Nghe ca khúc dân ca khiến khán giả “X-Factor Việt” lặng đi...

(Dân trí)- Giữa những ca khúc nhạc ngoại náo nhiệt “chiếm sóng” hàng loạt cuộc thi âm nhạc trên các giờ vàng, một ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ sáng tác từ năm 1974 bỗng khiến cả giám khảo và khán giả đều lặng đi, tan chảy…

Ai theo dõi chương trình “X- Factor Việt” (Nhân tố bí ẩn) phát sóng chủ nhật tối 27/4 sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào, sâu lắng của ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ- “Còn thương rau đắng mọc sau hè” (nhạc sỹ Bắc Sơn) do cô giáo Phạm Thị Hồng Vân biểu diễn. Một giai điệu mang âm hưởng dân ca vang lên giữa những ồn ào, hiện đại của truyền hình thực tế bỗng làm “tan chảy” trái tim của tất cả khán giả tại trường quay, và cả khán giả xem truyền hình.

Thực tế đã cho thấy, cùng với sự bùng nổ của các cuộc thi âm nhạc, là sự “quá tải” của những ca khúc nhạc ngoại đang tràn lan trên các kênh sóng. Số đông khán giả xem truyền hình từng phàn nàn khi với nghe quá nhiều những ca khúc nhạc ngoại trên khắp các cuộc thi âm nhạc đang “khống chế” giờ vàng. Bởi vậy, một giai điệu dân ca cất lên ngọt ngào, sâu lắng trong đêm “Nhân tố bí ẩn” tối 27/4 đã khiến cả khán giả và giám khảo đều tan chảy… Một giai điệu quý giá.
 
Nghe ca khúc dân ca khiến khán giả “X-Factor Việt” lặng đi
Cô giáo Phạm Thị Hồng Vân dự thi Nhân tố bí ẩn với ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ-  "Còn thương rau đắng mọc sau hè" (nhạc sỹ Bắc Sơn). 
 
“Còn thương rau đắng mọc sau hè” được cô giáo Phạm Thị Hồng Vân diện áo dài thể hiện đã mang đến cho “Nhân tố bí ẩn” một không khí khác biệt.

Đã rất lâu, khán giả mới được lắng lòng giữa những giai điệu sâu lắng, ngọt ngào, “thuần Việt” đến thế…

Ca khúc “Còn thương rau đắng mọc sau hè” do nhạc sỹ, diễn viên Bắc Sơn sáng tác. Nhạc sỹ Bắc Sơn (1931-2005) nổi tiếng là một nhạc sĩ chuyên viết về chủ đề quê hương. Ca khúc nổi tiếng “Còn thương rau đắng mọc sau hè” mang đậm âm hưởng dân ca Nam bộ được nhạc sỹ sáng tác làm nhạc nền cho vở kịch truyền hình Bếp lửa ấm, phát trên đài truyền hình Sài Gòn ngày 27/11/1974. Ca khúc ngay khi ra đời được được đông đảo khán giả yêu mến. Nhiều thế hệ ca sỹ theo đuổi dòng nhạc dân gian đã luôn chọn ca khúc “Còn thương rau đắng mọc sau hè” thể hiện. Ca khúc nổi tiếng cùng nhiều giọng ca như Hoàng Oanh, Hương Lan, Như Quỳnh… và gần đây nhất là “cô bé dân ca” Phương Mỹ Chi.
 
"Còn thương rau đắng mọc sau hè" - biểu diễn của thí sinh Phạm Thị Hồng Vân
 
Ngoài “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, nhạc sỹ Bắc Sơn còn nhiều ca khúc nổi tiếng khác như: Sa mưa giông, Còn thương góc bếp chái hè, Em đi trên cỏ non… Ngoài ra, NSƯT Bắc Sơn còn là diễn viên nổi tiếng, ông từng tham gia khoảng 60 phim, là tác giả kịch bản 80 phim. Với vai diễn Năm Ngưu (trong phim Vùng gió xoáy), nghệ sỹ Bắc Sơn đoạt Bông Sen Vàng ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc tại LHP Quốc gia lần thứ 9.
 
Ông được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1997.
 
"Còn thương rau đắng mọc sau hè"  với phần trình bày của Phương Mỹ Chi và Khôi Nguyên

H.H