Ninh Bình trưng bày tượng Phật ngọc hòa bình thế giới

(Dân trí) - Ngày 23/4, tại chùa Bái Đính, Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại lễ chiêm bái tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới, hàng nghìn tăng ni, phật tử cùng du khách thập phương đã đến chiêm bái tượng Phật ngọc, cầu hòa bình cho thế giới.

Dự lễ chiêm bái tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới tại chùa Bái Đính có đông đảo các thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân và du khách thập phương.

Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình làm lễ mở khăn che cung nghinh Phật Ngọc hòa bình thế giới tại chùa Bái Đính
Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình làm lễ mở khăn che cung nghinh Phật Ngọc hòa bình thế giới tại chùa Bái Đính

Đây là lần thứ hai pho tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới đến Việt Nam và được trưng bày tại chùa Bái Đính. Mục đích của việc triển lãm tượng Phật Ngọc là để người dân cùng nhau cầu nguyện hòa bình cho thế giới, bình an cho các mối quan hệ, bình yên cho gia đình và sự thanh thản trong tâm hồn mỗi con người.

Bên cạnh đó, triển lãm Phật Ngọc hòa bình thế giới còn tạo cơ duyên cho nhiều người không phân biệt tôn giáo cùng tới tham dự, để khi chiêm bái và đỉnh lễ trước tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ thấy rõ hơn về giá trị của hòa bình. Ngoài lễ chiêm bái Phật Ngọc, tại đại lễ còn tổ chức thả chim bồ câu và bóng bay để cầu hòa bình. Đại lễ chiêm bái Phật Ngọc hòa bình tại chùa Bái Đính sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 6/5 (tức 30/3 âm lịch).

Lễ cầu nguyện hòa bình cho thế giới trước Phật Ngọc hòa bình
Lễ cầu nguyện hòa bình cho thế giới trước Phật Ngọc hòa bình

Khối ngọc thạch vĩ đại Polar Pride được mệnh danh là “Niềm tự hào Bắc Cực” phát hiện tại Canada vào năm 2000. Sau khi phát hiện, đại thí chủ Ian Green người Úc thỉnh về, sau đó ông chuyển khối ngọc quý gia này sang Thái Lan điêu khắc thành tượng phật Thích Ca Mâu Ni. Tượng Phật bằng khối ngọc Polar Pride có chiều cao 2,7 m, nặng hơn 4 tấn, ngồi trên ngai bằng thạch cao. Đây là một Thánh tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới, đem lại niềm an vui hạnh phúc cho muôn loài.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân cùng du khách đến dự đại lễ chiêm bái Phật Ngọc hòa bình
Hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân cùng du khách đến dự đại lễ chiêm bái Phật Ngọc hòa bình

Trước đó, Phật Ngọc hòa bình thế giới cũng đã đến Việt Nam ngự lãm tại chùa Bái Đính vào năm 2009. Đến Việt Nam lần này sẽ là lần cuối cùng trước khi Phật Ngọc hòa bình quay trở về Australia an vị vĩnh viễn tại bảo tháp trong một ngôi chùa tại đây.

Lễ chiêm bái Phật Ngọc hòa bình thế giới tại chùa Bái Đính sẽ diễn ra đến hết ngày 6/5 (tức 30/3 âm lịch)
Lễ chiêm bái Phật Ngọc hòa bình thế giới tại chùa Bái Đính sẽ diễn ra đến hết ngày 6/5 (tức 30/3 âm lịch)
Ninh Bình trưng bày tượng Phật ngọc hòa bình thế giới - 5
Ninh Bình trưng bày tượng Phật ngọc hòa bình thế giới - 6
Mọi người cùng nhau cầu nguyện hòa bình cho thế giới
Mọi người cùng nhau cầu nguyện hòa bình cho thế giới
Ninh Bình trưng bày tượng Phật ngọc hòa bình thế giới - 8
Lễ thả chim bồ câu và bóng bay cầu nguyện hòa bình
Lễ thả chim bồ câu và bóng bay cầu nguyện hòa bình
Sau buổi lễ hàng nghìn người đã đứng chen chân để được chiêm bái Phật Ngọc hòa bình thế giới
Sau buổi lễ hàng nghìn người đã đứng chen chân để được chiêm bái Phật Ngọc hòa bình thế giới

Chiêm bái Phật Ngọc hòa bình tại chùa Bái Đính

Thái Bá