NSƯT Khải Hoàn - danh cầm làng nhạc cổ qua đời ở tuổi 68

Băng Châu

(Dân trí) - Sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ tài năng khiến các nghệ sĩ sân khấu cải lương và thế hệ học trò cảm thấy bất ngờ và đau xót.

Anh Nguyễn Hữu Hoàng Bảo - con trai út nhạc sĩ Khải Hoàn, xác nhận thông tin ba anh qua đời lúc 1 giờ sáng 31/7 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, hưởng thọ 68 tuổi.

NSƯT Khải Hoàn - danh cầm làng nhạc cổ qua đời ở tuổi 68 - 1

Nhạc sĩ Khải Hoàn.

"Ba tôi bị xuất huyết bao tử nên chuyển biến nặng, chuyển qua phổi. Tôi biết, phía bệnh viện đã cố gắng hết sức để điều trị cho ba tôi…", anh Hoàng Bảo xúc động chia sẻ.

"Sau khi khâm liệm tại bệnh viện, phía nhà quàn hỗ trợ gia đình việc đưa linh cữu ba tôi đi hỏa táng. Ngày mai (1/8) hài cốt sẽ được gửi về cho gia đình. Vì đang trong thời gian giãn cách nên gia đình không tổ chức tang lễ hay phúng viếng" - con trai út nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Khải Hoàn tên thật là Nguyễn Khải, sinh năm 1953 tại Cần Thơ. Ông là danh cầm khiếm thị nổi tiếng của làng nhạc cổ. 

Năm lên 4 tuổi, căn bệnh đậu mùa đã cướp đi ánh sáng khiến ông trở thành người khiếm thị. Năm 7 tuổi, ông được gia đình đưa lên Sài Gòn để tại trường dành cho học sinh khiếm thị và hoàn thành bậc trung học tại đây.

Ông được cha dạy đàn mandoline, sau đó ông học đàn guitar phím lõm và violon về nhạc tài tử cải lương từ nhạc sĩ cải lương Phi Long.

Ông tham gia trong ban nhạc đoàn cải lương Kim Chung (1973) với vai trò nhạc công guitar. Sau đó, ông đàn chính cho nhiều đoàn hát như: Tân Dạ Lý, An Giang, Khánh Hồng, Trúc Giang, Long An, Tiền Giang I, Phước Chung, Sài Gòn I, Sài Gòn II, Nha Trang, Nhà Bè... Thời kỳ hoàng kim của sân khấu cải lương, ông đã gắn bó với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và đàn chính ở đoàn II cho đến khi về hưu.

NSƯT Khải Hoàn - danh cầm làng nhạc cổ qua đời ở tuổi 68 - 2

Nhạc sĩ Khải Hoàn nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2019.

Nhạc sĩ Khải Hoàn từng chỉ huy dàn nhạc ở nhiều vở diễn đoạt huy chương Vàng, Bạc - Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 1993, ông được Nhà nước tặng huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa. Năm 2019, nhạc sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.