Tại sao chiếc túi xách "second-hand" có giá gần 5 tỷ đồng?

(Dân trí) - Mới đây, một chiếc túi xách cũ đã vừa được đem ra bán đấu giá và đạt mức giá 162.500 bảng (tương đương hơn 4,8 tỷ đồng). Điều này thực sự gây sửng sốt với nhiều người bởi một chiếc túi "second-hand" có gì mà quý giá đến vậy?

Chiếc túi được làm từ da của ba con cá sấu và có gắn 450 viên kim cương li ti, và còn nhiều điều đặc biệt nữa, khiến chiếc Hermes Himalaya Birkin trở thành mẫu túi huyền thoại trong các thể loại túi xách nữ, để mỗi khi xuất hiện trở lại trên thị trường, dù là hàng "second-hand", thì vẫn có giá "trên trời".

Chiếc túi vừa dược đấu giá tại London (Anh) đã xác lập kỷ lục, trở thành chiếc túi đắt nhất Châu Âu. Trên thế giới, hiện có khoảng 50 chiếc túi dòng này. Những phụ nữ nổi tiếng trong giới showbiz quốc tế như nhà tạo mốt Victoria Beckham, nữ danh ca Celine Dion, hay ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian đều có một chiếc cho riêng mình.

Chiếc túi Hermes Himalaya Birkin
Chiếc túi Hermes Himalaya Birkin

Chiếc túi Hermes Himalaya Birkin 10 năm tuổi được làm từ da cá sấu sông Nile đã vừa phá vỡ kỷ lục chiếc túi xách đắt nhất Châu Âu được bán ra tại một cuộc đấu giá, trong tháng 6 vừa qua, chiếc túi này đã được trả giá tới 162.500 bảng (tương đương hơn 4,8 tỷ đồng) tại một cuộc đấu giá diễn ra ở London (Anh).

Điều này thực sự gây sửng sốt với nhiều người bởi một chiếc túi "second-hand" có gì mà quý giá đến vậy? Kỳ thực, chiếc túi có gắn 450 viên kim cương li li, sử dụng bạch kim để thực hiện các chi tiết trang trí, làm từ da cá sấu sông Nile quý hiếm, ước tính có chưa đầy 50 chiếc túi như thế này từng được thực hiện.

Bí mật của chiếc túi đắt giá nằm ở người sử dụng

Nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham
Nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham

Những diva hàng đầu của làng nhạc quốc tế như Beyonce hay Mariah Carey đều sở hữu chiếc túi này. Nhà thiết kế thời trang danh tiếng Victoria Beckham cũng nằm trong số những phụ nữ thượng lưu ít ỏi sở hữu chiếc túi đắt giá này. Chồng của cô - cựu danh thủ David Beckham - đã mua tặng vợ một chiếc hồi năm 2008 với mức giá vào khoảng 75.000 bảng (2,3 tỷ đồng).

Ngôi sao giải trí quyền lực của showbiz Mỹ - Kim Kardashian - cũng không "thua chị kém em" và đã từng xuất hiện với một chiếc Himalaya Birkin hồi năm 2014.

Hơn nữa, thông tin về những chiếc túi Himalaya Birkin được bán ra thị trường luôn giấu kín danh tính người chủ nhân trước đó, như thể đó là món hàng đắt giá mà những người giàu có và sành điệu thích thú truyền tay nhau thưởng thức, nên xung quanh chiếc túi này luôn có vẻ bí ẩn, hấp dẫn.

Từ một phác họa nhanh thành một thiết kế biểu tượng

Nữ danh ca Celine Dion
Nữ danh ca Celine Dion

Chiếc túi xách dòng Birkin đầu tiên được Hermes cho ra mắt vào năm 1984 sau khi chủ tịch của hãng lúc bấy giờ - ông Jean-Louis Dumas - có dịp ngồi cạnh nữ diễn viên người Anh Jane Birkin trên một chuyến bay và nghe cô than phiền rằng không tìm được một thiết kế túi da đẳng cấp để sử dụng những khi cần đựng nhiều đồ.

Ngay lập tức, ông Dumas ngồi phác họa trên máy bay một chiếc túi kích thước lớn với những ngăn hữu dụng để đựng đồ thuận tiện. Dưới đáy túi có gắn 4 mũ đinh để đảm bảo túi có thể "đứng" được. Quai túi vừa có thể xách tay vừa có thể khoác trên cánh tay.

Nhiều kích cỡ và loại da đã từng được đưa vào sản xuất dòng túi Birkin, dáng túi này cũng đã trở thành huyền thoại. Giá khởi điểm cho một chiếc túi da Birkin giản dị nhất cũng vào khoảng 6.000 bảng (185 triệu đồng).

Lấy cảm hứng từ dãy Himalaya phủ tuyết

Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian
Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian

Dòng túi Hermes Himalaya Birkin bắt đầu được sản xuất từ năm 2008 lấy cảm hứng từ hai tông màu xám khói và trắng của dãy Himalaya phủ tuyết.

Loại da dùng để làm túi lấy từ những con cá sấu sông Nile được nuôi trong trang trại. Bạch kim và kim cương được dùng để thực hiện các chi tiết trang trí túi. Dòng túi Himalaya Birkin từng được sản xuất hạn chế và đến giờ thì đã dừng hẳn. Tính đến nay, mới chỉ có ba chiếc Himalaya Birkin được bán lại trên thị trường.

Chiếc túi đắt nhất thế giới hiện nay cũng là một chiếc Hermes Himalaya Birkin từng được bán ra tại cuộc đấu giá ở Hồng Kông hồi năm ngoái, đạt mức giá 292.992 bảng (9 tỷ đồng) và được đánh giá ở mức "Loại 1", nghĩa là gần như mới; trong khi chiếc vừa được bán ra mới đây là "Loại 2", nghĩa là đã qua sử dụng.

Bích Ngọc
Theo Guardian/NY Times