Nhạc sĩ Hồ Bắc, tác giả ca khúc "Làng tôi" qua đời

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Nhạc sĩ Hồ Bắc, tác giả ca khúc "Làng tôi", "Bên kia sông Đuống" (phỏng thơ Hoàng Cầm)... qua đời sáng 8/2 tại nhà riêng, thọ 92 tuổi.

Theo thông tin từ anh Hồ Nam, con trai thứ hai của nhạc sĩ Hồ Bắc thì ông mất vì bệnh tuổi già. Sau cơn đột quỵ ba năm trước, ông phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt do các con lo liệu.

Lễ viếng nhạc sĩ Hồ Bắc diễn ra vào 16h45 ngày 9/2 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Sau đó, cố nhạc sĩ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Nhạc sĩ Hồ Bắc, tác giả ca khúc Làng tôi qua đời - 1

Nhạc sĩ Hồ Bắc, tác giả ca khúc "Làng tôi" qua đời sáng ngày 8/2.

Nghe tin nhạc sĩ Hồ Bắc mất, nhạc sĩ - nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long ngậm ngùi: "Một chiều cuối năm, khi chúng tôi đang đi dọc miền Kinh Bắc thì nhạc sĩ Giáng Son bất chợt nói một thông tin thật buồn: nhạc sĩ Hồ Bắc đã qua đời và anh em nghệ sĩ đang hẹn lịch đi viếng ông.

Nhạc sĩ Hồ Bắc sinh năm 1930, tôi yêu quý ông không chỉ bởi ông là một trong những nhạc sĩ bậc tiền bối với nhiều đóng góp, mà ông còn là một người con của quê hương Bắc Ninh. Ông quê ở thị xã Từ Sơn, tôi cùng quê ông.

Trong sáng tác, Hồ Bắc được khán giả cả nước biết đến là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng. Chẳng hạn như "Bến cảng quê hương tôi", "Tổ quốc yêu thương", "Sài Gòn quật khởi", "Dáng đứng Việt Nam", "Hoa hồng trên điểm tựa"…

Đặc biệt, trong ca khúc Việt Nam có hai ca khúc cùng tên rất nổi tiếng là "Làng tôi" của nhạc sĩ Văn Cao và "Làng tôi" của nhạc sĩ Hồ Bắc. Dù cùng đề tài, cùng làng quê Việt, cùng viết ở thể loại ca khúc nhưng hai tác phẩm cho ta thấy hai màu sắc rất khác biệt và cùng sống với thời gian…"

Cố nhạc sĩ Hồ Bắc sinh năm 1930 tại Tiên Sơn, Bắc Ninh. Từ năm 15 tuổi, ông phụ trách thiếu nhi tuyên truyền cách mạng. Sau đó, ông vào bộ đội, là cán bộ âm nhạc của văn công Sư đoàn 316, Tổng cục Hậu cần.

Nhạc sĩ không được học trường lớp chính quy. Các sáng tác của ông chủ yếu về đề tài cách mạng, quê hương như: "Làng tôi" (1949), "Bên kia sông Đuống" (phỏng thơ Hoàng Cầm - 1950), "Gặt nhanh tay" (1952), "Giữ mãi tuổi xuân" (1954), "Bến cảng quê hương tôi" (1970)...

Từ năm 1956-1990, ông làm việc tại Đài tiếng nói Việt Nam. Thời gian này, ông sáng tác hợp xướng "Ca ngợi Tổ quốc", "Dáng đứng Việt Nam", "Tổ quốc yêu thương"... Ngoài ra, ông tham gia giảng dạy, viết nhạc cho phim truyện, tài liệu và hoạt hình, biên dịch gần 500 ca khúc nước ngoài...

"Làng tôi"- Anh Thơ.

Ông từng ủy viên Hội Văn nghệ Hà Nội, phó tổng thư ký Hội Văn nghệ Phát thanh Truyền hình. Năm 1997, ông được trao Huân chương Lao động hạng nhất. Năm 2001, ông được trao giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các ca khúc "Làng tôi", "Giữ mãi tuổi xuân", "Ca ngợi Tổ quốc" (hợp xướng), "Sài Gòn quật khởi" và "Bến cảng quê hương tôi"...

Ông vinh dự được Ðảng và Nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn hóa nghệ thuật , Huân chương Lao động hạng nhất cùng nhiều giải thưởng khác.

Được biết, những năm tháng cuối đời, nhạc sĩ Hồ Bắc sống cùng con trai thứ, anh Hồ Nam tại chung cư ở Mỹ Đình. Nhạc sĩ có năm người con, vợ ông qua đời cách đây ba năm…