1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Liên hoan phim châu Âu 2015 tại Việt Nam:

Phim đoạt Oscar gây tranh cãi dữ dội đến Việt Nam

(Dân trí) - Bộ phim “Ida” của điện ảnh Ba Lan đoạt Oscar ở hạng mục dành cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất nhưng lại gây tranh cãi dữ dội ở quê nhà. Phim sẽ đến với khán giả Việt Nam tại LHP châu Âu 2015 từ 15-28/5 tới.

Liên hoan phim (LHP) châu Âu 2015 tại Việt Nam là sự kiện thường niên do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam kết hợp cùng các đại sứ quán các nước thành viên EU và các Viện, Trung tâm Văn hóa châu Âu phối hợp tổ chức.

Năm nay kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao EU- Việt Nam, bởi vậy, LHP Châu Âu lần này sẽ là một trong loạt sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy tình hữu nghị ngoại giao giữa Việt Nam và các nước liên minh châu Âu.

LHP châu Âu được tổ chức từ ngày 15-28/5 tới tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TpHCM với 13 bộ phim đến từ các nước châu Âu như: Phần Lan, Ba Lan, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh, Slovakia, CH Czech, Hungary, Áo…

Bộ phim Ida được thế giới ca tụng nhưng lại khiến người dân Ba Lan không hài lòng
Bộ phim "Ida" được thế giới ca tụng nhưng lại khiến người dân Ba Lan không hài lòng

13 bộ phim được giới thiệu đều là những bộ phim được sản xuất gần đây và giành được những giải thưởng điện ảnh uy tín trên thế giới, hoặc được lựa chọn tham dự những LHP quốc tế như: Hãy đứng lên và nhảy nào! (phim Áo), Một ngày ở châu Âu (Đức), Cậu bé Finn (Hà Lan), Ida (Ba Lan)...

Đặc biệt là bộ phim “Ida” (đạo diễn Pawel Pawlikowski) của điện ảnh Ba Lan, phim vừa đoạt giải Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc hồi tháng 2/ 2015. Phim xoay quanh câu chuyện của một cô gái đang chuẩn bị trở thành nữ tu bỗng phát hiện ra bí mật về gia đình mình…

Bộ phim được Viện điện ảnh hàn lâm Mỹ đánh giá cao, được báo chí thế giới ca tụng, tuy nhiên, ngay ở chính quê nhà là Ba Lan- bộ phim lại gây tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng, bộ phim có tư tưởng “bài Ba Lan”. Phim đề cập đến đề tài diệt chủng người Do Thái nhưng lại không nhắc đến quân đội Đức từng chiếm đóng Ba Lan, mà lại kể trực tiếp một câu chuyện về gia đình Ba Lan đã giết hại người Do Thái…

Cùng với “Ida” nhiều bộ phim xuất sắc khác của các nền điện ảnh châu Âu sẽ cùng ra mắt khán giả Việt Nam tại LHP châu Âu 2015, hoàn toàn miễn phí.

H.H