“Nhẫn thông minh” 300 tuổi có từ đời nhà Thanh

(Dân trí) - Từ thế kỷ 17, người Trung Quốc đã nghĩ ra một loại nhẫn thông minh, có chức năng như một bảng tính.

Những thiết bị công nghệ thông minh, nhỏ nhắn, có thể mang theo người, những tưởng là một xu hướng công nghệ mới chỉ xuất hiện trong những thập niên gần đây. Tuy vậy, từ thế kỷ 17, người Trung Quốc đã nghĩ ra một loại bảng tính được thiết kế dưới hình dạng một chiếc nhẫn, để người sử dụng vừa có thể dùng làm đồ trang sức vừa có thể tính toán tiện lợi.

Chiếc “nhẫn thông minh” được chế tác dưới triều đại nhà Thanh, mặt nhẫn là một bảng tính nhỏ, dài 1,2cm, rộng 0,7cm.

“Nhẫn thông minh” 300 tuổi có từ đời nhà Thanh

Chiếc bảng tính quen thuộc của người Trung Quốc xưa được chế tác khéo léo trên mặt nhẫn với 9 dãy cột, mỗi dãy cột có 7 hạt tính. Dù kích thước chiếc nhẫn rất nhỏ nhưng nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu tính toán của chủ nhân.

Chiếc nhẫn này có lẽ từng được những thương nhân sử dụng để họ có thể tính toán nhanh trong mọi hoàn cảnh.

Vì các hạt trên các dãy cột quá nhỏ để có thể phân tách bằng ngón tay, có lẽ người ta đã sử dụng đầu tăm hoặc đầu trâm cài tóc để thao tác tính toán.

Chiếc bàn tính cổ xưa của người Trung Quốc.

Chiếc bàn tính cổ xưa của người Trung Quốc.

Chiếc bàn tính cổ xưa của người Trung Quốc.

Dù chiếc nhẫn “thông minh” không thể thực hiện những cuộc điện thoại nhưng nó đã chứng minh rằng ý tưởng sáng tạo ra những món đồ “công nghệ” nhỏ nhắn, thông minh, tiện mang theo người, không phải là một ý tưởng mới.

Bích Ngọc
Theo DM