Cần Thơ:

Lãnh đạo và nhiều người dân đến dâng hương Quốc Tổ

(Dân trí) - Tối 8/4, tại Bảo tàng thành phố, Cần Thơ long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng nhân ngày giổ tổ 10/3 trong không khí trang nghiêm. Lãnh đạo Thành ủy, UBND, cùng đông đảo người dân lần lượt kính dâng hoa, lễ vật, thắp hương cho các Vua Hùng.

Nhiều người dân Cần Thơ đến dâng hương Quốc Tổ
Nhiều người dân Cần Thơ đến dâng hương Quốc Tổ

Tại lễ dâng hương, đồng chí Lê Văn Tâm- Phó Chủ tịch UBND TP đọc diễn văn nêu bật ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ - ngày Quốc lễ để cả dân tộc hướng về cội nguồn. Đồng thời, ca ngợi công đức của các Vua Hùng - những người có công dựng nước.

Sau lễ dâng hương, các đại biểu có mặt tại công viên Lưu Hữu Phước để thưởng thức chương trình văn nghệ "Từ Trống Đồng đến Đờn ca tài tử" và dự lễ đón bằng chứng nhận của UNESCO vinh danh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhân dịp này, 25 nghệ nhân đờn, ca, soạn giả của Cần Thơ có đóng góp cho phong trào Đờn ca tài tử được UBND thành phố tặng bằng khen.

Phạm Tâm