Nam ca sĩ khoe cách dạy con, không ngờ bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nam ca sĩ Trịnh Quân bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội khi chia sẻ về những hình phạt mà anh cho con "được quyền lựa chọn".

Nam ca sĩ khoe cách dạy con, không ngờ bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội - 1

Nam ca sĩ người Trung Quốc - Trịnh Quân bên con trai (Ảnh: SCMP).

Nam ca sĩ người Trung Quốc - Trịnh Quân đã chia sẻ trên mạng xã hội về việc anh vừa phạt con trai còn nhỏ tuổi của mình sau khi phát hiện ra cậu bé nói dối. Trịnh Quân cho phép con lựa chọn một trong 3 hình phạt, gồm một trận đòn, 1.000 lần thực hiện động tác khấu đầu, hoặc ngồi im trong vòng một tiếng.

Ngay sau khi Trịnh Quân chia sẻ câu chuyện này, cộng đồng mạng Trung Quốc liền dậy sóng, nhiều người cho rằng nam ca sĩ đã bạo hành trẻ em. Trong showbiz Trung Quốc, Trịnh Quân (54 tuổi) được xem là một ngôi sao nhạc rock.

Trong chia sẻ của mình trên mạng xã hội, nam ca sĩ cho hay, sau khi con trai thực hiện 200 lần động tác khấu đầu, cậu bé hỏi rằng liệu mình có thể chịu hình phạt nào khác được không. Trịnh Quân cho con lựa chọn tiếp giữa một trận đòn hoặc một tiếng ngồi im trong tư thế ngồi thiền.

Cậu bé lựa chọn ngồi im trong vòng một tiếng. Sau khi đã ngồi được 50 phút, cậu bé bắt đầu khóc to và nói với cha: "Con không bao giờ dám nói dối nữa". Dù vậy, Trịnh Quân bắt con phải tiếp tục ngồi cho đủ thời gian, nam ca sĩ này ngồi bên cạnh và quay video quá trình con trai thực hiện nốt hình phạt.

Trịnh Quân có vẻ rất "tâm đắc" với câu chuyện dạy con này nên đã chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Ngay lập tức, cư dân mạng "nổi giận" trước chia sẻ của nam ca sĩ, rất nhiều người đã chỉ trích cách anh dạy con có dấu hiệu của việc bạo hành trẻ nhỏ.

Một cư dân mạng bình luận bên dưới chia sẻ của nam ca sĩ: "Cậu bé còn nhỏ tuổi, việc đưa ra những hình phạt thái quá như vậy sẽ không đưa lại kết quả tích cực trong việc giáo dục". Một người khác đánh giá: "Điều mà người cha này đã làm là phản giáo dục". Còn nhiều bình luận chỉ trích nặng nề khác hướng vào nam ca sĩ.

Lời biện bạch của người cha

Sau khi chứng kiến cơn giận dữ của cộng đồng mạng, Trịnh Quân đã vào chỉnh sửa lại đăng tải của mình trên mạng xã hội và khuyên các bậc phụ huynh khác không nên làm theo anh.

Nam ca sĩ khoe cách dạy con, không ngờ bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội - 2

Trong showbiz Trung Quốc, Trịnh Quân (54 tuổi) được xem là một ngôi sao nhạc rock (Ảnh: SCMP).

Dù vậy, nam ca sĩ này vẫn cố gắng bào chữa cho những hành động của mình bằng cách trình bày thêm rằng con trai anh vẫn thường luyện tập động tác ngồi thiền và đối với cậu bé, việc ngồi yên trong tư thế này khoảng nửa giờ là không khó.

"Tư thế ngồi thiền là một cách tốt để giúp trẻ học cách tập trung. Con trai tôi và tôi cùng thực hiện động tác khấu đầu mỗi sáng và cùng nhau thực hiện việc ngồi thiền mỗi tối", nam ca sĩ này cho hay.

Trịnh Quân cũng cho rằng động tác khấu đầu là một động tác đơn giản và cũng đưa lại những tác động hiệu quả như... luyện tập thể lực.

Luật bảo vệ trẻ em tại Trung Quốc cấm các bậc phụ huynh không được đánh con cái. Để thể hiện mình không phạm luật, nam ca sĩ giải thích thêm: "Tôi thực sự chưa từng đánh con. Tôi cũng không bao giờ yêu cầu con phải thực hiện những kỳ vọng của mình. Tôi chỉ mong con mình lớn lên trở thành người trung thực, tử tế, mạnh mẽ và can đảm".

Ngay cả hành động giải thích của Trịnh Quân sau khi vấp phải chỉ trích cũng khiến anh tiếp tục làm nổi lên những tranh cãi mới. "Vấn đề không nằm ở động tác ngồi thiền hay khấu đầu, mà vấn đề nằm ở cách thức anh ép buộc cậu bé phải thực hiện những điều đó, mọi sự quá mức nghiêm khắc, nặng nề so với độ tuổi của cậu bé", một cư dân mạng bình luận.

"Tôi hy vọng anh hiểu rằng để có thể dạy một đứa trẻ cách sống trung thực, không nói dối, anh cần phải là người kiên nhẫn trước tiên, đủ để giúp anh thấu hiểu tại sao con anh lại nói dối, việc đơn giản nghĩ ngay ra các hình phạt nặng để khiến con sợ hãi là một lựa chọn quá dễ dãi và còn phản giáo dục", một người khác phân tích.

Theo SCMP