được đăng tải công khai trên một số website nghe nhạc trực tuyến tại Việt Nam.

Trước thông tin về những ca khúc có ca từ tục tĩu, vi phạm thuần phong mỹ tục được đăng tải công khai trên một số website nghe nhạc trực tuyến tại Việt Nam khiến dư luận bức xúc, Thanh tra Bộ VH,TT&DL cho biết sẽ vào cuộc xử lý đến cùng.

Những ngày qua, không ít người cảm thấy sốc khi ca khúc rap Phiếu bé ngoan có ca từ thô tục, kích dục được đăng tải công khai trên một số website nghe nhạc trực tuyến tại Việt Nam. Ca khúc rap này có 2 phần, do một số "nghệ sĩ trẻ" như Yanbi, Bueno, Mr.A, TMT, Mr. T thể hiện. Một số ca khúc  như Áo mưa, Tao biết, Trả giá... của một nam ca sỹ khác cũng phản cảm, mang nội dung thô thiển không kém.

Một số bạn trẻ ngụy biện cho rằng, dòng nhạc Underground (được hiểu nôm na là dòng nhạc không chính thống) tách biệt với những thể loại âm nhạc đại chúng. Họ hát vì sở thích vì niềm say mê âm nhạc. Lợi thế của dòng nhạc này là sự tự do, thoải mái nói trong thế giới của họ…

Tuy nhiên, họ chỉ được thoải mái biểu diễn trong phạm vi hẹp, không phải sân khấu chuyên nghiệp. Khi các ca khúc được biểu diễn, công khai trên phương tiện truyền thông thì không có nghĩa họ vẫn có quyền sử dụng các ca từ tùy tiện, dễ dãi và bậy bạ. Ngay cả ở các nước phương Tây, không ở đâu những thứ nhạc dung tục, bẩn thỉu lại được ưa chuộng, phổ biến rộng rãi.

Ông Phan Đình Tân - Người phát ngôn Bộ VH,TT&DL

Ông Phan Đình Tân - Người phát ngôn Bộ VH,TT&DL khẳng định phải làm đến cùng vụ "rác" ca từ này

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều ngày 16/6, ông Phan Đình Tân - Người phát ngôn Bộ VH,TT&DL nêu quan điểm: “Tôi từng sống ở phương Tây nhưng chẳng có nơi nào những thứ dung tục lại được xem là bình thường cả. Có chăng, đó chỉ là những góc khuất, không phải là sự phổ biến. Những nhóm  nhạc như ABBA, Beatles… đến giờ vẫn luôn được yêu thích với những giai điệu đẹp. Vậy tại sao chúng ta không học những cái đẹp đó mà lại học theo những thứ ở trong góc khuất của xã hội phương Tây?”

Theo ông Phan Đình Tân, với một người có nhận thức bình thường thì không ai có thể chấp nhận được những ca khúc với ca từ dung tục như vậy. Ông gọi những ca từ đó là “rác rưởi” và sự phổ biến cũng như chấp nhận những ca từ đó là sự lệch chuẩn nghiêm trọng về nhận thức văn hóa. “Thật đáng buồn vì đáng lẽ những người hoạt động trong môi trường văn hóa nghệ thuật phải có nhận thức văn hóa đúng đắn”, ông Tân nói.

“Qua thông tin từ báo chí và các nhạc sỹ, chúng tôi đã cử Thanh tra Bộ và Cục Nghệ thuật Biểu diễn vào cuộc để xử lý các ca khúc có nội dung không phù hợp. Bản thân tôi muốn làm đến cùng vụ này nhưng phải làm theo đúng luật, vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó”, ông Phạm Đình Tân khẳng định.

Cũng theo ông Phan Đình Tân: “Hình phạt về kinh tế chỉ là thứ yếu, hình phạt lớn nhất đối với một nghệ sĩ là sự quay lưng lại của khán giả. Ngay sau khi báo chí lên tiếng, website Zing Mp3 cũng đã gỡ ca khúc đó khỏi mạng, cho thấy họ cũng đã ý thức được sai phạm của mình. Nhưng, khi đã đưa lên mạng thì họ phải chịu trách nhiệm và phải có biện pháp quản lý nội dung các ca khúc”.

Hai ca sỹ Yanbi và Mr.T trong đêm Young Music tại Hải Phòng cuối năm 2013

Hai ca sỹ Yanbi và Mr.T trong đêm Young Music tại Hải Phòng cuối năm 2013

Trao đổi với phóng viên trong buổi chiều cùng ngày, ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL cũng khẳng định: “Lực lượng thanh tra văn hóa sẽ vào cuộc, xác minh sự việc. Sau khi có kết quả sẽ gửi văn bản đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn theo dõi để có biện pháp xử lý nghiêm khắc với các ca sĩ đăng bài hát đó lên mạng”.

Ông Thành cho biết, Bộ ngay lập tức sẽ có công văn gửi cho một số website âm nhạc trong nước đề nghị kiểm tra, gỡ bỏ  ngay các bài hát có nội dung phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục như báo chí nêu thì thanh tra Bộ VH,TT&DL cũng có văn bản gửi tới Cục Phát thanh truyền hình, Thanh tra Bộ Thông tin truyền thông để phối hợp xử lý.

Về phía nghệ sỹ biểu diễn, ông Vũ Xuân Thành cho biết, sau khi có thông tin xác minh chính thức, Thanh tra Bộ VH,TT&DL sẽ gửi văn bản đề nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn theo dõi để có biện pháp xử lý nghiêm khắc.

Trước đó, năm 2013, phần biểu diễn của Yanbi và Mr.T với ca khúc Thu cuối tại Hải Phòng cũng đã từng bị dư luận lên án gay gắt bởi những ngôn từ tục tĩu và đã bị Sở VH,TT&DL địa phương phạt 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức xử phạt đó vẫn bị cho rằng quá nhẹ. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải xử phạt mạnh tay hơn để làm bài học cho những ca sỹ trẻ.

Nguyễn Hằng