Nữ diễn viên sợ hãi vì phải đóng cảnh "nóng" với bạn diễn hơn 30 tuổi

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nữ diễn viên trẻ Emily Carey vừa xuất hiện trong bộ phim nhiều tập "House of the Dragon" (Gia tộc rồng). Đây là phần ngoại truyện của seri phim ngập tràn cảnh "nóng" - "Trò chơi vương quyền".

Nữ diễn viên sợ hãi vì phải đóng cảnh nóng với bạn diễn hơn 30 tuổi - 1

Emily Carey cảm thấy sợ hãi khi phải thực hiện cảnh "nóng" với nam diễn viên Paddy Considine (Ảnh: The Guardian).

Seri phim nhiều tập "Game of Thrones" (Trò chơi vương quyền, 2011 - 2019) từng gây sốt với khán giả trên khắp thế giới, bộ phim "khét tiếng" vì có nhiều cảnh "nóng" táo bạo.

Khi phần phim ngoại truyện "House of the Dragon" (Gia tộc rồng) ra mắt kể từ giữa tháng 8 vừa qua, bộ phim cũng thu hút nhiều sự quan tâm bởi nhà sản xuất chắc chắn sẽ không bỏ qua yếu tố "nóng" - một yếu tố quan trọng từng tạo nên sức hút của seri "Trò chơi vương quyền".

Mới đây, nữ diễn viên của bộ phim "Gia tộc rồng" - Emily Carey (19 tuổi) đã lên tiếng chia sẻ rằng cô cảm thấy sợ hãi khi phải thực hiện cảnh "nóng" với nam diễn viên Paddy Considine (49 tuổi), một nam diễn viên hơn cô tới 30 tuổi.

Trong phim, Emily Carey vào vai tiểu thư Alicent Hightower, người vợ thứ hai của vua Viserys quyền lực thuộc gia tộc rồng Targaryen. Vai diễn đòi hỏi cô phải thực hiện một số cảnh "nóng" với bạn diễn hơn cô nhiều tuổi. Carey cho biết cô mới 17 tuổi khi tham gia thử vai và vừa tròn 18 khi bắt đầu tham gia ghi hình bộ phim này.

Chia sẻ về trải nghiệm của bản thân trên phim trường "Gia tộc rồng", Carey cho biết cô đã cảm thấy rất sợ hãi khi biết mình phải thực hiện những cảnh thân mật với bạn diễn Considine: "Chúng tôi có một chuyên gia cảnh "nóng", người ấy làm việc rất tuyệt vời và đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Khi tôi còn đang ở tuổi 17, tôi đã tham gia thử vai.

Nữ diễn viên sợ hãi vì phải đóng cảnh nóng với bạn diễn hơn 30 tuổi - 2

Emily Carey trong phim "Gia tộc rồng" (Ảnh: The Guardian).

Sau đó, khi tôi được nhận phần kịch bản dành cho vai diễn của mình, tôi đã rất sợ hãi. Cảnh đầu tiên mà tôi phải thực hiện chính là cảnh "nóng" với người bạn diễn hơn tôi nhiều tuổi. Tôi cũng được biết rằng trong quá trình đảm nhận vai diễn, tôi sẽ phải thực hiện nhiều cảnh thân mật khác nữa, chẳng hạn như cảnh tôi tắm cho nhà vua.

Là một diễn viên, tôi hiểu rằng đây là một phần công việc mình phải thực hiện, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó khăn. Thật tuyệt vời vì đoàn phim có quy định rằng bất cứ cảnh nào có sự tương tác thân mật, gần gũi thì đều cần có chuyên gia hỗ trợ, tôi cảm thấy điều đó rất có ích đối với một diễn viên trẻ mới vào nghề như tôi".

Trên phim trường, các chuyên gia cảnh "nóng" có trách nhiệm hỗ trợ cho các diễn viên tham gia cảnh nhạy cảm, giúp đảm bảo rằng tất cả các diễn viên tham gia đều có được sự tôn trọng và sự bảo vệ cần thiết.

Sau khi được trực tiếp gặp gỡ bạn diễn đóng cặp với mình, Carey cảm thấy thoải mái hơn nhiều bởi cô thấy bạn diễn Considine là người vui vẻ, thân thiện, có tinh thần hợp tác tốt. Bên cạnh đó, việc nhận được sự hỗ trợ của chuyên gia cảnh "nóng" giúp Carey có tâm lý thoải mái để cô tự tin thực hiện cảnh nhạy cảm.

Carey cho hay: "Có chuyên gia cảnh "nóng", tôi có thể đối thoại với chuyên gia về tất cả mọi điều liên quan tới cảnh "nóng", tôi được giải đáp chi tiết, cụ thể, tôi không cảm thấy sợ hãi, mơ hồ hay phải ngượng ngùng, quỵ lụy khi tìm ai đó đồng ý hỗ trợ, giải đáp cho mình".

Nữ diễn viên sợ hãi vì phải đóng cảnh nóng với bạn diễn hơn 30 tuổi - 3

Nữ diễn viên Emily Carey (Ảnh: The Guardian).

Với sự xuất hiện của chuyên gia cảnh "nóng", Carey nhận thấy mọi việc diễn ra đơn giản, dễ chịu hơn nhiều so với những gì cô hình dung lúc ban đầu.

Thực tế, chỉ tới khi tham gia phần phim ngoại truyện "Gia tộc rồng", Carey mới bắt đầu ngồi xem seri "Trò chơi vương quyền", cô từng cảm thấy rất lo lắng khi xem những cảnh "nóng" mang tính bạo lực xuất hiện trong seri phim.

"Ngay từ tập phim đầu tiên trong seri, tôi đã thấy có nhiều cảnh "nóng" bạo lực và người phải hứng chịu những hành vi bạo lực, tàn nhẫn ấy chính là các nhân vật nữ. Những cảnh "nóng" dạng ấy khiến tôi thấy lo lắng", Carey nhận xét.

Việc bộ phim "Trò chơi vương quyền" có quá nhiều cảnh "nóng" và cảnh khỏa thân đã từng gây nên tranh cãi xung quanh bộ phim.

Hồi tháng 8 năm nay, nam diễn viên Matt Smith, người vào vai hoàng tử Daemon Targaryen trong "Gia tộc rồng", đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cá nhân anh cảm thấy các cảnh "nóng" mà anh phải thực hiện khi nhập vai là "quá nhiều đến mức thừa thãi".

Hồi năm ngoái, nữ diễn viên Gemma Whelan, người từng vào vai nữ chiến binh Yara Greyjoy trong "Trò chơi vương quyền", cũng chia sẻ cảm nhận cá nhân về những cảnh "nóng" mà cô đã phải thực hiện trong seri phim, Whelan cảm thấy tất cả như thể "một đống lộn xộn, hỗn loạn, điên rồ".

Chuyên gia cảnh "nóng" là cứu tinh của diễn viên hay là người làm hỏng cảnh "nóng"?

Chia sẻ của nữ diễn viên trẻ Emily Carey khiến người ta nhớ tới chia sẻ của nam diễn viên Sean Bean (63 tuổi), người từng vào vai Ned Stark trong "Trò chơi vương quyền".

Nữ diễn viên sợ hãi vì phải đóng cảnh nóng với bạn diễn hơn 30 tuổi - 4

Nam diễn viên Sean Bean (Ảnh: The Guardian).

Sean Bean chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây: "Các bạn hãy hình dung thế này, sự xuất hiện của chuyên gia cảnh "nóng" thường khiến cảm xúc của diễn viên bị kìm lại rất nhiều khi thực hiện cảnh khó này. Sẽ có người ở đó nói cho bạn biết phải đặt tay vào đâu, chạm như thế nào, trong bao lâu...

Tôi nghĩ rằng sự tự nhiên trong cảnh "nóng" rất quan trọng, diễn viên cần biểu đạt được sự tự nhiên trong cách những người yêu nhau tương tác với nhau. Sự tự nhiên ấy đã bị hủy hoại bởi sự xuất hiện của một người được gọi là chuyên gia cảnh "nóng". Người đó khiến cho những gì đáng lẽ ra phải tự nhiên bỗng trở thành một bài luyện tập kỹ thuật chuẩn xác tới từng chi tiết".

Phát ngôn của ông Sean Bean đã bị chỉ trích khá nhiều bởi không ít diễn viên, đặc biệt là các diễn viên nữ, nhìn nhận sự xuất hiện của chuyên gia cảnh "nóng" trên phim trường là một bước tiến văn minh trong lĩnh vực làm phim.

Nữ diễn viên sợ hãi vì phải đóng cảnh nóng với bạn diễn hơn 30 tuổi - 5

Seri phim nhiều tập "Game of Thrones" (Trò chơi vương quyền, 2011 - 2019) từng gây sốt với khán giả trên khắp thế giới (Ảnh: The Guardian).

Nhiệm vụ của chuyên gia cảnh "nóng" là phối hợp với đạo diễn của phim để đảm bảo rằng các diễn viên tham gia cảnh "nóng" cảm thấy an toàn, rằng mọi hành động đều là sự thống nhất giữa các bên để không bên nào cảm thấy mình bị lợi dụng, và cũng không bên nào bị quy chụp là đã trục lợi bạn diễn trong lúc đóng cảnh "nóng".

Ngoài ra, chuyên gia cảnh "nóng" còn sử dụng các công cụ và biện pháp khác nhau để bảo đảm sự riêng tư và an toàn sức khỏe cho các diễn viên tham gia cảnh "nóng".

Theo The Guardian