"Mắt biếc" chiếu trong Lễ khai mạc Tuần phim ASEAN 2022

Phương Nhung

(Dân trí) - Phim "Mắt biếc" được lựa chọn chiếu trong Lễ khai mạc Tuần phim ASEAN 2022 diễn ra tối 27/5. Bộ phim sản xuất năm 2019 và đã đoạt giải Bông sen vàng.

Tối 27/5, tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần phim ASEAN 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL phát biểu khai mạc: "Cộng đồng ASEAN kể từ khi hình thành đã trở thành một cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và sẻ chia trách nhiệm xã hội.

ASEAN, đã trở thành đối tác quan trọng của các nước ngoài khu vực, là hạt nhân quan trọng trong tiến trình đối thoại và hợp tác, khẳng định vai trò trung tâm trong khu vực vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á".

Mắt biếc chiếu trong Lễ khai mạc Tuần phim ASEAN 2022 - 1

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (trái) khẳng định, Tuần phim ASEAN sẽ tăng cường hiểu biết của người dân các nước về văn hóa, con người các quốc gia ASEAN (Ảnh: Phương Nhung).

"Tuần phim ASEAN là một sự kiện có ý nghĩa để giới thiệu các tác phẩm điện ảnh mới và hấp dẫn đến khán giả yêu thích nghệ thuật điện ảnh, giới thiệu văn hóa, cuộc sống, con người của các quốc gia thành viên ASEAN, tăng cường hiểu biết của người dân các nước ASEAN về văn hóa, con người của các quốc gia ASEAN, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, tôi đặc biệt cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các quốc gia thành viên ASEAN đã gửi những tác phẩm điện ảnh mới nhất đến tham dự Liên hoan", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Mắt biếc chiếu trong Lễ khai mạc Tuần phim ASEAN 2022 - 2

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh, ông Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam tặng hoa đại diện các nước có phim chiếu tại Tuần phim ASEAN (Ảnh: Phương Nhung).

Tuần phim ASEAN 2022 được tổ chức từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2022 tại Hà Nội và từ 28/5 đến hết ngày 02/6 tại TPHCM. Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam do Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với thành phố Hà Nội, TPHCM và các cơ quan liên quan tổ chức.

Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam là hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm thành lập tổ chức ASEAN, trong đó Việt Nam là một quốc gia thành viên. Tuần phim là hoạt động văn hóa nhằm kết nối các nền văn hóa của các các quốc gia ASEAN, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, năng động và ổn định.

Tuần phim ASEAN 2022 giới thiệu 7 tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh của các quốc gia thành viên ASEAN.

Mắt biếc chiếu trong Lễ khai mạc Tuần phim ASEAN 2022 - 3

Đông đảo khán giả tới dự Lễ khai mạc Tuần phim ASEAN 2022 (Ảnh: Phương Nhung).

Ban Tổ chức đã tuyển chọn được 7 bộ phim của 7 quốc gia thành viên ASEAN gồm: Ánh ảnh (Campuchia), Filosofi Kopi 2: Ben và Jody (Indonesia), Em gái yêu quái (Lào), Một chuyến đi (Malaysia), Truyền thuyết về vàng (Myanmar), Pad Thái: Công thức bí truyền (Thái Lan) và Mắt biếc (Việt Nam).

Phim Mắt biếc được lựa chọn chiếu khai mạc Tuần phim ASEAN 2022. Bộ phim sản xuất năm 2019 và đã đoạt giải Bông sen vàng, giải thưởng cao nhất dành cho phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII được tổ chức tại Thừa Thiên - Huế (năm 2021).

Mắt biếc chiếu trong Lễ khai mạc Tuần phim ASEAN 2022 - 4

Phim "Mắt biếc" được chiếu tại Lễ khai mạc (Ảnh: Nhà sản xuất).

Mắt biếc được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phim xoay quanh mối tình đơn phương của Ngạn với Hà Lan, cô bạn gái có cặp mắt hút hồn nhưng cá tính bướng bỉnh.

Một chuyện tình nhiều cung bậc, từ ngộ nghĩnh trẻ con, rồi tình yêu thuở học trò trong sáng, trải qua bao biến cố, trở thành một cuộc "đuổi hình bắt bóng" buồn da diết. Câu chuyện càng trở nên éo le hơn khi Trà Long - con gái của Hà Lan lớn lên lại nhen nhóm một tình yêu như thế với Ngạn…