Phát hiện 14 thanh đá nghi giống với đàn đá Tuy An

(Dân trí) – Trong lúc đào dược liệu vợ chồng anh Đinh Hải Hưng thôn Trung Lương 1, xã An Nghiệp, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) phát hiện 14 thanh đá lạ có hình dáng, âm thanh giống như đàn đá Tuy An nên đến chính quyền địa phương trình báo.

Nhận được thông tin, ngày 13/6, Sở VH-TT-DL Phú Yên đã cử cán bộ Bảo tàng Phú Yên đến nhà vợ chồng anh Đinh Hải Hưng để xác minh thông tin và hiện vật tìm thấy. Tuy nhiên hiện chưa có kết luận gì về chuyên môn đối với 14 thanh đá.

14 thanh đá có hình dáng, âm thanh lạ nghi giống bộ đàn đá đang lưu giữ trong bảo tàng Phú Yên
14 thanh đá có hình dáng, âm thanh lạ nghi giống bộ đàn đá đang lưu giữ trong bảo tàng Phú Yên

Theo anh Hưng cho biết, trong khi đang đào tìm cây dược liệu (xáo tam phân) ở khu vực rừng Đá Đen (thuộc thôn 1, xã An Xuân, huyện Tuy An), thì anh tình cờ phát hiện 14 thanh đá cách mặt đất khoảng 30 cm.  Thấy những thanh đá có hình thù khác lạ, phát ra âm thanh hay nên tôi liên tưởng đến đàn đá Tuy An nên mang về nhà.

Theo quan sát, 14 thanh đá có màu trắng ngà, lõi màu xanh đen, nhiều hình dạng (chữ nhật, hình thang, hình cánh cung) và kích thước lớn, nhỏ không đều nhau. Thanh đá lớn và dài nhất khoảng 38cm, rộng 13cm, nặng 4,5kg; thanh nhỏ và ngắn nhất có chiều dài 18cm, chiều rộng 4,5 cm, nặng 0,6kg dùng đá, gỗ gõ vào các thanh thì phát ra âm thanh.

Các thanh đá có hình dạng khá giống với bộ đàn đa Tuy An phát hiện năm 1990, nhưng kích thước nhỏ hơn; điểm phát hiện các thanh đá giống bộ đàn đá Tuy An cũng khá gần nhau.

Gõ vào các thanh đá thì phát ra âm thanh giống nhau
Gõ vào các thanh đá thì phát ra âm thanh giống nhau

Ông Lê Văn Tiến Dũng, Trưởng phòng VH-TT huyện Tuy An cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo tỉnh và đề nghị các cơ quan chức năng, chuyên môn sớm thẩm định giá trị các thanh đá nói trên, đồng thời đề nghị bảo quản không để thất thoát hiện vật”.

Được biết, bộ đàn đá Tuy An được nông dân Huỳnh Ngọc Hồng phát hiện năm 1990 ở vùng núi Hòn Một (xã An Nghiệp, huyện Tuy An). Nguyên gốc gồm 8 thanh, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Phú Yên. Đàn đá Tuy An có niên đại khoảng nửa đầu thiên niên kỷ thứ I trước Công nguyên, đây được xem là bộ đàn đá có thang âm hoàn chỉnh nhất được phát hiện ở Việt Nam.

Hiện UBND tỉnh Phú Yên và Bộ VH-TT& DL đang trình Thủ tướng công nhận bộ đàn đá, kèn đá Tuy An là báu vật quốc gia, đồng thời lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản ký ức của nhân loại.

                                                                                                                       
Sơn Công