Tác giả “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” qua đời

(Dân trí) - Nữ tác gia người Úc Colleen McCullough, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, đã qua đời ở tuổi 77.

Tác giả “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” qua đời


Bà McCullough đã qua đời trong bệnh viện ở đảo Norfolk, Úc, vào chiều ngày thứ 5 vừa qua, thông tin này đã được nhà xuất bản Harper Collins của Úc khẳng định.

Trong những năm tháng cuối đời, sức khỏe của bà McCullough đã dần suy kiệt, bà bị mất thị lực và phải chịu đựng căn bệnh viêm khớp nặng. Tuy vậy, bà vẫn luôn tiếp tục công việc sáng tác bằng cách đọc cho người thư ký chép lại.

Đại diện của nhà xuất bản Harper Collins ngay sau khi chính thức thông báo sự qua đời của nữ văn sĩ nổi tiếng, đã dành những lời tốt đẹp nhất để tưởng nhớ về bà, rằng bà là “một trong những nhà văn đầu tiên của Úc thành danh trên văn đàn thế giới”, rằng “thế giới này sẽ bớt đi màu sắc khi thiếu vắng Colleen”…

Một phát thanh viên nổi tiếng của Úc - ông Richard Glover - đã đăng tải trên trang cá nhân: “Yên nghỉ nhé bà Colleen McCullough, tôi chưa từng biết một ai có tuổi thơ vất vả mà lại có thể vươn lên để đạt được những thành tựu sáng chói như bà”.

Nữ nhà văn Úc Tara Moss tiếc thương: “Quá đau buồn khi nghe tin nữ nhà văn Colleen McCullough qua đời. Bà ấy là một con người mạnh mẽ, vui vẻ và luôn giúp đỡ những nhà văn khác. Một con người không ai có thể thay thế được. Yên nghỉ nhé Colleen”.

Trong cuộc đời mình, nữ nhà văn McCullough đã sáng tác 25 cuốn tiểu thuyết, trong đó thành công nhất là cuốn “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”.

Nữ nhà văn
Collen McCullough

Nữ nhà văn Collen McCullough

McCullough viết cuốn tiểu thuyết đầu tay - “Tim” (1974) - khi còn sống ở Mỹ, sau đó bộ phim đã được chuyển thể lên màn ảnh rộng hồi năm 1979 với diễn xuất của nam chính Mel Gibson.

Cuốn tiểu thuyết thứ hai - “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” viết năm 1977 - đã trở thành cuốn sách văn học nổi tiếng và bán chạy trên khắp thế giới, được coi là điểm sáng lớn nhất trong sự nghiệp của McCullough.

“Tiếng chim hót trong bụi mận gai” kể về chuyện tình “trái cấm” giữa một cô gái trẻ và một vị linh mục, lấy bối cảnh nước Úc ở một vùng đất xa xôi hẻo lánh.

Cuốn tiểu thuyết sau này đã được chuyển thể thành loạt phim truyền hình cùng tên do Mỹ sản xuất, lên sóng hồi năm 1983, với diễn xuất của hai diễn viên chính Richard Chamberlain và Rachel Ward.

Cuốn sách cuối cùng trong sự nghiệp của McCullough là “Bittersweet” (Ngọt đắng) xuất bản năm 2013.

McCullough sinh ra ở thị trấn Wellington, bang New South Wales, Úc. Trước khi chuyển sang viết văn, bà đã từng theo học dược tại Úc rồi ra nước ngoài tu nghiệp. Sau đó, bà đã dành 10 năm để nghiên cứu ở khoa dược của trường Đại học Yale (Mỹ).

Bích Ngọc
Theo BBC