"Nữ hoàng nhạc phim" từng nhận cát- sê tính bằng vàng giờ sống ra sao?

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Mai Hoa để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả qua những ca khúc nhạc phim nổi tiếng trong phim "Đất và người", "Mùa lá rụng", "Chuyện phố phường"… giờ ngày càng đẹp mặn mà, sống thảnh thơi, viên mãn.

Sở hữu giọng hát trầm ấn tượng và đầy truyền cảm, NSƯT Mai Hoa đã để lại trong lòng khán giả, đặc biệt là khán giả truyền hình những cảm xúc sâu sắc. Nhắc đến ca sĩ Mai Hoa, khán giả sẽ nhớ ngay đến những ca khúc nhạc phim nổi tiếng trong phim như: "Đất và người", "Mùa lá rụng", "Đường đời", "Chuyện phố phường"…

Chất giọng nữ trầm cũng trở nên da diết, ma mị hơn biến các ca khúc nhạc phim có đời sống riêng trên sân khấu ca nhạc.

Mai Hoa cũng rất thành công trong vai trò một diễn viên truyền hình. Bà xã của nhạc sĩ Trọng Đài từng đảm nhận vai nữ chính trong phim "Hương đất" (năm 2005), phim "Bí thư tỉnh ủy" (năm 2009). Ở vai trò nào, chị cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ cho khán giả…

Nữ hoàng nhạc phim từng nhận cát- sê tính bằng vàng giờ sống ra sao? - 1

NSƯT Mai Hoa.

"Tự hào khi được gọi là Nữ hoàng nhạc phim"

Khi nhắc đến "Nữ hoàng nhạc phim", ca sĩ Mai Hoa trải lòng trong "Bữa trưa vui vẻ" mới đây: "Cho đến thời điểm này, nếu tính các bộ phim truyền hình dài tập, thường xuyên phát sóng thì tôi hát khoảng hơn chục bộ phim. Còn những phim truyện nhựa, phim ngắn tập, vở kịch trên sân khấu, tôi cũng hát rất nhiều. Tôi cảm thấy rất vinh dự, ý nghĩa và trân trọng khi được khán giả gọi là "Nữ hoàng nhạc phim" và cố gắng giữ hình ảnh tốt trong mắt khán giả".

Chị cũng chia sẻ thêm: "Diễn viên thì gắn với vai, ra đường được khán giả gọi tên luôn. Còn bản thân tôi, khi đóng cô trưởng thôn tên Tám trong phim "Hương đất", vào vai Chi - Bí thư Huyện ủy Tam Bình trong phim "Bí thư tỉnh ủy", ra đường, mọi người gọi luôn "cô Chi ơi".

Còn ca sĩ có thể thử sức ở rất nhiều dòng nhạc nhưng mà sẽ gắn bó ở dòng nhạc phù hợp và được khán giả chấp nhận. Tôi đến với dòng nhạc phim cũng bởi cơ duyên. Thời điểm đó, anh Trọng Đài làm cho nhạc phim rất nhiều. Sau đó, bản thân các đạo diễn cũng muốn mời tôi.

Có thể nói như anh Chu Lai rằng giọng hát của tôi ma mị, phù hợp cho những thân phận người trong những bộ phim".

Nữ hoàng nhạc phim từng nhận cát- sê tính bằng vàng giờ sống ra sao? - 2

Mai Hoa vào vai cô trưởng thôn tên Tám trong phim "Hương đất". (Ảnh: TL)

Mai Hoa từng tiết lộ, ở thời điểm đỉnh cao, vừa hát nhạc phim vừa đóng phim, chị luôn kín lịch biểu diễn, có thời điểm, cát- sê một ngày mua được 6-7 chỉ vàng. "Tôi chỉ nhớ có thời điểm mình hát từ sáng đến tối, trưa chỉ kịp lót dạ bát phở rồi đi hát tiếp, đi nhiều đến nỗi... gãy cả gót giày và ngày hôm sau... đi mua được kha khá vàng.

Tôi chỉ nhớ một suất hát, cát- sê mua được một chỉ vàng. Ngày tôi hát nhiều nhất là 6- 7 suất. Cát- sê đi hát gần như tôi để may quần áo. Mỗi ngày một bộ đồ diễn mới. Mỗi bộ đồ có giá tới 2 chỉ vàng", chị chia sẻ.

"Con gái lớn đang kẹt bên Mỹ không về được"

Khi được hỏi về sự vắng bóng thời gian vừa qua, Mai Hoa trải lòng: "Tôi đã từng chia sẻ trước khi làm liveshow "Thanh âm những nốt trầm" của mình, quả thực thời gian trước đó tôi mất 3-4 năm im ắng. Tôi đã chia sẻ rằng, mỗi nghệ sĩ ra một dự án mỗi năm, có người ra mắt 2-3 dự án. Tôi có thể nghỉ mấy năm liền, nhưng một lúc tôi lại ra một loạt dự án định làm trong từng ấy năm. Ví dụ, sau thời điểm đóng phim "Hương đất", tôi ra CD "Hương đất" gồm tất cả những bài nhạc phim mà tôi đã hát. Cho đến bây giờ vẫn ở trên kệ bán đĩa từ 2005 đến bây giờ.

Nữ hoàng nhạc phim từng nhận cát- sê tính bằng vàng giờ sống ra sao? - 3

Ca sĩ Mai Hoa sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ, quyến rũ ở tuổi 46. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, tôi vẫn làm nghề, thuộc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi vẫn sinh hoạt cùng các đồng nghiệp, đi biểu diễn chỗ này chỗ khác nên không dành thời gian cho đóng phim được. Nhưng nếu có vai diễn ưng ý, đọc không thấy trở ngại gì và có thể sắp xếp thời gian được thì tôi nhận lời ngay. Và khi nhận làm gì, tôi phải dừng các việc khác lại. Khi mình tập trung vào làm công việc gì, mình sẽ nhận được phản hồi tích cực".

Ở tuổi 46, chị giữ gìn nhan sắc và vóc dáng nhờ tập luyện yoga kết hợp chế độ ăn khoa học.

"Ngày nào, tôi cũng làm cho mình một cốc nước ép, thậm chí là hai cốc, ba cốc với các loại rau củ quả. Nước ép rau củ quả là vitamin rất tốt cho da và cơ thể", nữ ca sĩ chia sẻ một trong những bí quyết giữ vóc dáng gọn gàng, làn da mịn màng, đầy sức sống.

Mai Hoa chia sẻ thêm về chế độ ăn uống: "Sau khi sinh bé đầu tiên, tôi đã có ý thức về chế độ ăn rồi. Trong mấy chục năm, tôi luôn ý thức trong việc ăn uống, cân bằng nhưng không quá hà khắc".

Chia sẻ về hai con gái, nữ ca sĩ cho biết: "Cháu lớn từng học piano rất tốt, nhưng khi hỏi cháu là: "Con có đi theo nghề không? Vì piano đòi hỏi sự đam mê, yêu nghề để theo đuổi lâu dài. Nhưng cháu nói, cháu học vì bố mẹ thích chứ bản thân cháu không thích lắm. Và chúng tôi để cháu tự chọn công việc mình thích. Cháu ấy học chuyên sâu về tiếng Anh, đang học bên Mỹ, bị kẹt không về được Việt Nam. Còn cháu thứ hai rất thích vẽ, có năng khiếu vẽ, có thể vẽ bất cứ lúc nào"…