PhotoStory

Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân

Thực hiện: Toàn Vũ - Ong Thùy Dương

(Dân trí) - Ngoài việc là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, diễn viên Chí Nhân làm song song nhiều công việc khác như diễn kịch ở Nhà hát kịch Hà Nội và MC ở đài truyền hình.

Chí Nhân là gương mặt quen thuộc của khán giả trên màn ảnh. Anh ghi dấu với hàng loạt vai diễn trong Hôn nhân trong ngõ hẹp, Sinh tử, Sống cùng lịch sử… và mới nhất là vai Vũ trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Chí Nhân trong lòng khán giả là nam diễn viên có gương mặt đào hoa, phù hợp với những vai diễn công tử, đôi khi là những nhân vật "đểu".

Bên cạnh hình ảnh quen thuộc mà khán giả thường thấy ở Chí Nhân, ngoài đời, nam diễn viên có cuộc sống khá bận rộn. 

Lịch làm việc của anh dày đặc với công việc của một diễn viên truyền hình và biểu diễn trên sân khấu Nhà hát kịch Hà Nội. Cùng với đó, Chí Nhân đã có 4 năm làm việc với vai trò MC của một Đài Truyền hình.

Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 1

Hai đến ba lần mỗi tuần, ngày làm việc của Chí Nhân sẽ bắt đầu vào lúc 4h30 sáng. Như thường lệ, sáng ngày 5/9, Chí Nhân có mặt tại Đài truyền hình vào khoảng 4h sáng để chuẩn bị lên sóng trực tiếp bản tin Thế giới Thể thao.

Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 2

Nam diễn viên đã thử sức công việc này được 4 năm. Chia sẻ với PV Dân trí, Chí Nhân cho biết anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm MC nhưng cơ hội tới thì phải nhận và cố gắng. Cụ thể, trong một lần tham gia buổi talkshow, Chí Nhân được các đạo diễn nhận xét là có kiến thức nền tốt về thể thao và sở hữu chất giọng khỏe. Ngay sau đó, anh được mời về dẫn bản tin. Công việc MC đến với Chí Nhân bắt đầu từ đó.

Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 3

Chí Nhân dành khoảng 20-30 phút để đọc lại và chỉnh sửa lần cuối kịch bản dẫn trước khi lên sóng. 4 năm theo đuổi công việc tay ngang này, nam diễn viên tâm sự mỗi nghề có một sức hút riêng. Hiện tại, Chí Nhân cảm thấy hạnh phúc vì đang được làm song song những công việc yêu thích.

Một ngày làm việc từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân

Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 4
Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 5
Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 6

Vào đúng 6h sáng, bản tin Thế giới Thể thao lên sóng trực tiếp. Trước đó khoảng 30 phút, Chí Nhân có mặt tại phòng trang điểm để chỉnh đốn trang phục và ngoại hình trước khi dẫn.

Thức khuya, dậy sớm, những điều này không phải vấn đề với Chí Nhân. Quan điểm của anh là ở vai trò nào, hãy cứ làm hết mình rồi kết quả tốt sẽ tới.

Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 7
Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 8

Vì đã khá quen với công việc dẫn bản tin thể thao nên Chí Nhân không mất nhiều thời gian chuẩn bị hay làm quen với ống kính của truyền hình trực tiếp. Nam diễn viên dành khoảng 5 phút để kiểm tra máy móc, âm thanh trước khi lên hình.

Đúng 6h, Chí Nhân xuất hiện trên sóng truyền hình với câu dẫn quen thuộc: "Xin chào khán giả yêu quý. Chào mừng quý vị đến với bản tin Thế giới Thể thao". Bản tin này kéo dài khoảng 23 phút.

Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 9

Sau khi kết thúc công việc ở Đài truyền hình, Chí Nhân về nhà thay đồ. Nam diễn viên hẹn gặp lại PV Dân trí ở một quán cafe trên phố Đinh Lễ, cách Nhà hát kịch Hà Nội khoảng 50m vì đúng 9h sáng, Chí Nhân có buổi tập kịch tại Nhà hát.

Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 10

Hơn 10 năm nay, Chí Nhân có thói quen ăn phở và uống cafe mỗi sáng. Đồ uống yêu thích của nam diễn viên là đen đá không đường. Trước khi tiếp tục công việc trong ngày, Chí Nhân muốn dành một giờ đồng hồ để nghỉ ngơi, ngắm phố phường.

Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 11

Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, Chí Nhân đầu quân cho Nhà hát kịch Hà Nội. Với nam diễn viên, được diễn trên sân khấu là niềm hạnh phúc của diễn viên. "Sân khấu có ma lực rất lớn, ai đã làm rồi là chỉ có mê và mê hơn. Diễn xuất trực tiếp trước sự theo dõi của hàng trăm, hàng ngàn khán giả khiến diễn viên được thăng hoa hơn rất nhiều", anh nói.

Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 12

Từ giữa tháng 8, Chí Nhân và dàn diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội bắt đầu tập vở "Trái tim người Hà Nội". Trong vở kịch này, nam diễn viên vào vai Lực - anh bộ đội bị biến dạng gương mặt do hậu quả của chiến tranh.

Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 13

Càng gắn bó, trải nghiệm, Chí Nhân càng thêm yêu công việc diễn xuất. Nam diễn viên khẳng định công việc này đã chọn anh và anh cảm thấy hạnh phúc khi được theo đuổi nó. "Tôi chưa bao giờ nghĩ có lý do gì để mình không làm diễn viên nữa. Nếu sau này có già đi thì sẽ có vai diễn phù hợp với tuổi ở thời điểm đó", Chí Nhân bày tỏ.

Một ngày chạy show từ 4h30 sáng của diễn viên Chí Nhân - 14

Hiện tại, Chí Nhân dành toàn bộ thời gian cho công việc nghệ thuật. Anh cho rằng đích đến của bản thân chính là sự công nhận của khán giả. Với Chí Nhân, khán giả là những người tạo nên nghệ sĩ. Vì thế, thước đo thành công của anh chính là việc được khán giả yêu mến.

Chí Nhân trưởng thành từ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và là sinh viên duy nhất đạt điểm thủ khoa cả đầu vào và đầu ra của trường. 12 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Chí Nhân chưa từng hối hận dù trước đó, anh có nhiều những cơ hội việc làm khác nhau. Hiện tại, nam diễn viên sinh năm 1988 cảm thấy công việc của một nghệ sĩ là phù hợp nhất với bản thân.