Huế:

Người dân háo hức đi đu tiên tại làng Gia Viên

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, vào mùng 4 Tết những người dân làng Gia Viên, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế lại náo nhiệt, nô nức với lễ hội đu tiên truyền thống.

Đúng 8h sáng ngày mùng Tết năm nay, người dân làng Gia Viên đã bắt đầu có mặt tại sân làng để chiêm ngưỡng những màn đu quay giữa không trung. Tại đây, người ta đã dựng sẵn hai cây tre già cao khoảng, ở trên có gắn cờ hội bay phấp phới, ở giữa có buộc dây thừng để người chơi có thể đu cao nhất có thể. Mới nhìn thấy có vẻ nguy hiểm nhưng người chơi đều đã được trang bị các dụng cụ bảo hộ an toàn.

Phát biểu tại buổi khai hội đu tiên ông Trương Thế Tụy, Trưởng thôn Gia Viên (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) Phó Ban tổ chức lễ hội đu tiên cho biết: “Đây là một lễ hội truyền thống của làng. Từ xa xưa cứ mỗi dịp Tết đến xuân về làng lại tổ chức cho mọi người trong làng vui chơi ngày xuân một cách thiết thực, bổ ích và lành mạnh”.

Đu tiên ngày mùng 4 Tết làng Gia Tiên
Đu tiên ngày mùng 4 Tết làng Gia Tiên

Để chơi được trò chơi này đòi hỏi người ta phải thật khéo léo trong từng động tác, phối hợp ăn ý với đu để đưa đu lên cao nhất có thể. Tất cả mọi người trong làng hay ngoài làng đều có thể tham gia thi. Độ tuổi thì cũng rất đa dạng từ những cụ tuổi đã xế chiều cho đến các bạn trẻ ai ai cũng muốn thi để giành giải do làng thưởng lấy may mắn đầu năm.

Lễ hội đu tiên năm Đinh Dậu của làng Gia Viên thu hút gần 40 người tham dự thi, các thí sinh sẽ thi theo hình thức đấu loại trực tiếp. Có 5 giải được trao cho năm người có thành tích thi đấu xuất sắc nhất bao gồm giải Nhất, Nhì, Ba, giải Cúng và cuối cùng là giải Phá. Giải Cúng là giải được trao cho người đầu tiên đu cao nhất và chạm tay vào được lá cờ trên đỉnh đu. Giải Phá là giải cuối cùng được trao cho người giật được cờ ra khỏi đỉnh đu.

Những tiết mục đu tiên đặc sắc ngày xuân ở làng Gia Viên

Anh Trương Công Tiễn, người vừa giành được giải Cúng lễ hội đu tiên làng Gia Viên năm nay vui vẻ nói: “Lúc này, thật sự là em rất vui và rất tự hào vì đã nỗ lực hết mình để đạt được giải này. Đây là món quà đầu năm mới hi vọng nó sẽ mang lại nhiều may mắn cho em trong năm nay”.

Giữa nắng xuân xanh ngát, gió dịu nhẹ, chiếc đu bay bay trong không trung khiến khung cảnh lễ hội trở nên vui tươi, rộn rã. Xung quanh nhiều người dân làng cùng hò reo, cổ vũ để người chơi có thêm tinh thần tạo ra những màn trình diễn độc đáo và đặc sắc.

Đu tiên là một trong những lễ hội truyền thống trong mỗi dịp Tết tại các làng xã ở Huế. Đến nay, lễ hội này vẫn được lưu giữ không chỉ ở làng Gia Viên mà còn tái hiện trên nhiều làng khác ở Huế như Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), Điền Hòa (huyện Phong Điền)…

Làng Gia Viên, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tưng bừng khai hội đu tiên truyền thống
Làng Gia Viên, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tưng bừng khai hội đu tiên truyền thống
Tiếng trống vang lên, hội đu tiên bắt đầu
Tiếng trống vang lên, hội đu tiên bắt đầu
Bác Trương Văn Trân, người dân làng có thâm niên lâu năm gắn bó với hội đu tiên đu mở màn cho hội năm nay
Bác Trương Văn Trân, người dân làng có thâm niên lâu năm gắn bó với hội đu tiên đu mở màn cho hội năm nay

Trước khi đu, người chơi được trang bị đai bảo hộ để đảm bảo an toàn trong suốt cuộc thi

Trước khi đu, người chơi được trang bị đai bảo hộ để đảm bảo an toàn trong suốt cuộc thi

Rất đông khán giả đã đến cổ vũ cho các vận động viên ngay từ sáng sớm
Rất đông khán giả đã đến cổ vũ cho các vận động viên ngay từ sáng sớm
Người dân háo hức đi đu tiên tại làng Gia Viên - 7
Người dân háo hức đi đu tiên tại làng Gia Viên - 8
Người dân háo hức đi đu tiên tại làng Gia Viên - 9
Những màn biểu diễn trên không trung rất điêu luyện của các thí sinh đến dự lễ hội đu tiên năm nay của làng Gia Viên
Những màn biểu diễn trên không trung rất điêu luyện của các thí sinh đến dự lễ hội đu tiên năm nay của làng Gia Viên

Người dân reo hò cổ vũ cho những màn đu tiên đẹp mắt

Q.Nhật - Q.Nga – Đ.Dương