Tạm dừng Lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái

Trần Lê

(Dân trí) - Trước những tiềm ẩn phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thành phố Sầm Sơn đã có công văn về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái năm 2021.

Ngày 26/3, thông tin từ UBND thành phố Sầm Sơn cho biết, địa phương này đã có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái năm 2021.

Tạm dừng Lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái - 1
Thành phố Sầm Sơn đã có công văn về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái năm 2021.

Trước đó, UBND thành phố Sầm Sơn đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái năm 2021, diễn ra từ ngày 30/3 đến 10/4 với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

Tuy nhiên, do tình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn những tiềm ẩn phức tạp, thành phố Sầm Sơn đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng dự án Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội để bàn giao cho Tập đoàn Mặt trời đúng tiến độ. Trong khi đó, các nội dung trong khuôn khổ Lễ hội cần có thời gian chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, vì vậy UBND thành phố Sầm Sơn quyết định tạm dừng tổ chức Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái năm 2021.

UBND thành phố Sầm Sơn cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép tổ chức Cuộc thi giọng hát hay thành phố Sầm Sơn mở rộng lần thứ nhất với chủ đề "Tình yêu và nỗi nhớ" và Cuộc thi "Người đẹp du lịch Sầm Sơn" năm 2021.

Trước đó, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa về truyền thuyết danh thắng hòn Trống Mái; giáo dục truyền thống tình yêu nam, nữ, tình yêu lứa đôi, hạnh phúc gia đình bền chặt của người dân Việt Nam đã có từ lâu đời được gắn liền với các truyền thuyết, danh thắng và được lưu truyền trong dân gian, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ban hành kế hoạch và chuẩn bị cho Lễ hội tình yêu - hòn Trống Mái năm 2021. 

Dự kiến, nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn sẽ được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội, trong đó có lễ vinh danh tình yêu và lễ cưới tập thể…