Mỹ nữ lên ngôi trong đêm chung kết Sao Mai dòng dân gian

(Dân trí) - Vòng chung kết Sao Mai 2013 dòng nhạc dân gian đã kết thúc, chiến thắng thuộc về 4 cô gái xinh đẹp: Phương Thúy (Bắc Ninh), Huyền Trang (Nghệ An), Thụy Miên (Hà Tĩnh) và Thùy Dung (Quảng Ninh).

Ấn tượng đầu tiên về đêm chung kết dân gian là trường hợp Phương Thúy, cô tham dự Sao mai phía Bắc và đứng ở vị trí thứ 4, cứ tưởng sẽ bị loại vì đêm chung kết đã công bố top 3 đi tiếp vào vòng sau. Tuy nhiên, vì chất lượng dòng nhạc dân gian khu vực miền Nam không được tốt nên BTC chỉ lấy 2 thí sinh và chọn thêm Phương Thúy ở phía Bắc, vậy là, cô gái đến từ Bắc Ninh đã được tấm "vé vớt" quý giá.

Tuy nhiên trong đêm chung kết dòng nhạc dân gian toàn quốc, Phương Thúy đã nỗ lực bứt phá để là người đầu tiên được xướng tên vào đêm xếp hạng. Với phần trình bày cực kỳ ấn tượng bài Đàn cò, Phương Thúy cho thấy cô là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân năm nay.
 
Phương Thúy
Phương Thúy

Thùy Dung đến từ Quảng Ninh tiếp tục là người đoạt giải Khán giả yêu thích, sau khi đoạt giải này tại vòng chung kết khu vực. Ngoại hình xinh đẹp, phong cách duyên dáng và giọng hát khá nhẹ nhàng, Thùy Dung thực sự tạo ấn tượng tốt đối với khán giả. Cô chọn cả 2 bài hát khá nhẹ nhàng tình cảm, hát không "lên gân", dung dị ca khúc Điệu ví dặm là em và khá lôi cuốn với Đất thiêng. Với tính chất cuộc thi Sao Mai (Tiếng hát truyền hình) thì một lần nữa, yếu tố “nhìn” và “nghe” vẫn được cọi trọng ngang nhau. Đây chính là điều khác biệt giữa cuộc thi Tiếng hát truyền hình và các cuộc thi hát khác.
 
Thùy Dung
Thùy Dung

Thùy Dung tiếp tục đoạt giải Khán giả yêu thích

Thùy Dung tiếp tục đoạt giải Khán giả yêu thích

 
Thụy Miên cũng là một ứng viên sáng giá. Cô có ngoại hình xinh đẹp và hát chắc chắn, mềm mại. Với một ca khúc của nhạc sỹ Tuấn Phương có tựa đề Con sông tuổi thơ tôi, cô trình bày khá cảm xúc, hoài niệm. Bài thứ 2 có tên Gái Nghệ - một sáng tác của ca sỹ Phương Thảo (giải khán giả yêu thích Sao Mai 2003) khá thú vị.
 
Thụy Miên
Thụy Miên

Trần Thị Huyền Trang đến từ Nghệ An đã có màn thi kết thúc đêm khi khá ấn tượng. Vóc dáng như một hoa hậu và gương mặt đôn hậu cùng giọng hát ngọt ngào, Huyền Trang chinh phục khán giả bởi sự mềm mại nữ tính với ca khúc Buông áo em ra (Hoàng Thành) và khá "lửa" với Sóng đàn Thăng Long (Đức Liên).
 
Huyền Trang
Huyền Trang

Đêm chung kết dân gian Sao Mai năm nay được đánh giá là một đêm vô cùng hấp dẫn và khó đoán kết quả, bởi tất cả 11 thí sinh đều có phần trình diễn xuất sắc, tròn trịa. Ngoài 4 thí sinh được lọt vào chung kết xếp hạng, có thể kể đến những thí sinh khác cũng có phần trình diễn khá hấp dẫn như Linh Hoa, Hồng Duyên, Hồ Thanh Tùng, Lê Văn Hoàng, Bạch Trà... tất cả họ đã làm nên một đêm thi ngập tràn sắc màu và nhiều cảm xúc.

Linh Hoa là thí sinh hát dân ca khá ngọt ngào, tinh tế khi cô chọn Mưa rơi (Trần Hoàn) và Đàn tranh mạ (Tuấn Phương). Đây là lần thứ 2 Linh Hoa lọt vào top 9 dân gian và dừng lại. Hồng Duyên với cách hát mang màu sắc “chèo” Bắc Bộ khá rõ nét, nhưng so với vòng khi khu vực phía Bắc thì cả Linh Hoa và Hồng Duyên đều không có bứt quá, chọn lối hát khá “an toàn” khi dựng bài đơn giản và không có điểm mới.
 
Huyền Trang
Các thí sinh tham gia đêm chung kết dân gian cuộc thi Sao Mai 2013 diễn ra tối ngày 17/8 tại Hải Phòng

Hồ Thanh Tùng và Lê Văn Hoàng đến từ khu vực châu Âu với cách hát hồn nhiên, trong sáng và khá cảm xúc. Tuy nhiên các thí sinh này vẫn “bản năng” là chính mà chưa có sự dàn dựng, trau chuốt để “thi thố” với các ứng viên “nặng ký” trong nước.

Với khả năng biểu diễn và giọng hát ngọt ngào, cả 11 thí sinh năm nay chắc chắn có chỗ đứng trong lòng khán giả khi họ bước ra khỏi cuộc thi Sao Mai, trở thành những ca sỹ hát dòng nhạc dân gian đậm màu sắc quê hương, mang lại tiếng hát ngọt ngào cho khán giả.

Bài và ảnh: Ngô Kan- Hà Thanh