Sự trở lại của "ban nhạc vĩ đại nhất xứ Hàn" Big Bang không được chào đón

Mi Vân

(Dân trí) - Người hâm mộ tỏ ra hờ hững trước thông báo tái xuất sau gần 4 năm nghỉ ngơi của nhóm nhạc Big Bang, ban nhạc từng được xem là "anh cả" và đầy ảnh hưởng của Kpop trên thế giới.

Tháng 2/2022, công ty quản lý của Big Bang đã thông báo sự trở lại của nhóm nhạc sau gần 4 năm "ở ẩn" với sự tham gia của bốn thành viên. YG Entertainment, công ty chủ quản của Big Bang cho hay, họ đã hoàn thành việc thu âm và sắp quay MV cho ca khúc chủ đề để sẵn sàng quảng bá vào mùa xuân.

Thông tin này khiến cộng đồng yêu âm nhạc Hàn Quốc hoang mang bởi trong bốn năm qua, làng âm nhạc Kpop đã có sự thay đổi đáng kể và bản thân Big Bang cũng không còn như xưa.

Sự trở lại của ban nhạc vĩ đại nhất xứ Hàn Big Bang không được chào đón - 1

Big Bang sắp tái xuất với bốn thành viên (Ảnh: YG Entertainment).

Sự trở lại gây tò mò của Big Bang sau 4 năm "ở ẩn"

Thông tin này được công bố cùng thời điểm T.O.P rời YG Entertainment để thành lập công ty riêng sau 16 năm gắn bó. Anh cho biết, dù không còn chịu sự quản lý của YG Entertainment nhưng T.O.P vẫn là thành viên Big Bang.

Sự trở lại của Big Bang còn thiếu vắng một thành viên, Seungri, do bê bối bị điều tra và phải lĩnh án ngồi tù từ năm 2019. Theo tờ Dispatch, công chúng không đón chào sản phẩm sắp phát hành của Big Bang bởi lẽ các thành viên đánh mất cảm tình từ khán giả vì những ồn ào đời tư. 

Tin tức liên quan đến sự trở lại của Big Bang giành vị trí thứ nhất, 2, 4 và 11 trên bảng xếp hạng giải trí truyền hình của cổng thông tin hàng đầu Hàn Quốc - Naver. Tại các quốc gia châu Á lân cận như Trung Quốc, Nhật Bản, hay Việt Nam, thông tin này cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhạc trẻ xứ Hàn.

Sự trở lại của ban nhạc vĩ đại nhất xứ Hàn Big Bang không được chào đón - 2

T.O.P tuyên bố rời khỏi tập đoàn YG Entertainment nhưng vẫn là thành viên của Big Bang (Ảnh: Cine21).

Dẫu vậy, tờ Dispatch của Hàn Quốc lại nhận định, phần đông khán giả không chào đón màn trở lại của Big Bang. Ngoài tâm lý tò mò về sự trở lại của nhóm, nhiều khán giả thậm chí lên tiếng chỉ trích. Lý do là các thành viên của Big Bang, đặc biệt T.O.P vướng nhiều ồn ào trong quá khứ.

T.O.P từng bị điều tra và xử phạt vì sử dụng cần sa vào năm 2017. Nam ca sĩ bị cáo buộc sử dụng cần sa 4 lần vào tháng 10/2016. Thời điểm đó, T.O.P đang thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách cảnh sát sau khi vượt qua kỳ thi đầu vào bắt buộc. 

Do sử dụng cần sa, T.O.P bị loại khỏi hàng ngũ cảnh sát. Nam thần tượng sau đó phải hoàn thành thời gian còn lại của nghĩa vụ quân sự với tư cách nhân viên phục vụ công ích. Sau vụ việc, T.O.P bị phạt 2 năm tù treo và 10 tháng tù giam nếu tái phạm.

Vụ việc khiến anh bị dư luận Hàn Quốc quay lưng. Năm 2020, trước sự phản ứng của công chúng, T.O.P từng chia sẻ trên Instagram: "Tôi luôn thấy có lỗi với người hâm mộ. Tôi sẽ không trở lại tại Hàn Quốc. Tôi không muốn trở lại bất kỳ lần nào. Mọi người đều là ác quỷ".

T.O.P của Big Bang lặng lẽ xuất ngũ (Video: Newsen).

Thái độ của T.O.P lúc đó khiến công chúng phẫn nộ và cho rằng, anh không hối hận vì những gì mình đã làm và làm tổn hại đến sự tin tưởng của công chúng. Không chỉ có T.O.P, thành viên G-Dragon của nhóm cũng vướng bê bối sử dụng chất cấm. 

Năm 2011, G-Dragon bị điều tra về hành vi sử dụng cần sa trái phép. Cảnh sát xác nhận có dấu vết của cần sa trong kết quả xét nghiệm của G-Dragon. Tuy nhiên, sau khi xem xét lời khai của thần tượng cũng như việc anh không có tiền án tiền sự, cảnh sát kết luận không truy tố vụ việc của G-Dragon.

Khi được phỏng vấn về vụ việc, G-Dragon nói: "Đó là điếu thuốc một người lạ đưa cho tôi. Tôi không biết nó có chứa ma túy bất hợp pháp".

Sự trở lại của ban nhạc vĩ đại nhất xứ Hàn Big Bang không được chào đón - 3

Ca sĩ G-Dragon của nhóm Big Bang (Ảnh: YG Entertainment).

Năm 2021, thành viên Daesung của Big Bang bị điều tra sau khi cảnh sát nhận được báo cáo rằng một doanh nghiệp giải trí người lớn bất hợp pháp đang hoạt động trong tòa nhà do Daesung làm chủ. Thời điểm đó, Daesung khẳng định anh không hề biết về cơ sở giải trí người lớn đang hoạt động trong tòa nhà của mình. Tuy nhiên, chủ sở hữu cơ sở giải trí bác bỏ thông tin trên. 

Daesung không phải đối mặt với cáo buộc về vụ việc nhưng nam ca sĩ vẫn lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì đã vướng vào các tin tức tiêu cực: "Tôi sẽ trả ơn các bạn bằng sản phẩm âm nhạc chất lượng".

Tờ Dispatch cho rằng, Big Bang là nhóm nhạc thần tượng nhưng hành động trong quá khứ của họ đáng lo ngại. Do vậy, sự trở lại của Big Bang vào thời điểm này là không phù hợp. 

Big Bang với quá khứ rực rỡ, từng là biểu tượng âm nhạc Kpop

Big Bang ra mắt năm 2006 với đội hình 5 thành viên T.O.P, Daesung, G-Dragon, Taeyang và Seungri với thứ âm nhạc hip hop mạnh mẽ mang màu sắc của riêng mình. Đúng như tên gọi, 5 chàng trai trẻ đã trở thành "cơn địa chấn" tại thời điểm âm nhạc Hàn Quốc phát triển rực rỡ nhất.

Sự trở lại của ban nhạc vĩ đại nhất xứ Hàn Big Bang không được chào đón - 4

Big Bang từng tạo nên cơn địa chấn khắp châu Á sau khi ra mắt vào năm 2006 (Ảnh: YG).

Trong giai đoạn trào lưu thần tượng Kpop phát triển, Big Bang là một trong những nhóm nhạc xuất sắc với hàng loạt bản hit đình đám, những đêm diễn quy mô lớn và vô số chiến tích trên các sân khấu trao giải.

Ra mắt mini album đầu tiên vào năm 2017 mang tên Lies, Big Bang đã gặt hái được vô số giải thưởng như Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất, Ca khúc của năm của giải thưởng Mnet KM Music Festival, Daesang (giải thưởng vàng) danh tiếng trong lễ trao giải Seoul Music Awards lần thứ 17. 

Năm 2013, tour diễn Alive Galaxy của Big Bang thu hút 800.000 người đến xem trực tiếp. Toàn bộ 48 đêm diễn đều cháy vé, doanh thu ước tính từ tour diễn này của các chàng trai đã lên tới con số 80 tỷ won (khoảng 73,6 triệu USD).

MADE 2015 World Tour của nhóm được cho là concert khủng nhất Kpop khi thu hút 1,5 triệu khán giả với 66 đêm diễn ở các quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Mỹ, Trung Quốc... Big Bang cũng dễ dàng chinh phục những thị trường khó tính như châu Âu và Nam Mỹ.

Sự trở lại của ban nhạc vĩ đại nhất xứ Hàn Big Bang không được chào đón - 5

Big Bang từng được chào đón tại châu Âu và châu Mỹ (Ảnh: Getty).

Họ được xem là ông vua của Kpop, đứng trên đỉnh vinh quang suốt 13 năm. Big Bang cũng là nhóm nhạc Hàn Quốc hiếm hoi khi tất cả các thành viên đều ra mắt solo và đạt được thành công.

"Big Bang là nhóm nhạc huyền thoại của Kpop và mang về nguồn doanh thu khổng lồ cho YG suốt 13 năm qua", một V.I.P (cộng đồng người hâm mộ Big Bang) từng bày tỏ. 

Tờ Korea Times cũng gọi Big Bang là "biểu tượng nhạc pop Hàn Quốc" khi âm nhạc, thời trang, phong cách của nhóm luôn trở thành cơn sốt khắp châu Á. Những trào lưu cộp mác Big Bang như khăn choàng chéo, giày hip hop, trang điểm mắt khói, quần rách, tóc tết bím....

Chính tài năng, phong cách không đụng hàng đã giúp Big Bang trở nên nổi tiếng, trở thành biểu tượng của Kpop suốt thời gian dài. Từ những ngày đầu, họ phát triển theo định hướng các thành viên chủ động tự sáng tác và thể hiện. Haru Haru, Fantastic BabyLies, các bản hit đình đám một thời, của họ đã ra đời theo cách như vậy.

MV ca khúc "Bang Bang Bang" của Big Bang (Video: YG).

Ngày 11/3/2019, thành viên Seungri tuyên bố từ giã sự nghiệp giải trí và rời nhóm nhạc Big Bang do bê bối đời tư. Đầu năm 2022, nam nghệ sĩ thần tượng nhận mức phạt 18 tháng tù giam cho những tội danh của mình. Sau 13 năm hoạt động, "đế chế" Big Bang với 5 mảnh ghép chính thức sụp đổ. 

Sự trỗi dậy của "đàn em" BTS, Wanna One và các nhóm nhạc nữ Black Pink, TWICE, Red Velvet khiến huyền thoại Big Bang dần mất hút trên bản đồ Kpop. Cộng thêm quá nhiều scandal của các thành viên, sự trở lại và cơ hội giành lại vị thế đỉnh cao của Big Bang hiện tại vô cùng khó khăn.

Theo Korea Times/Dispatch