Nam diễn viên John Cena khỏa thân trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2024

Bích Ngọc

(Dân trí) - Tài tử John Cena gây sửng sốt khi xuất hiện khỏa thân trên sân khấu trong lúc làm nhiệm vụ trao giải ở hạng mục Thiết kế phục trang xuất sắc nhất.

Khoảnh khắc này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử của giải Oscar như một trong những tình huống gây sốc nhất.

Người dẫn chương trình của lễ trao giải - nam diễn viên hài Jimmy Kimmel - đã giúp công chúng "chuẩn bị tâm lý" cho tình huống gây sửng sốt của nam diễn viên John Cena.

Kimmel nói: "Các bạn có thể hình dung một người đàn ông khỏa thân chạy ngang qua sân khấu hôm nay không? Sẽ khá điên rồ phải không các bạn?". Sau lời mào dẫn của nam MC, tài tử John Cena xuất hiện "lấp ló" và khiến cả khán phòng vỡ òa vì thích thú.

Nam diễn viên John Cena khỏa thân trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2024 - 1

Tài tử John Cena (phải) xuất hiện "lấp ló" sau lời dẫn dắt của MC Jimmy Kimmel (Ảnh: Variety).

Nam diễn viên John Cena khỏa thân trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2024 - 2

John Cena (phải) gây sửng sốt trong lễ trao giải Oscar 2024 với màn xuất hiện khỏa thân (Ảnh: Variety).

Tài tử Cena nói với MC Kimmel: "Tôi thay đổi quyết định rồi. Tôi không muốn hoàn toàn khỏa thân. Tôi nghĩ điều đó là không phù hợp ở một sự kiện trang trọng như thế này. Anh phải cảm thấy xấu hổ vì đã yêu cầu tôi thực hiện một trò ngớ ngẩn như vậy".

MC Kimmel trấn an người bạn đồng nghiệp: "Chỉ đùa vui một chút thôi mà". Cena tỏ ra nghiêm nghị: "Cơ thể nam giới không phải trò đùa".

Đây là một màn đối đáp hài hước giữa hai ngôi sao nhằm đem lại tiếng cười cho công chúng theo dõi sự kiện lễ trao giải. Trên sân khấu, tài tử Cena gần như xuất hiện khỏa thân, dù vậy, anh vẫn có một chiếc phong bì cỡ lớn của Ban Tổ chức để giúp che đi phần nhạy cảm.

Máy quay khéo léo chuyển cảnh để Cena có thể nhanh chóng mặc đồ sau khi "thả dáng". Chiếc phong bì sau đó được John Cena sử dụng vào đúng nhiệm vụ: Phong bì được mở ra để... xướng tên người thắng giải. Giải Thiết kế phục trang xuất sắc nhất được trao cho nhà thiết kế Holly Waddington của phim Poor Things.

Nam diễn viên John Cena khỏa thân trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2024 - 3

John Cena sau khi đã mặc đồ (Ảnh: Variety).

Nam diễn viên John Cena khỏa thân trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2024 (Video: ABC).

Tình huống gây sửng sốt tại lễ trao giải năm nay gợi nhắc lại sự việc xảy ra hồi năm 1974, khi một người đàn ông xuất hiện khỏa thân chạy ngang qua sân khấu và lọt vào ống kính máy quay.

Người đàn ông này là Robert Opel - nhiếp ảnh gia kiêm nhà hoạt động xã hội vì quyền bình đẳng của người đồng tính. Cách đây đúng 50 năm, ông Opel đã gây sốc khi đột nhập vào hậu trường lễ trao giải Oscar, rồi cứ thế "thả rông", khỏa thân chạy ngang qua sân khấu, xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp.

Nam diễn viên John Cena khỏa thân trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2024 - 4

Khoảnh khắc gây sốc tại lễ trao giải Oscar 1974 (Ảnh: Page Six).

Đứng trên sân khấu khi đó là MC của chương trình - nam diễn viên David Niven. Ông Niven đã có bình luận hài hước khiến tình huống gây sửng sốt bỗng trở nên gây cười: "Thật thú vị khi nghĩ rằng đây có lẽ là tràng cười giòn giã nhất mà người đàn ông này nhận được trong đời, anh ta đạt được nó bằng cách khỏa thân và cho tất cả mọi người thấy rõ yếu điểm lớn nhất của mình".

Người đàn ông khỏa thân xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Oscar 1974 (Video: Oscar).

Tài tử John Cena (SN 1977) là một đô vật chuyên nghiệp người Mỹ. Anh được xem là một trong những đô vật vĩ đại nhất mọi thời đại với nhiều thành tích thi đấu ấn tượng từng đạt được.

Cena chuyển tới Hollywood từ năm 1998 để làm công việc của một huấn luyện viên thể hình. Anh chuyển hướng sang làm đô vật chuyên nghiệp từ năm 1999.

Cena có vai diễn đầu tiên trong phim The Marine (2006). Anh nhận được nhiều lời khen ngợi với vai diễn trong phim Trainwreck (2015), Ferdinand (2017), Blockers (2018) và Bumblebee (2018).

Cena còn từng xuất hiện trong các phim F9 (2021), The Suicide Squad (2021) và Fast X (2023). John Cena khá đa tài, anh từng thử sức với sự nghiệp ca hát và đã cho ra mắt album You Can't See Me (2005).

Theo Variety