1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nhiều lễ hội dân gian dịp Tết Ất Mùi tại Huế

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong dịp Tết cổ truyền Ất Mùi 2015 này, trên địa bàn sẽ có nhiều lễ hội dân gian mang tính chất văn hóa xưa đặc sắc để phục vụ người dân và du khách đón một mùa xuân mới đầy ý nghĩa.

Ở TP Huế, lễ hội hoa xuân sẽ diễn ra từ 20 tháng Chạp ở Nghinh Lương Đình, Cung An Định, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Tại công viên Thương Bạc sẽ có hội hoa xuân, khu vui chơi, thả diều, tặng chữ thư pháp. Hai phòng tranh về con giáp (con dê) sẽ được triển lãm tại trụ sở Liên hiệp các hội VHNT từ 20 tháng Chạp và Gallery Sông Như từ 25 tháng Chạp.  

Chương trình đón Giao thừa sẽ được tổ chức tại Quảng trường Ngọ Môn từ 22h ngày 18/2 cho đến 0h15’ ngày 19/2. Đúng vào thời khắc giao thừa, pháo hoa sẽ được bắn lên bầu trời ở TP Huế và huyện Phong Điền.

Ngày mùng 1,2,3 Tết tại các di tích trên địa bàn sẽ mở cửa miễn phí, phục vụ cho cán bộ công nhân viên và nhân dân vào tham quan. Ở huyện Phong Điền sẽ có lễ hội đu tiên Điền Hòa vào mùng 2 tết và đu tiên Phong Hiền tại thôn Gia Viên ngày mùng 4 tết. Huyện Quảng Điền sẽ có lễ hội đu tiên thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ từ mùng 1-4 Tết, lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ ngày mùng 6 tết, giải cờ tướng mùng 4-5 tết.

Lễ hội đu tiên Điền Hòa, Phong Điền, Huế
Lễ hội đu tiên Điền Hòa, Phong Điền, Huế

Huyện Phú Vang sẽ có lễ hội vật đặc sắc lâu đời nhất Huế là vật làng sình vào ngày mùng 10 tết. Thị xã Hương Thủy sẽ có lễ hội bài chòi và chợ quê ngày hội ở cầu ngói Thanh Toàn trong những ngày Tết, hội đua trải trên sông Vực (dự kiến ngày mùng 10). Huyện Phú Lộc tổ chức lễ hội bài chòi ở thị trấn Phú Lộc, xã Vinh Mỹ, xã Vinh Giang và chợ quê ngày tết ở xã Vinh Mỹ từ mùng 1-3 tết. Tại huyện này cũng sẽ diễn ra lễ hội Cầu Ngư và đua ghe tại thị trấn Lăng Cô sáng mùng 6 tết.

Vật truyền thống làng Thủ Lễ ngày mùng 6 Tết

Vật truyền thống làng Thủ Lễ ngày mùng 6 Tết

Đại Dương