NSND Trung Hiếu: "Tôi ngại và lười làm quen với phụ nữ mới"

Lạc Thành

(Dân trí) - NSND Trung Hiếu hài hước nói về việc thường xuyên phải thay bạn diễn nữ để đóng cặp trong phim hài Tết "Đại gia chân đất".

Tiếp nối thành công của các mùa trước, năm nay, đạo diễn Bình Trọng vẫn tiếp tục bắt tay thực hiện series phim hài Tết Đại gia chân đất.

Ở mùa thứ 14, phim vẫn giữ được dàn diễn viên chính như mọi năm như NSND Trung Hiếu và NSƯT Quang Tèo, nghệ sĩ Thanh Tú và nghệ sĩ Ngọc Huyền, nghệ sĩ Trà My… Tuy nhiên, năm nay sự góp mặt của NSƯT Hoàng Hải khiến nhiều người bất ngờ.

Tại buổi ra mắt phim tối 25/12, NSƯT Hoàng Hải chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh làm phim Đại gia chân đất như một cái duyên, nên dù phải bay từ Đà Nẵng ra miền Bắc, đi các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh làm phim, anh vẫn thấy rất vui.

"Nhiều năm qua, tôi cũng nhận được lời mời nhưng bận nên không tham gia được. Nay có thời gian rảnh, tôi làm luôn. Chúng tôi đều là những nghệ sĩ chuyên nghiệp nên dù đóng chính kịch hay hài kịch đều không ngại", NSƯT Hoàng Hải cho biết.

NSND Trung Hiếu: Tôi ngại và lười làm quen với phụ nữ mới - 1

Đạo diễn Bình Trọng phải ngồi xe lăn trong buổi ra mắt phim hài Tết "Đại gia chân đất" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại sự kiện, đạo diễn Bình Trọng phải ngồi xe lăn để giao lưu với khán giả. Chia sẻ về điều này, anh cho biết, mình không may bị ngã trong cảnh quay ở bãi biển Đồng Châu (Thái Bình) nên phải bó bột chân.

"Chúng tôi đã khảo sát vị trí đặt máy, mực nước sát bờ biển lúc đó khoảng hơn 1m. Gần 30 phút sau, chúng tôi bắt đầu quay. Cảnh quay là tôi sẽ nhảy xuống biển. Ai ngờ lúc đó thủy triều rút nhanh quá, tôi nhảy ở độ cao trên 2m xuống và gãy xương chày luôn", đạo diễn Bình Trọng chia sẻ.

NSND Trung Hiếu cho biết, khi đạo diễn Bình Trọng bị ngã, ê kíp đoàn phim không ai biết, lúc phát hiện ra thì Bình Trọng đã ở dưới nước một lúc rồi.

"Bị ngã thế đau lắm, cảnh quay đó là đại cảnh, anh Trọng nhảy xuống nước, diễn viên đứng trên bờ không thấy đạo diễn đâu tưởng anh ấy đang… diễn sâu. Cắt cảnh quay một lúc cũng không thấy Bình Trọng đâu, ngó xuống hóa ra anh ngất dưới đó rồi. Cú ngã rất nguy hiểm, đó là tai nạn nghề nghiệp", NSND Trung Hiếu kể lại.

Ngay sau đó, đạo diễn Bình Trọng đã được đưa đi cấp cứu, bó bột. Dù vậy, anh vẫn nén đau để quay tiếp 5 ngày, hoàn thành bộ phim.

Nam đạo diễn chia sẻ, sau lần tai nạn này, anh đã nghĩ đến việc phải dùng cascadeur (diễn viên đóng thế) ở những tình huống nguy hiểm, để đảm bảo an toàn cho đoàn phim những năm tiếp theo.

NSND Trung Hiếu: Tôi ngại và lười làm quen với phụ nữ mới - 2
Từ trái sang: Nghệ sĩ Thanh Tú, NSƯT Hoàng Hải, NSND Trung Hiếu, NSƯT Tiến Quang ở hậu trường phim "Đại gia chân đất" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại sự kiện, khi được hỏi về việc thường xuyên bị "đổi vợ" - thay bạn diễn nữ trong phim, NSND Trung Hiếu hài hước nói: "Làm phim hài Tết thường là cuối năm, các nghệ sĩ tham gia đều là những người đắt show.

Có những năm, chúng tôi không muốn "thay vợ" đâu, nhưng buộc phải thay bạn diễn vì họ bận. Các ông thử nghĩ xem, "thay vợ" đau đớn lắm, đau đớn ở đây là mình lại có cô khác. Tôi rất lười và ngại làm quen với phụ nữ mới".

Đạo diễn Bình Trọng cho biết nhiều năm anh định dừng không làm hài Tết vì kinh phí eo hẹp, xin tài trợ rất khó khăn nhưng đi đâu khán giả cũng hỏi thăm, thậm chí NSND Trung Hiếu còn nói với anh rằng "Cứ làm phim đi, nếu thiếu tiền, anh sẽ cho vay". Chính tình cảm của khán giả và đồng nghiệp đã giúp anh cố gắng làm hài Tết dịp cuối năm.

Đại gia chân đất 14 phát sóng 19h ngày 25/12 trên YouTube.