Nhìn ngắm vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thập niên 1950

(Dân trí) - Thập niên 1950 là thời kỳ thống trị của các nhiếp ảnh gia nam, việc bất ngờ xuất hiện một tay máy nữ vốn là người mẫu đã thu hút sự quan tâm của các “mẫu” nữ. Họ tin tưởng tìm tới tay máy nữ để được chụp những bức hình tự nhiên nhất.

Nữ nhiếp ảnh gia Bunny Yeager bắt đầu sự nghiệp “bấm máy” từ thập niên 1950, khi đó nam giới vẫn thống lĩnh ngành nhiếp ảnh. Ban đầu, bản thân Bunny Yeager cũng là một người mẫu, nhưng sau đó bà đã chuyển nghề và trở thành nhiếp ảnh gia.

Có lợi thế là nữ nên bà được rất nhiều người mẫu nữ tin tưởng hợp tác trong suốt hai thập niên 1950-1960.

Những phụ nữ tìm tới bà ngày đó để chụp ảnh rất đa dạng, từ những phụ nữ nội trợ cho tới các nữ tiếp viên hàng không, từ người mẫu thời trang cho tới diễn viên điện ảnh. Họ cảm thấy thực sự thoải mái khi được nhiếp ảnh gia Bunny Yeager giúp thực hiện những bức ảnh lưu giữ tuổi thanh xuân.

Nhờ Bunny Yeager, nhiều người mẫu ảnh khi đó đã có được những khởi đầu thuận lợi, đáng kể có người mẫu Bettie Page – một trong những gương mặt nổi bật của tạp chí Playboy thập niên 1950. Những bức ảnh đầu tiên của Bettie Page cũng là do Bunny Yeager thực hiện.

Hơn 5 thập kỷ sau khi chụp những bức hình đầu tiên, giờ đây, Bunny Yeager tổ chức một triển lãm ảnh, chọn lọc ra 40 bức hình ấn tượng nhất bà từng thực hiện để đem triển lãm.

Giờ Bunny Yeager đã là một phụ nữ 83 tuổi. Yeager chia sẻ: “Ngày đó, đa số các người mẫu nữ đều muốn tôi chụp ảnh cho họ bởi họ biết tôi sẽ không lợi dụng họ. Tôi không bao giờ yêu cầu người mẫu chụp ảnh khỏa thân nếu họ không muốn”.

Wes Carson, một giảng viên chuyên ngành nhiếp ảnh ở trường Đại học Miami cho rằng cách mà nhiếp ảnh gia Bunny Yeager khai thác vẻ đẹp của phụ nữ khác rất nhiều so với cách mà các nhiếp ảnh gia nam thực hiện:

“Khi tôi nhìn ngắm những tác phẩm của bà, tôi thấy phụ nữ trong ảnh bà có một thái độ rất khác. Họ tự tin và hoàn toàn tự chủ với vẻ quyến rũ của mình. Đối với những bức hình được thực hiện bởi các nhiếp ảnh gia nam thời đó, bạn sẽ thấy phụ nữ bẽn lẽn hơn nhiều”.

Năm ngoái, khi Yeager xuất bản cuốn sách ảnh “Bunny Yeager’s Darkroom”, một hãng thời trang của Đức đã nảy ra ý tưởng sản xuất một dòng áo bơi “hoài cổ” dựa trên chính những thiết kế trước đây của Yeager dành cho các người mẫu của bà.

Bunny Yeager, tên thật là Linnea Eleanor Yeager, là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất ở thành phố Miami thập niên 1950. Sau khi tham gia một khóa học về nhiếp ảnh, Yeager chuyển sang làm nhiếp ảnh gia. Ban đầu, bà còn tự chụp hình cho bản thân để quảng cáo cho những bộ đồ bơi do bà tự làm.

Những bức ảnh của bà ngày nay có giá lên tới 1.200 đô la – 3.000 đô la/bức (tương đương từ 25 triệu – 63 triệu VND).

Trong thập niên 1950-1960, Yeager là một trong những người mẫu cũng như nhiếp ảnh gia hàng đầu tại Mỹ, xuất bản rất nhiều sách ảnh thời trang. Bà đã có dịp hợp tác với những nữ diễn viên nổi tiếng như Ursula Andress – một “Bond’s Girl” (cô gái xuất hiện bên cạnh Điệp viên 007) từng tham gia bộ phim “Dr. No” (1962).

Dưới đây là những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Bunny Yeager được chụp từ thập niên 1950-1960:

Nhìn ngắm vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thập niên 1950


Nhìn ngắm vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thập niên 1950


Nhìn ngắm vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thập niên 1950


Nhìn ngắm vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thập niên 1950


Nhìn ngắm vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thập niên 1950



Nhìn ngắm vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thập niên 1950


Nhìn ngắm vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thập niên 1950

Trong bức hình được chụp năm 1960 là hình ảnh nhiếp ảnh gia Bunny Yeager. Bà tự chụp mình để quảng cáo cho những bộ đồ bơi do bà tự thiết kế và thực hiện.

Nhìn ngắm vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thập niên 1950


Nhìn ngắm vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thập niên 1950


Nhìn ngắm vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thập niên 1950


Nhìn ngắm vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thập niên 1950


Nhìn ngắm vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thập niên 1950

Nhiếp ảnh gia Bunny Yeager giờ đã 83 tuổi. Bà đứng chụp hình bên cạnh một tấm ảnh do bà tự thực hiện cho mình hồi năm 1952.

Bức hình bà tự chụp năm 1965.

Bức hình bà tự chụp năm 1965.







 
 
Pi Uy
Theo Huffington Post