Minh tinh Titanic “khó chịu” với phụ nữ “mặc hở”

(Dân trí) - Minh tinh điện ảnh Kate Winslet (42 tuổi) được xem là một trong những phụ nữ đẹp gợi cảm và trang nhã nhất Hollywood. Mỗi lần người đẹp xuất hiện trên thảm đỏ, cô luôn thể hiện gu thẩm mỹ quý phái nhưng không phô trương, gợi cảm nhưng không phô bày.

Trước thềm Liên hoan phim Cannes (Pháp) - sự kiện điện ảnh lớn nhất mùa hè, sắp diễn ra trong những ngày đầu tháng 5 này, Kate đã chia sẻ rằng cô cảm thấy lo ngại trước cách một số phụ nữ trong nền công nghiệp giải trí có cách ăn vận quá kiệm vải chỉ để gây sự chú ý.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với trang tin điện ảnh Pret-a-Reporter, Kate Winslet cho biết: “Tôi cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến phụ nữ thể hiện bản thân họ theo cách cốt chỉ để người khác nhìn họ chằm chằm, nhưng không phải vì lý do tích cực.

“Khi tôi bước vào trong một căn phòng, tôi hy vọng sẽ có được những cuộc chuyện trò thú vị với mọi người. Tôi không để tâm đến việc mọi người có nhìn ngắm tôi hay không”.

Kate Winslet trên thảm đỏ qua năm tháng...
Kate Winslet trên thảm đỏ qua năm tháng...

Hiện đã là mẹ của ba người con, Kate Winslet vẫn giữ được phần nào vẻ đẹp gợi cảm từ thuở cô bất ngờ trở nên nổi tiếng với vai diễn trong phim “Titanic” (1997), diễn xuất bên tài tử Leonardo DiCaprio.

Kate thừa nhận rằng thái độ của cô đối với các lựa chọn thời trang bị ảnh hưởng nhiều bởi người mẹ quá cố: “Nếu tôi đi tới một sự kiện, đương nhiên tôi cũng muốn cảm thấy mình trông thật ấn tượng, nhưng không nhất thiết phải thu hút mọi sự chú ý.

“Mẹ tôi luôn nói rằng: Mẹ không thích sự phô trương, phô bày, con đừng mặc trang phục nào kiểu như vậy. Ngay cả khi tôi đã được biết tới với bộ phim ‘Titanic’, mẹ tôi vẫn luôn nói: Con đừng mặc bất cứ bộ đồ nào quá gây sự chú ý”.

Những bình luận này của Kate được đưa ra trong bối cảnh nền công nghiệp giải trí đang chống lại nạn quấy rối tình dục, kể từ sau loạt vụ bê bối bị phanh phui liên quan tới nhà làm phim Harvey Weinstein.

Minh tinh Kate Winslet
Minh tinh Kate Winslet

Bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Kate Winslet tham gia - “Heavenly Creatures” (Tạo vật của thiên đường - 1994) - do công ty điện ảnh của Weinstein phối hợp thực hiện. Kate chia sẻ rằng mỗi lần gặp lại Weinstein, ông đều nhắc cho cô nhớ điều đó:

“Trong suốt sự nghiệp của tôi, mỗi khi tôi gặp lại Harvey Weinstein, ông ấy đều tóm lấy cánh tay tôi mà nói: Đừng quên ai đã mời cô đóng bộ phim đầu tiên nhé. Tôi cảm thấy như thể tôi nợ ông ấy mọi thứ mà tôi có vậy”.

Kate về sau còn một lần hợp tác với công ty điện ảnh của Weinstein hồi năm 2008 trong bộ phim “The Reader” (Người đọc). Khi ấy, cô đã nhận được giải Oscar đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm này, dành cho Nữ chính xuất sắc (Kate từng nhận được tổng cộng 7 đề cử Oscar ở hạng mục diễn xuất).

Bộ trang phục gây sốc của người mẫu Bella Hadid trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes hồi năm 2016
Bộ trang phục gây sốc của người mẫu Bella Hadid trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes hồi năm 2016

Khi bước lên bục nhận giải Oscar, Kate đã “ngó lơ” việc cần phải cảm ơn Weinstein - một ông lớn quyền lực ở Hollywood tại thời điểm đó. Trong khi trước đó, diễn viên nào có dịp hợp tác với Weinstein mà được xướng tên trên bục nhận giải ở các giải thưởng điện ảnh, họ đều sẽ không quên cảm ơn người đàn ông này.

Khi xảy ra loạt vụ bê bối lùm xùm xoay quanh Harvey Weinstein hồi năm ngoái, Kate Winslet là nữ diễn viên hiếm hoi được nhắc đến vì đã từng đi “ngược gió”, cô chưa từng cố gây thiện cảm với Weinstein và thậm chí còn từng “cả gan” chọc giận ông này khi cố ý không đả động gì tới ông - nhà sản xuất của bộ phim từng giúp cô đoạt giải Oscar.

Trailer “The Reader” (Người đọc - 2008)

>> “Nghẹt thở” xem “cuộc chiến sắc vóc” trên thảm đỏ
>> Những pha hớ hênh “để đời” của nghệ sĩ trên thảm đỏ
>> “Choáng” với váy xẻ cao “không tưởng” của sao nữ trên thảm đỏ

Bích Ngọc
Theo Hollywood