RockStorm- mùa sáng tạo của các rockband

(Dân trí) - RockStorm là một chương trình lưu diễn xuyên Việt, nơi hội tụ của các ban nhạc rock hàng đầu Việt Nam. Trên sân khấu nhạc rock lớn nhất nước này, các ban nhạc rock Việt đã sáng tạo, thử nghiệm và đem đến nhiều bài hát mới cho rockfan tại 7 tỉnh thành may mắn…

Ngũ Cung chắc chắn là một cái tên luôn được các fan nhắc đến  như một “người dẫn đầu” trong việc tìm tòi và phá cách. Mang âm hưởng của núi rừng Tây Bắc, những hoạt động truyền thống như tục cướp vợ,  uống rượu ăn thắng cố của tộc người H’Mông. Những bản hit như Cao Nguyên đá, Ma làm, Cướp vợ đã thành một thương hiệu của ban nhạc. Đến với RockStorm, ban nhạc thể hiện khả năng sáng tác dồi dào của mình với nhiều ca khúc mới. Trong đó, Gió Bấc (ra mắt RockStorm 2012) và Tấm khăn khô ướt (RockStorm 2013) là những bài hát tiêu biểu nhất.
 
Ngũ Cung luôn biết cách tìm tòi và phá cách

Ngũ Cung luôn biết cách tìm tòi và phá cách

Một sắc thái âm nhạc dân gian được một cái tên PAK mang đến cho rockfan Việt qua những bản cover cực kì mới lạ như Ra khơi, Ngẫu hứng lý Ngựa Ô hay Sắc màu - ca khúc nổi tiếng của nhạc sỹ Trần Tiến. Góp mặt trong Rock Storm 2013 như một tên tuổi mới PAK Band đã mang đến một phong cách trình diễn rất riêng cho khán giả, dễ hát dễ thuộc và cũng rất dễ để cùng hòa nhập và kết nối cùng muôn vàn trái tim yêu nhạc. PAK là một trong những cái tên mới của MobiFone RockStorm 2013, và gây được ấn tượng mạnh mẽ đối với người hâm mộ.

RockStorm cũng là nơi để các ban nhạc có cơ hội giới thiệu những ca khúc mới của mình. Năm nay, cùng việc rục rịch chuẩn bị phát hành album mới, Oringchains cũng đem đến RockStorm một ca khúc mang tên Tan. Đồng thời đại diện trẻ của thủ đô cũng gây ấn tượng với rockfan cả nước với những bản hit như Wait, Khoảng không, Furious, Mặt trời… được phối lại, ảnh hưởng nhiều bởi nhạc điện tử và các hiệu ứng dubstep. Ban nhạc trẻ 18+ cũng lần đầu tiên mang ca khúc Hà Nội 24/8 đến chào sân RockStorm. Theo lời ban nhạc chia sẻ: “RockStorm Hải Phòng 2013 là lần đầu tiên bài hát này được diễn live trên sân khấu.”
 
PAK Band mang đến màu sắc mới cho MobiFone RockStorm 2013

 PAK Band mang đến màu sắc mới cho MobiFone RockStorm 2013

KOP cũng là một trong những cái tên được chờ đợi nhất hai mùa bão rock năm nay. Đến với MobiFone RockStorm 2013, KOP cho thấy những sự trưởng thành rõ rệt. Có thể nói bên cạnh Ngũ Cung, đây là ban nhạc rất chịu đầu tư vào phần biểu diễn của mình trên sân khấu. Thủ lĩnh K-Hau đã làm khán giả bỡ ngỡ với những màn biểu diễn đẹp mắt cùng chiếc cồng chiêng và loa phóng thanh. Các bài hát KOP đem tới RockStorm cũng đều được cải biến, đặc biệt khi nhắc đến bản mash-up Tình Yêu ẤyEm về giữa mênh mông đất trời cùng bản remix Chỉ còn tiếng thở dài theo một phong cách hoàn toàn mới.

Năm nay mới là năm thứ 2 đại diện lão làng của rock Việt – Bức Tường tham gia bão rock. Với lượng fan hâm mộ đông đảo, Trần Lập cùng những chiến hữu của mình đã minh chứng được Bức Tường già chứ không hoài cổ. Ban nhạc vẫn tiếp tục đem đến sân khấu RockStorm những sáng tác mới toanh như Chọi trâu hay Nam Châm. Cho dù với “kho tàng” những bài hát nổi tiếng của mình, Bức Tường có thể tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn hết thời lượng của đêm diễn mà vẫn giữ được “nhiệt” nơi khán giả.
 
 Bức Tường vẫn chứng minh được sức hút của mình với bao thế hệ rock Việt

 Bức Tường vẫn chứng minh được sức hút của mình với bao thế hệ rock Việt

Tại RockStorm Đà Nẵng 2013, chỉ ngay trước phần biểu diễn của mình vài giờ đồng hồ, Trần Lập đã ngẫu hứng sáng tác một đoạn nhạc dành tặng riêng thành phố Sông Hàn “Tôi trở lại nơi đây, thành phố bên bờ sông Hàn, và biển dài cát nóng, nơi đây Mỹ Khê, Sơn Trà, Đà Nẵng thân yêu!”  Đây là một món quà vô cùng bất ngờ và ý nghĩa từ ban nhạc. Giai điệu nhẫu hứng này ngay lập tức được người dân thành phố Đà Nẵng đón nhận và hưởng ứng nhiệt liệt.

Titanium cũng là một trong những đại diện mới của RockStorm năm nay. Trước mùa “bão rock”, ban nhạc thrash metal đã có một chuyến đi “phượt” bằng xe máy với lịch trình lên vùng biên giới Đông và Tây Bắc đất nước. Ước tính ban nhạc đã “vi vu” trên gần 2000km đường nhựa trong suốt mùa thu vừa rồi. Chuyến đi này cũng đã tạo nhiều cảm hứng cho ban nhạc sáng tác thêm rất nhiều ca khúc mới để đem tới trình diễn tại RockStorm năm nay. Những bài hát mới của Titanium mang những âm hưởng rất lạ, lấy cảm hứng nhiều từ ca trù và cải lương. Đồng thời, ban nhạc chia sẻ rằng chàng ca sỹ Hải Bột của ban nhạc từng có màn biểu diễn đình đám tại RockStorm 2011 - Quái Vật Tí Hon là một trong những người có ảnh hưởng nhiều tới những ca khúc mới này.

Ban nhạc gạo cội Microwave chứng mình mình không chỉ biết Tìm lại mà họ còn luôn luôn “tìm mới”. Sau nhiều lần thay máu, đội hình ban nhạc cũng không còn ổn định như thời hoàng kim của mình. Nhưng đến với RockStorm, ban nhạc nu-metal đình đám một thời cũng cố gắng đem đến một sáng tác mới mang tên Say tại bão rock năm 2012.

Ngoài ra, một cái tên khác cũng không thể bỏ qua là Black Infinity. Ban nhạc metal “nặng” của thành phố Hồ Chí Minh năm nay đem đến RockStorm những chất liệu âm nhạc rất mới mẻ, sử dụng nhiều các hiệu ứng điện tử thời thượng. Ở những điểm cuối cùng của “bão rock”, ban nhạc cũng giới thiệu đến các rockfan 2 ca khúc mới dự tính sẽ nằm trong album tiếp theo mang tên Burning All SundayWar of souls.
 
Andromeda cũng là một điểm nhấn đặc biệt cho chương trình RockStorm năm nay

Andromeda cũng là một điểm nhấn đặc biệt cho chương trình RockStorm năm nay

Ngoài những ban nhạc và ca khúc kể trên, Andromeda cùng những bài hát làm nên tên tuổi của nhóm cũng là làn gió mới của RockStorm năm nay mà ban tổ chức MobiFone muốn dành tặng cho khán giả.

“Cơn bão” rock thực sự đã và đang mang đến những cảm xúc mới và hoàn toàn khác lạ cho khán giả nước nhà. Không những vậy, RockStorm cũng là nguồn động lực để những ban nhạc tìm tòi, sáng tạo, làm mới bản thân để phục vụ khán giả một cách tốt nhất. Điểm dừng chân cuối cùng trong chặng hành trình của RockStorm năm nay sẽ là thủ đô Hà Nội. Hãy cùng chờ xem các ban nhạc sẽ đem đến những điều mới mẻ gì nữa trong liveshow cuối cùng diễn ra tại Hà Nội vào ngày 11/01/2014 tới đây.

 

K.H