Sẽ ra sao nếu thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ đăng quang Hoa hậu?

(Dân trí) - Đó là câu hỏi được nhiều người đẹp và nhiều chuyên gia đặt ra khi Dự thảo Nghị định mới đề xuất bỏ quy định “người thi hoa hậu chưa phẫu thuật thẩm mỹ”.

Người đăng quang vẫn phải là người chưa thẩm mỹ

Nhiều năm trở lại đây, vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ luôn trở thành chủ đề “nóng” trong các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Theo quy định hiện hành, các thí sinh tham gia các cuộc thi nhan sắc phải có vẻ đẹp tự nhiên.

Tuy nhiên, quy định này đang bộc lộ một số bất cập với những trường hợp làm răng sứ, nhấn mí mắt, xăm lông mày, xăm môi, tiêm chất làm đầy… Điển hình nhất, phải kể đến vụ ồn ào của người đẹp Nguyễn Thị Thành khi bị tước danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 vì làm 8 chiếc răng sứ. 

Sẽ ra sao nếu thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ đăng quang Hoa hậu? - 1

Nguyễn Thị Thành từng bị tước danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 vì làm răng.

Mới đây, trong Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn của Bộ VHTT&DL đã đề xuất, không quy định thí sinh dự thi người đẹp là nữ, có vẻ đẹp tự nhiên chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ và phải đạt danh hiệu để dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế. Điều lệ, quy chế cụ thể sẽ do ban tổ chức cuộc thi đưa ra, chịu trách nhiệm kiểm soát, xử lý.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng cho biết, cuộc thi này sẽ chấp thuận cho các thí sinh xăm chân mày, xăm môi... dự thi. Riêng về việc bọc răng sứ thì sẽ xem xét kỹ xem có vi phạm quy chế cuộc thi hay không đối với từng trường hợp cụ thể.

Nếu phải bọc răng trong trường hợp bất khả kháng như: bị sâu răng, tai nạn… ở các vị trí bên trong hàm, ít nhìn thấy thì chấp nhận được. Còn về việc thí sinh có hình xăm trên cơ thể, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 khẳng định điều này không phù hợp với quy chế và không được chấp thuận để tham dự cuộc thi.

Hoa hậu Hà Kiều Anh cho rằng, mỗi cuộc thi sắc đẹp sẽ có một tiêu chí khác nhau và tuỳ theo tiêu chí đó mà Ban tổ chức sẽ đưa ra các yêu cầu đối với các thí sinh tham dự. Ví dụ, đối với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thì chắc chắn các thí sinh tham gia phải là nữ và có một sắc đẹp tự nhiên, không giải phẫu thẩm mỹ quá nhiều vì cô ấy là người đại diện hình ảnh cho tất cả các người con gái Việt Nam.

“Tuỳ từng tính chất của cuộc thi mà Bộ VHTT&DL sẽ xem xét đưa ra một quy định để phù hợp với tiêu chí và danh hiệu của cuộc thi đó. Tuy nhiên, với Hoa hậu Việt Nam thì từ trước tới nay vẫn đề cao tiêu chí không được giải phẫu thẩm mỹ, hướng đến vẻ đẹp tự nhiên nên tôi nghĩ người đăng quang ngôi vị cao nhất vẫn phải đảm bảo được tiêu chí này”, Hoa hậu Hà Kiều Anh nói.

Cần phải có “luật ngầm” trong các cuộc thi nhan sắc?

Bà Thuý Nga - TGĐ Công ty Elite Việt Nam (đơn vị nắm bản quyền đưa nhiều người đẹp thi thi sắc đẹp quốc tế) cho rằng, việc ủng hộ hay không ủng hộ bỏ quy định này đều rất khó bởi nó sẽ xảy ra một số tình huống.

“Trước đây vì quy định không được phẫu thuật thẩm mỹ nên tôi biết một số thí sinh có hình thể tốt, gương mặt đẹp, thành tích học tập rất xuất sắc, thông minh tài năng… nhưng bị loại chỉ vì lỡ nhấn mí mắt (can thiệp thẩm mỹ cực nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn thể khuôn mặt). Như vậy có thể chúng ta đã để mất đi đại diện xuất sắc của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên đã là luật thì phải tuân thủ.

Nhưng nếu cho phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể xảy ra một số trường hợp. Phẫu thuật thẩm mỹ luôn đòi hỏi kinh phí
lớn và có thể tạo ra những cuộc lột xác ngoạn mục. Điều này có công bằng với những thí sinh chưa hoàn thiện lắm nhưng không đủ kinh phí để phẫu thuật thẩm mỹ?”, bà Thuý Nga nói

Theo bà Thuý Nga, qua quá trình trao đổi, làm việc với Ban tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu trên thế giới, trong đó có cả Venezuela (quốc gia nổi tiếng trong lĩnh vực đào tạo sắc đẹp, chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ), bà đã rút ra được một cơ chế hoạt động khá hiệu quả.

Theo đó, các cuộc thi hoa hậu quốc tế, Ban giám khảo, Ban tổ chức không đưa ra quy định cụ thể “cấm” hay “khuyến khích” thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Tức là thí sinh có thể phẫu thuật thẩm mỹ mà không phạm quy.

Tuy nhiên, có một luật ngầm trong Ban giám khảo đối với những thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều, làm thay đổi nhiều phần trên khuôn mặt, cơ thể... thì hầu như sẽ không thể vào Top cao, ngoại trừ thí sinh quá xuất sắc. Nhưng để làm được điều này đòi hỏi Ban giám khảo phải rất có kinh nghiệm và công bằng, có chung tiêu chí chấm giải.

Hà Tùng Long