Nhà sản xuất phim "Diệp Vấn 3" bị bắt ở Mỹ

Mi Vân

(Dân trí) - Nhà sản xuất Thi Kiến Tường, người từng tham gia sản xuất bộ phim nổi tiếng "Diệp Vấn 3", vừa bị bắt tại Mỹ với tội danh làm giả thị thực và lừa đảo thương mại.

Ngày 2/11, tờ The Wall Street Journal đưa tin, nhà sản xuất người Trung Quốc - Thi Kiến Tường đã bị bắt tại Las Vegas, Mỹ khi đang tham gia một hội nghị quảng bá về tiền điện tử. Nhà sản xuất người Trung Quốc bị cáo buộc hai tội danh lừa đảo và sử dụng thị thực giả.

Theo Chinatimes, Thi Kiến Tường đã sử dụng hai visa không định cư giả để nhập cảnh vào Mỹ từ năm 2016. Và từ tháng 2/2017, Thi Kiến Tường sống chủ yếu tại California và Nevada, Mỹ với cái tên Morgan Shi. Nếu bị kết tội, Thi Kiến Tường có thể đối mặt với án phạt lên tới 10 năm "bóc lịch" và phải nộp phạt 250.000 USD.

Nhà sản xuất phim Diệp Vấn 3 bị bắt ở Mỹ - 1

Nhà sản xuất người Trung Quốc - Thi Kiến Tường (giữa) vừa bị bắt tạm giam tại Mỹ vì cáo buộc hai tội danh lừa đảo và sử dụng thị thực giả.

Nhà sản xuất Diệp Vấn 3 đã phải hầu tòa vào ngày 29/10. Thẩm phán lo sợ nhà sản xuất người Trung Quốc bỏ trốn nên đã ra lệnh tạm giam doanh nhân này tại nhà tù Miami, Florida, Mỹ.

Thi Kiến Tường, sinh năm 1964, là doanh nhân thành đạt người Trung Quốc và sở hữu hàng chục công ty lớn trong tay. Năm 2011, ông đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh với dự án Bát tinh báo hỷ gồm Dương Mịch, Cổ Thiên Lạc, Ngô Quân Như, Chân Tử Đan góp mặt.

Thi Kiến Tường sử dụng sức ảnh hưởng và mối quan hệ với các ngôi sao để quảng bá hoạt động kinh doanh của mình. Năm 2015, ông trở thành nhà đầu tư và phân phối phim có tiếng tại Trung Quốc. Ông từng tham gia thực hiện nhiều tác phẩm lớn của Trung Quốc như Diệp Vấn 3, Air Strike, The Expendables.

Năm 2016, Thi Kiến Tường đối mặt với khủng hoảng tiền trên các nền tảng tài chính do chính ông phát triển, khiến hơn 40.000 nhà đầu tư bị thiệt hại. Không lâu sau đó, ông rời Trung Quốc, sang Mỹ.

Năm 2017, Thi Kiến Tường có tên trong danh sách đỏ của Interpol với tội danh lừa đảo theo yêu cầu của Bắc Kinh. Tại Trung Quốc, nhà làm phim này được cho rằng đã lừa số tiền lên tới 15,2 tỷ nhân dân tệ bằng việc lập nên quỹ Kuailu Group.

Tại Mỹ, Thi Kiến Tường sở hữu một biệt thự trị giá 3 triệu USD và tiếp tục kinh doanh tiền ảo, gây dựng các quỹ đầu tư trong những năm qua trước khi bị giới chức Mỹ ra lệnh bắt.

Nhà sản xuất người Trung Quốc còn điều hành một công ty điện ảnh tại California, Mỹ và chuyên kêu gọi đầu tư tiền ảo cùng ngôi sao đấm bốc Mike Tyson. Ông từng xuất hiện trong ảnh chụp chung với cựu tổng thống Mỹ - Donald Trump.