Sự sụp đổ hình ảnh của người cha trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên"

(Dân trí) - Cuộc tình ngoài luồng trên phim trường "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" đã gây tổn hại lớn tới hình ảnh của nam diễn viên Michael Landon trước công chúng và các đồng nghiệp.

Sự sụp đổ hình ảnh của người cha trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - 1

Cuộc tình ngoài luồng trên phim trường "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" đã gây tổn hại lớn tới hình ảnh của nam diễn viên Michael Landon trước công chúng và các đồng nghiệp (Ảnh: New York Post).

Hiện tại, những thông tin về cuộc sống trên phim trường của đoàn phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" đang thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông - công chúng Mỹ.

Bộ phim truyền hình huyền thoại vốn được xem là phù hợp cho cả gia đình cùng xem, khiến người xem ở nhiều độ tuổi cùng yêu thích, vì vậy, những thông tin được tiết lộ trong cuốn tự truyện mà nữ diễn viên Karen Grassle sắp cho ra mắt khiến dư luận sửng sốt.

Nữ diễn viên Karen Grassle (hiện 79 tuổi) từng vào vai người mẹ trong gia đình Ingalls - bà Caroline Ingalls. Trong phim, bà đóng cặp với nam diễn viên kiêm đạo diễn Michael Landon (vào vai người cha - ông Charles Ingalls). 

Bà Grassle cho biết rằng trên phim, ông Michael Landon vào vai một người chồng, người cha toàn tâm toàn ý với gia đình, nhưng ngoài đời thực, ông Landon là người khá phóng túng. Ông uống rượu, hút thuốc và nói những chuyện cười nhạy cảm trên phim trường.

Ông lái xế sang và thích trưng trổ. Trong cuộc đời mình, ông Landon đi qua ba cuộc hôn nhân. Vì vậy, cuộc sống của nam diễn viên - đạo diễn Michael Landon hoàn toàn khác so với nhân vật người cha Charles Ingalls trong phim. 

Sự sụp đổ hình ảnh của người cha trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - 2

Nữ diễn viên Grassle (phải) cho biết rằng ông Landon (trái) thường kể những chuyện cười khá nhạy cảm (Ảnh: New York Post).

Nữ diễn viên Grassle cho biết rằng ông Landon thường kể những chuyện cười khá nhạy cảm, nhưng có thời điểm ông còn hay đùa tếu bỗ bã về "chuyện ấy" và ít lâu sau, đoàn phim hiểu ra lý do thực sự của những sự đùa cợt nhạy cảm, đó là bởi ông Landon đang có một cuộc tình ngoài luồng với một nữ diễn viên trẻ chuyên đóng thế và đóng các vai quần chúng trong phim - cô Cindy Clerico.

Cô Clerico mới 18 tuổi khi gia nhập đoàn phim, cô ít hơn ông Landon tới hơn 20 tuổi. Thông tin về cuộc tình ngoài luồng này đã từng xuất hiện trên các tờ tin tức giải trí ở thời điểm bấy giờ. Trên phim trường, kể từ khi cuộc tình ngoài luồng này được biết tới, đoàn phim cảm thấy rất khó xử. 

Thời điểm đó là đầu thập niên 1980, ông Landon vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người vợ thứ hai - bà Marjorie Lynn Noe (gắn bó từ năm 1963 tới 1982). Đa số các thành viên trong đoàn phim đều có quen biết và dành thiện cảm cho bà Marjorie. 

Chia sẻ trong cuốn tự truyện sắp ra mắt trong tháng 11 của mình, bà Grassle viết: "Tôi cũng quen biết người vợ thứ hai của ông Landon, tôi từng tới chơi nhà họ, bà ấy là một người phụ nữ ấm áp và dễ chịu, chúng tôi đều ái ngại cho bà ấy và các con của bà ấy".

Cuộc tình ngoài luồng trên phim trường về sau đã khiến ông Landon chia tay người vợ thứ hai để chính thức kết hôn với cô Cindy Clerico hồi năm 1983, họ gắn bó với nhau cho tới khi ông qua đời hồi năm 1991 vì ung thư tụy. 

Sự sụp đổ hình ảnh của người cha trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - 3

Khi cuộc tình ngoài luồng trên phim trường "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" bị lộ, đó là một cú chấn động (Ảnh: New York Post).

Khi cuộc tình ngoài luồng trên phim trường "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" bị lộ, đó là một cú chấn động đối với người vợ thứ hai của ông Landon, ngoài ra, đó cũng là cú sốc đối với truyền thông và công chúng Mỹ, bởi trước đó, vai diễn Charles Ingalls trong phim vốn được mệnh danh là "nhân vật người cha được khán giả Mỹ yêu thích nhất".

Người ta yêu quý nhân vật Charles Ingalls và cũng muốn tin rằng nam diễn viên Michael Landon ngoài đời thực cũng giống như nhân vật trên phim. Câu chuyện lùm xùm về đời tư của ông khiến rất nhiều người cảm thấy thất vọng.

Dù ban đầu, ông Landon muốn quay trở về với người vợ thứ hai, nhưng vì Clerico đã có bầu, nên ông quyết định sẽ chính thức kết hôn với cô.

Về sau này, Clerico vẫn cộng tác với đoàn phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" trong vai trò một chuyên gia trang điểm. Dù vậy, mối quan hệ giữa cô và các thành viên trong đoàn phim không tốt đẹp. Mọi người không dành nhiều thiện cảm cho cô, còn bản thân cô thì thích trưng trổ và luôn tới phim trường bằng xế sang khác biệt. 

Cuộc tình này đã gây tổn hại lớn tới hình ảnh của nam diễn viên Michael Landon trước công chúng, ông bị mất nhiều hợp đồng quảng cáo, nhưng đồng thời cũng mất nhiều sự yêu mến, tôn trọng của các bạn đồng nghiệp trong đoàn phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên", bao gồm cả nữ diễn viên Melissa Gilbert (vai nữ chính Laura Ingalls - con gái của nhân vật Charles Ingalls).

Sự sụp đổ hình ảnh của người cha trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - 4

Với người vợ thứ 3 - cô Cindy Clerico, ông Michael Landon gắn bó với cô cho tới năm 1991, khi ông qua đời vì ung thư tụy ở tuổi 54 (Ảnh: New York Post).

Trước đó, Melissa Gilbert đã luôn coi ông Michael Landon như một người cha thứ hai, nhưng trước những gì xảy ra trên phim trường, Gilbert đã dần dần tránh xa nam diễn viên kiêm đạo diễn Michael Landon - người vào vai cha của nhân vật Laura Ingalls. Thậm chí, cô đã quyết định không tới dự lễ cưới thứ 3 của ông.

Trong cuốn tự truyện "Prairie Tale" (Truyện cổ tích trên thảo nguyên) của nữ diễn viên Melissa Gilbert, bà cho biết rằng bà vốn rất thân thiết với gia đình Landon, thường có những kỳ nghỉ ở Hawaii cùng với gia đình họ khi còn tham gia đóng phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên".

Vì vậy, chứng kiến cuộc hôn nhân thứ hai của nam diễn viên Michael Landon tan vỡ và rồi sau đó, ông tới với một nữ diễn viên trẻ tuổi trong đoàn, điều đó khiến Gilbert cảm thấy rất khó xử: "Tôi vẫn phải làm việc với ông Michael Landon, tôi không thể lựa chọn đứng hẳn về bên nào cả.

Nhưng quả thực ông ấy đã khiến những hình dung tốt đẹp của tôi về cuộc sống bắt đầu biết tới những khía cạnh tiêu cực đầu tiên. Tôi đã ở vào một tình thế rất không thoải mái khi phải chứng kiến một cuộc ly hôn và một cuộc tình lùm xùm diễn ra trong quá trình tôi tham gia đóng phim".

Với người vợ thứ 3 - cô Cindy Clerico, ông Michael Landon gắn bó với cô cho tới năm 1991, khi ông qua đời vì ung thư tụy ở tuổi 54. Trong cuộc đời mình, ông có 9 người con với 3 người vợ.