Nghệ sĩ cello Hoài Xuân ra mắt CD độc tấu nhạc Trịnh

(Dân trí) – Khán giả thường quen với nhạc Trịnh Công Sơn qua các ca khúc hoặc các nhạc cụ như violon, guitar, saxophone..., mới đây nghệ sĩ trẻ Hoài Xuân táo bạo khi vừa cho ra mắt album “Khúc phiêu du một đời” với các ca khúc nhạc Trịnh được độc tấu cùng tiếng đàn cello.

Năm 10 tuổi, Đinh Thị Hoài Xuân đã làm quen với cây đàn organ, piano rồi chuyển sang học cello (violoncelle) tại hệ sơ trung trường Đại học nghệ thuật Huế. Năm 2006, sau khi học xong bậc trung học, chị ra Hà Nội học đại học tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Không dừng lại ở đó, Hoài Xuân đã cố gắng học xong bằng thạc sỹ.

Không ngẫu nhiên, Hoài Xuân lại chọn những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn để biểu đạt trên cây đàn violoncelle của mình. Từ lâu, chị đã say mê âm nhạc của nhạc sĩ họ Trịnh. Trong cuộc đời sinh viên, nhiều lần đi làm thêm, chị đã trình diễn các ca khúc của Trịnh Công Sơn trên đàn Vioncelle và đã được công chúng tán thưởng. Chị nhận thấy các ca khúc của nhạc sĩ này thường được thể hiện chủ yếu bằng giọng hát. Sau này, một số nhạc cụ như saxophone, violon, guitar… cũng đã thể hiện thành công âm nhạc của Trịnh Công Sơn.
 
Nghệ sĩ cello Hoài Xuân ra mắt CD độc tấu nhạc Trịnh

Nghệ sĩ cello Hoài Xuân "liều" khi vừa cho ra mắt album nhạc Trịnh được độc tấu cùng tiếng đàn cello

Theo Hoài Xuân, âm sắc đẹp, trầm ấm của cây đàn vioncelle rất phù hợp với việc trình diễn các ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ ý nghĩ đó và những trải nghiệm thực tế của bản thân, chị quyết định tập luyện để cho ra đời đĩa CD độc tấu vioncelle 8 ca khúc của Trịnh Công Sơn, Khúc phiêu du một đời.

Trong đĩa nhạc này, Hoài Xuân độc tấu vioncelle với tiếng đàn đẹp, mượt mà, truyền cảm, giai điệu các bài hát trên các âm khu cao thấp của cây đàn đều rất chuẩn xác. Nhạc sĩ tài năng Lưu Hà An phối khí phần đệm các ca khúc theo phong cách âm nhạc bán cổ điển - điện tử với nhiều sáng tạo mới mẻ đầy hiệu quả.

Việc ra đời đĩa CD với các ca khúc trữ tình quen thuộc của Trịnh Công Sơn được trình bày bằng đàn vioncelle với phần đệm của dàn nhạc bán cổ điển là một việc làm hữu ích trong việc phổ cập rộng rãi những hiểu biết về các nhạc cụ phương Tây, và trong việc không ngừng nâng cao thẩm mỹ thưởng thức âm nhạc của những người yêu âm nhạc.
 
Hoài Xuân tâm sự, âm nhạc Trịnh đã thấm nhuần trong huyết quản của mình

Hoài Xuân tâm sự, âm nhạc Trịnh đã thấm nhuần trong huyết quản của mình

 “Việc ra đời CD với các tình khúc trữ tình quen thuộc của Trịnh Công Sơn được trình bày bằng đàn violoncelle với phần đệm của dàn nhạc Bán cổ điển là một việc làm hữu ích trong việc cổ cập rộng rãi những hiểu biết nhạc cụ phương tây và trong việc không ngừng nâng cao thẩm mỹ thưởng thức âm nhạc của những người yêu âm nhạc”,  PGS, TS, NGND Vũ Hướng, thầy giáo của Hoài Xuân đã nhận xét tại buổi ra mắt CD của cô học trò ngày 14/8 tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Lưu Hà An cũng hi vọng Khúc phiêu du một đời của Hoài Xuân sẽ là “món lạ” dành gửi tới những khán giả yêu nhạc Trịnh.

 

Hà Thanh