Rộn ràng Ngày sách Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 18/4, tại Công viên 29-3, Ngày sách Đà Nẵng 2015 do UBND thành phố tổ chức đã chính thức khai mạc. Ngày sách lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng thu hút hàng ngàn độc giả tham dự.


Video clip: Ngày sách Đà Nẵng 2015

Ngày sách Đà Nẵng tiếp diễn trong 2 ngày 18 và 19/4 với sự tham gia của nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, phát hành, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn  thành phố như Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật thành phố, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, Nhà Xuất bản Đà Nẵng, Chi nhánh Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông…

Đông đảo độc giả đến với Ngày sách Đà Nẵng ngay trong ngày khai mạc 18/4
Đông đảo độc giả đến với Ngày sách Đà Nẵng ngay trong ngày khai mạc 18/4

Các độc giả trao đổi sách cùng nhau
Các độc giả trao đổi sách cùng nhau

Các độc giả trao đổi sách cùng nhau
Độc giả giao lưu với các tác giả, tìm hiểu tác phẩm trong Ngày sách lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng

Trong không gian Ngày sách có 12 gian hàng trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm mới về chủ đề Văn hóa xứ Quảng, Thanh Thiếu nhi, Thực hành kỹ năng sống… cùng các hoạt động giao lưu với các tác giả, tìm hiểu tác phẩm, trao đổi sách, tặng sách đến các xã vùng sâu, vùng xa…

Đặc biệt, trong dịp này, mọi người dân trên địa bàn thành phố và độc giả các nơi về dự có cơ hội tiếp cận với nhiều tài liệu quý giá khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam do Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng cung cấp.

Các độc giả trao đổi sách cùng nhau
Nhiều đơn vị trong lĩnh vực xuất bản tham gia Ngày sách với các gian hàng trưng bày giới thiệu những ấn phẩm hay và mới

Các độc giả trao đổi sách cùng nhau

Các độc giả trao đổi sách cùng nhau

Các độc giả trao đổi sách cùng nhau
Chủ đề chủ quyền biển đảo Việt Nam nổi bật qua mô hình trưng bày sách trong không gian Ngày sách Đà Nẵng

Ngày sách Đà Nẵng lần đầu tiên được tổ chức này được kỳ vọng sẽ trở thành một hoạt động thường niên, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho mỗi người dân, đánh thức tình yêu sách trong giới trẻ và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tham dự Ngày sách Đà Nẵng, Nguyễn Mai Anh, sinh viên năm 2 ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng chia sẻ: “Ở đây, tôi tìm thấy được nhiều quyển sách hay. Đặc biệt, tôi thích hoạt động trao đổi sách không chỉ với nhà sách mà giữa độc giả với nhau. Mọi người thường nói văn hóa đọc trong cộng đồng ngày nay đi xuống. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ có thể mọi người đọc trên mạng nhiều nên ít đến nhà sách. Ngày sách hôm nay thu hút rất nhiều người, như vậy đâu phải là sách bị lãng quên. Những ngày sách như thế này được tổ chức rất ý nghĩa để độc giả tiếp cận những ấn phẩm chính thống được biên tập, kiểm duyệt cẩn trọng hơn.”

Khánh Hiền