Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hàn Mặc Tử tại Thụy Sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Hàn Mặc Tử, tại Thánh đường Council Vitznau ở Geneva vừa diễn ra đêm nhạc Say Trăng (Moondrunk) với sự tham gia của nhạc sĩ nổi tiếng người Thụy Sĩ Walther Giger và nghệ sỹ Việt Nam Camille Huyền.

Hai nghệ sỹ đã trình diễn 14 bài thơ phổ nhạc và 1 bài độc tấu đàn lục huyền từ các bài thơ của Hàn Mặc Tử, nhà thơ xuất sắc thế kỷ 20 của Việt Nam (1912-2012).

Phát biểu tại buổi hòa nhạc tối 4/11, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Nguyễn Thế Phiệt bày tỏ vui mừng về việc củng cố mối quan hệ Việt Nam và Thụy Sĩ thông qua những hoạt động giao thoa văn hóa song phương.
 
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hàn Mặc Tử tại Thụy Sĩ
Nhạc sĩ nổi tiếng người Thụy Sĩ Walther Giger và nghệ sỹ Việt Nam Camille Huyền (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
 

Đại sứ nhấn mạnh kể từ khi Việt Nam chính thức khai trương Đại sứ quán tại Bern năm 2000, quan hệ hai nước ngày càng phát triển trong các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa. Quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nước liên tục gia tăng, từ vài chục triệu Franc Thụy Sĩ lên 3 tỷ franc trong năm 2011 và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng.

Hiện tại, Chính phủ liên bang Thụy Sĩ đã coi Việt Nam như là đối tác kinh tế, chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đã trở thành điểm đến ưa thích của nhiều du khách Thụy Sĩ, trong khi Thụy Sĩ cũng được nhiều người Việt Nam biết đến với các thương hiệu nổi tiếng từ các đồ tiêu dùng đến sản phẩm công nghệ cũng như các kỹ năng quản lý trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Council Vitznau, ông Noldi Kuettel chia sẻ thông qua buổi hòa nhạc, ông muốn chuyển đến những người Việt Nam yêu thơ Hàn Mặc Tử những tình cảm sâu sắc nhất.

Ông cũng như vợ chồng Camin Huyền muốn giành toàn bộ số tiền bán CD thơ Hàn Mạc Tử và số tiền quyên góp trong đêm nhạc này để xây dựng một sân chơi cho các trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở xã vùng sâu A Shao tỉnh Thừa Thiên Huế./.
 
 
Theo TTXVN