Nam ca sĩ “Stumblin’ In” gửi lời chào khán giả Việt Nam

(Dân trí) - Sắp tới đây, nam ca sĩ người Anh Chris Norman sẽ đến Việt Nam biểu diễn. Trước thềm sự kiện được chờ đợi, cựu thành viên ban nhạc Smokie - giọng ca nổi tiếng với nhạc phẩm “Stumblin’ In” - đã gửi lời chào khán giả Việt Nam.

Nam ca sĩ “Stumblin’ In” gửi lời chào khán giả Việt Nam - 1

Nam ca sĩ người Anh Chris Norman (65 tuổi) là một giọng ca “soft rock” từng nổi danh với vai trò thủ lĩnh ban nhạc Smokie rất được yêu thích tại Châu Âu hồi thập niên 1970.

Trong kỷ nguyên của rock & roll hồi thập niên 1950, Chris Norman đã sở hữu cây ghita đầu tiên từ năm lên 7 tuổi. Những thần tượng âm nhạc đầu tiên có tầm ảnh hưởng tới cảm thụ nghệ thuật của ông có thể kể tới huyền thoại âm nhạc - “ông vua nhạc rock & roll” - Elvis Presley, nam ca sĩ người Mỹ Little Richard, nam ca sĩ người Anh Lonnie Donegan.

Nam ca sĩ “Stumblin’ In” gửi lời chào khán giả Việt Nam

Trong những năm tháng tuổi thơ của Chris Norman, cha mẹ ông thường xuyên di chuyển vòng quanh nước Anh khiến Chris Norman liên tục phải chuyển trường, ông đã từng học qua tổng cộng 9 trường tiểu học. Đến năm 1962, gia đình ông mới bắt đầu ổn định cuộc sống ở thành phố quê nhà Bradford khi Chris Norman 12 tuổi.

Tại ngôi trường trung học, Chris Norman bắt đầu quen biết với hai cậu bạn có cùng đam mê âm nhạc là Alan Silson và Terry Uttley, sau này là những thành viên đầu tiên của ban nhạc Smokie.

Nam ca sĩ “Stumblin’ In” gửi lời chào khán giả Việt Nam - 2

Khi còn là những cậu thiếu niên, bị ảnh hưởng bởi thập niên của những nhóm nhạc huyền thoại như The Beatles, The Rolling Stones, và nam ca sĩ lừng danh Bob Dylan, những cậu thiếu niên trung học ngày ấy đã thường xuyên tụ tập và dành tất cả thời gian rảnh rỗi để cùng nhau nghe những nhạc phẩm mới và luyện tập với đàn ghita.

Đam mê càng lúc càng lớn, cuối cùng, các cậu thiếu niên đã họp nhau lại để thành lập nên một ban nhạc. Ban nhạc thuở “tiền Smokie” này có nhiều tên như The Yen, Essence, Long Side Down, The Elizabethans… Sau một vài biến động về thành viên, đến năm 1973, phiên bản Smokie chính thức xuất hiện.

Trong khoảng thời gian từ năm 1974 đến đầu thập niên 1980, Smokie đã đạt được thành công trong các tour lưu diễn vòng quanh thế giới, nhưng áp lực đến từ việc phải liên tục xa gia đình bắt đầu khiến giọng ca chính của nhóm - Chris Norman - cảm thấy suy sụp.

Đầu thập niên 1980, Chris Norman quyết định dành nhiều thời gian hơn cho việc sáng tác và thu âm ở studio, không còn muốn rong ruổi trong các tour lưu diễn nữa. Dần dần, Chris Norman rút khỏi các hoạt động biểu diễn của Smokie và đến năm 1986 thì chính thức từ giã ban nhạc.

Nam ca sĩ “Stumblin’ In” gửi lời chào khán giả Việt Nam - 3

Một nhạc phẩm in dấu trong sự nghiệp ca hát của Chris Norman, phải kể đến “Stumblin’ In” song ca cùng nữ ca sĩ người Mỹ Suzi Quatro. Nhạc phẩm này từng vươn tới vị trí No. 4 trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 của Mỹ và đĩa đơn của nhạc phẩm cũng bán được hơn một triệu bản.

Đối với sự nghiệp ca hát solo, Chris Norman được biết tới với “Midnight Lady” ra mắt hồi năm 1986, đây từng là bản hit được yêu thích trên khắp Châu Âu. Những nhạc phẩm cũng được biết đến nhiều do Chris Norman thể hiện còn có “Some Hearts Are Diamonds”, “No Arms Can Ever Hold You”, “Broken Heroes”, “Fearless Hearts”, “Sarah” và “Baby I Miss You”.

Cho tới hôm nay, Chris Norman vẫn tiếp tục thu âm, biểu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Cho tới hôm nay, Chris Norman vẫn tiếp tục thu âm, biểu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chris Norman & Suzi Quatro - Stumblin' In

Bích Ngọc