Những diễn viên điện ảnh Hàn Quốc được yêu thích nhất

(Dân trí) - Những tài tử, minh tinh Hàn Quốc nào được người hâm mộ ở xứ sở kim chi yêu thích nhất?

Một cuộc khảo sát lấy ý kiến của 10.447 người xem điện ảnh Hàn Quốc, được thực hiện bởi một đơn vị phân phối phim tại Hàn Quốc - Maxmovie, tiến hành trong hai ngày 11-12/5 đã cho thấy những tài tử, minh tinh điện ảnh được người Hàn Quốc ngưỡng mộ nhất không phải là những cái tên quá quen thuộc đối với các fan yêu phim Hàn ở Việt Nam.

Lần lượt ở hạng mục nam - nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất, Song Kang-ho và Jeon Do-yeon đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất.

Nam diễn viên


Nam diễn viên Song Kang-ho (48 tuổi) được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong phim “Snowpiercer” (Chuyến tàu băng giá - 2013) - một bộ phim khoa học viễn tưởng làm về cuộc chiến sinh tồn của loài người khi trái đất một lần nữa lại rơi vào kỷ băng hà sau những nỗ lực chặn đứng quá trình ấm lên.

Trong bộ phim, Song Kang-ho là diễn viên Hàn Quốc duy nhất đóng vai trò quan trọng trong nội dung phim, anh diễn xuất bên cạnh “một rừng” những diễn viên Hollywood, có những người khá nổi tiếng như Chris Evans và Tilda Swinton, tuy vậy, Song Kang-ho đã đảm nhận tốt vai diễn quan trọng, không bị ngợp và chìm khuất sau những bạn diễn lớn.

Bộ phim khi ra mắt đã được giới phê bình điện ảnh tại Hàn Quốc và Hollywood khen ngợi, đánh giá là một trong những phim xuất sắc nhất của năm 2014.

Đứng thứ hai ở hạng mục
bình chọn tài tử Hàn xuất sắc nhất là “lão tướng”


Đứng thứ hai ở hạng mục bình chọn tài tử Hàn xuất sắc nhất là “lão tướng” Choi Min-sik (53 tuổi) của phim “Oldboy” (Báo thù - 2003) và “The Admiral: Roaring Currents” (Đại thủy chiến - 2014). Trong năm qua, Choi Min-sik còn có một vai diễn nhỏ bên cạnh Scarlett Johansson trong bộ phim gây tiếng vang “Lucy” (Lucy siêu phàm - 2014).

Cùng với Song Kang-ho và Sol Kyung-gu, hiện tại, nam diễn viên “lão tướng” Choi Min-sik đang nằm trong bộ ba tài tử có khả năng diễn xuất được công nhận không chỉ ở trong nước mà còn được giới làm phim quốc tế biết đến. Đây là ba tên tuổi tài tử hàng đầu của màn bạc Hàn Quốc. Hai trong số 3 người đã xuất hiện trong danh sách bình chọn này.

Đồng hạng ba là hai nam
diễn viên


Đồng hạng ba là hai nam diễn viên Ha Jung-woo (37 tuổi) của phim “The Berlin File” (Hồ sơ Berlin - 2013) và Hwang Jung-min (44 tuổi) của “Ode to My Father” (Chợ quốc tế - 2014).

Đồng hạng ba là hai nam
diễn viên


Đáng chú ý là sự vắng mặt của tài tử kỳ cựu Lee Byung-hun (44 tuổi) trong danh sách bình chọn, trước đây, anh luôn giữ một vị trí vững chắc trong lòng khán giả mỗi khi họ bình chọn những nam diễn viên xuất sắc nhất của màn bạc Hàn Quốc.

Tuy vậy, thực tế là năm 2014 vừa qua, Lee Byung-hun đã im hơi lặng tiếng, anh không xuất hiện trong bất cứ bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào. Bù lại, trong năm 2015 này, Lee Byung-hun sẽ tái xuất trong 4 bộ phim điện ảnh, đáng kể nhất là phim hè “Terminator Genisys” (Kẻ hủy diệt 5: Thời đại Genisys).

Ở hạng mục nữ minh tinh
xuất sắc nhất,


Ở hạng mục nữ minh tinh xuất sắc nhất, Jeon Do-yeon (42 tuổi) nắm vị trí quán quân. Bộ phim “The Shameless” (Không hổ thẹn - 2015) do Jeon đảm nhiệm vai nữ chính vừa được chiếu giới thiệu ở LHP Cannes trong hạng mục Một góc nhìn khác.

Không kể vô số giải thưởng điện ảnh mà nữ minh tinh đã giành được ở trong nước thì giải thưởng điện ảnh quốc tế đáng kể nhất mà cô từng đoạt được là giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes hồi năm 2007 với vai nữ chính trong phim “Secret Sunshine” (Bí mật ánh dương - 2007).

Là một ngôi sao kén vai, một năm, Jeon Do-yeon thường chỉ đóng một phim điện ảnh. Tuy vậy, trong năm 2015 này, nữ minh tinh ngoại tứ tuần “chăm chỉ đột xuất” và tham gia hẳn 3 phim. Trong tháng 7 này, cô sẽ xuất hiện trong bộ phim mới - “Assassination” (Ám sát).

Đứng ở vị trí thứ hai
trong top những nữ minh tinh Hàn Quốc được khán giả Hàn ngưỡng mộ là


Đứng ở vị trí thứ hai trong top những nữ minh tinh Hàn Quốc được khán giả Hàn ngưỡng mộ là Kim Hye-soo (44 tuổi) của phim “Coin Locker Girl” (Bé gái trong ngăn tủ đồng xu - 2015) - phim cũng vừa được chiếu giới thiệu tại Tuần lễ Phê bình phim Quốc tế ở LHP Cannes.

Điểm giống nhau giữa Jeon Do-yeon và Kim Hye-soo là dù họ đều đã ở tuổi ngoại tứ tuần nhưng luôn sẵn sàng đảm nhận những cảnh khỏa thân, cảnh nóng táo bạo trên màn ảnh rộng. Chính điều này đã góp phần khiến tên tuổi của hai đàn chị trong làng điện ảnh Hàn vẫn chưa hết “nóng” và thậm chí còn “nóng” hơn những năm tháng khi họ đang ở thời tuổi trẻ xuân sắc.

Nữ diễn viên


Nữ diễn viên Jun Ji-hyun (33 tuổi) được khán giả Việt Nam biết đến nhiều nhất qua bộ phim truyền hình “Vì sao đưa anh tới”, Ji-huyn đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách. Dù theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ khá sớm (cuối thập niên 1990), nhưng Ji-hyun không tham gia diễn xuất quá nhiều, tính đến nay, cô mới chỉ xuất hiện trong 12 phim điện ảnh và 3 phim truyền hình.

Dù vậy, thành công mà Jun Ji-huyn đạt được có thể khiến nhiều nữ diễn viên khác phải “ghen tị”, cô sở hữu vô số giải thưởng về diễn xuất. Bộ phim điện ảnh hài “My Sassy Girl” (Cô nàng ngổ ngáo - 2001) là một trong những phim điện ảnh Hàn đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Về bộ phim truyền hình “Vì sao đưa anh tới” thì không cần bàn cãi về mức độ gây sốt. Phim đã đưa lại cho Ji-huyn giải thưởng quan trọng nhất của nền công nghiệp sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc - giải Daesang tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang.

Bích Ngọc
Tổng hợp