1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

"Ông vua sáo Mông" được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Cố nhạc sĩ - NSND Lương Kim Vĩnh, diễn viên Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai người từng được mệnh danh "Vua sáo Mông" vừa được Chủ tịch nước quyết định truy tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

Ông vua sáo Mông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT - 1

NSND Lương Kim Vĩnh cùng con trai NSND Lương Hùng Việt song tấu sáo Mông ( năm 2011) bản nhạc "Lào Cai mùa xuân" là 1 trong 3 tác phẩm được vinh danh Giải thưởng Nhà nước về VHNT (Ảnh Báo Lào Cai).

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Lào Cai, trong số 25 tác giả, đồng tác  giả được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2022 có cố  nhạc sĩ - NSND Lương Kim Vĩnh (Lào Cai) với cụm tác phẩm : "Đêm trăng bản Mèo", "Phiên chợ Bắc Hà", "Lào Cai mùa xuân".

Đây là những tác phẩm thuộc lĩnh vực âm nhạc được thể hiện qua cây sáo Mông cải tiến của cố nhạc sĩ - NSND Lương Kim Vĩnh lần đầu tiên được đưa lên sân khấu chuyên nghiệp đã gây tiếng vang lớn tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 1970.

Tác phẩm đã khẳng định sự bảo tồn và phát triển loại nhạc cụ hơi của các dân tộc ít người các tỉnh miền núi phía Bắc. Các tác phẩm có giá trị đặc biệt xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, đã được phát sóng rất nhiều lần trong các chương trình dân ca - nhạc cổ truyền trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, được sử dụng làm nhạc hiệu cho các chương trình có chủ đề dân tộc của Đài Truyền hình VIệt Nam và Đài phát thanh truyền hình nhiều tỉnh, trên không gian mạng, sử dụng làm giáo trình giảng dạy và được biểu diễn giao lưu văn hóa tại một số nước trên thế giới.

Cố nhạc sĩ - NSND Lương Kim Vĩnh, sinh năm 1937, quê Hoài Đức (Hà Nội), nguyên diễn viên Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai, nguyên hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Hội Văn hóa Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai...

Năm 2001, nghệ sĩ - nhạc sĩ  Lương Kim Vĩnh là nghệ sĩ đầu tiên của tỉnh miền núi Lào Cai  được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NSND, ngoài ra ông còn được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương "Vì sự nghiệp văn học - nghệ thuật Việt Nam", Giải thưởng văn học - nghệ thuật Phan Xi Păng của UBND tỉnh Lào Cai và nhiều giải thưởng, Huy chương Vàng cho các tiết mục sáng tác, biểu diễn sáo Mông cùng các nhạc cụ dân tộc thiểu số...

Hai người con trai của ông là NSND Lương Hùng Việt, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và nghệ sĩ Lương Thanh Long (giảng viên Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh) cùng một số cháu ruột theo sự nghiệp âm nhạc của ông đạt nhiều  thành tích đáng kể.