Sân khấu miền Nam rục rịch đón Tết

Phương Nhung Trịnh Trang

(Dân trí) - Các sân khấu kịch, cải lương tại TPHCM đã sáng đèn sau thời gian dài đóng cửa vì dịch Covid-19. Nhiều sân khấu đang tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán với những vở diễn thu hút khán giả.

Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc là mở đầu cho sự trở lại mạnh mẽ của các sân khấu miền Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2022. Hàng loạt các sân khấu kịch, cải lương như: Sân khấu kịch 5B, sân khấu Hoàng Thái Thanh, sân khấu kịch IDECAF, Quốc Thảo… đều thông báo mở cửa phục vụ Tết sau thời gian dài "đóng băng" vì dịch Covid-19 kéo dài.

Nói về những chuyển biến tích cực của sân khấu kịch miền Nam thời gian gần đây, NSND Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc cho biết, khoảng thời gian này các sân khấu tại TPHCM đang có điều kiện tốt nhất để tái khởi động sau thời gian dài đóng cửa.

Nhiều sân khấu đang tất bật chuẩn bị cho việc sáng đèn vào dịp Tết Nguyên đán với những vở diễn thu hút được khán giả sau Liên hoan.

Sân khấu miền Nam rục rịch đón Tết - 1

Vở diễn "Lạc giữa biển người" đánh dấu sự quay trở lại của nghệ sĩ Hoài Linh, Việt Hương (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng).

Sân khấu miền Nam rục rịch đón Tết - 2

Lê Giang trở lại sân khấu đầy ấn tượng với vai diễn bà Tám bán bánh phồng trong vở "Nắng chiều" của sân khấu kịch Quốc Thảo (Ảnh: Thanh Hiệp).

Có thể thấy khán giả đang dần quay trở lại với sân khấu khi các suất diễn đều kín chỗ. Nhiều nghệ sĩ cũng tái xuất sàn diễn sau thời gian dài tạm ngưng như Việt Hương, Cát Tường, Hoài Linh, Hạnh Thúy, Quốc Đại, Lê Giang…

Trong lần trở lại sân khấu kịch, nghệ sĩ Cát Tường không giấu được niềm hạnh phúc khi các suất diễn tại Liên hoan, khán giả đến gần như ngồi kín rạp. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sân khấu kịch miền Nam giai đoạn quay trở lại chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2022.

Cô nói thêm: "Khán giả xem kịch năm nay cũng rất đa dạng, từ trẻ đến trung niên lẫn người cao tuổi. Tôi rất hạnh phúc khi người dân vẫn yêu mến và lựa chọn sân khấu kịch để phục vụ nhu cầu giải trí".

Sân khấu miền Nam rục rịch đón Tết - 3

Nghệ sĩ Cát Tường trở lại sân khấu trong vở "Chuyện làng vai cô Thắm" (Ảnh: NVCC).

Sân khấu miền Nam rục rịch đón Tết - 4

Vở "Tình lá diêu bông" nhiều cảm xúc khiến khán giả bật khóc. Được biết, sân khấu kịch 5B đang tất bật chuẩn bị những vở diễn mới cho dịp Tết Nguyên đán 2022 (Ảnh: NVCC).

Suất diễn đầu tiên của NSƯT Hạnh Thúy tại sân khấu kịch 5B cũng tràn ngập cảm xúc khi dàn diễn viên trong vở Tình lá diêu bông đều bật khóc khi đón nhận những tràng vỗ tay của khán giả trong ngày trở lại.

"Dù đã hết kịch, dù đã chào khán giả nhưng chúng tôi vẫn không ngừng rơi nước mắt. Bao nhiêu cảm xúc, tâm tư đều được giải tỏa trong ngày hôm nay, cả năm trời không được lên sân khấu, không được diễn nên diễn viên chúng tôi đều cảm thấy biết ơn và hạnh phúc trước cơ hội được trở lại", NSƯT Hạnh Thúy xúc động chia sẻ.