1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Kỳ ảo những tác phẩm làm từ băng tuyết

(Dân trí)– Lễ hội băng đăng diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc là một trong những lễ hội lớn nhất, được chờ đợi nhất của mùa đông. Đã có lịch sử 50 năm, lễ hội ngày càng được du khách quốc tế biết đến.

Lễ hội băng đăng quốc tế diễn ra trên diện tích 600.000 mét vuông ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc là một trong những lễ hội được chờ đợi nhất nhất của mùa đông. Trong lễ hội năm nay, 180.000 mét khối băng và 150.000 mét khối tuyết sẽ được sử dụng để cho ra đời các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

Tác phẩm nghệ thuật được coi là đặc biệt nhất của lễ hội năm nay là tòa lâu đài băng cao 48m, được chạm khắc từ hơn 20.000 mét khối băng. Lễ hội băng đăng đầu tiên được tổ chức năm 1999, thu hút gần 600.000 du khách trong và ngoài nước.

Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ


Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ

Những cô gái tinh nghịch vui đùa trên băng tuyết


Những cô gái tinh nghịch vui đùa trên băng tuyết

Cảnh mặt trời lặn trên lâu đài băng


Cảnh mặt trời lặn trên lâu đài băng

Thế giới băng tuyết lung linh, kỳ ảo trong đêm


Thế giới băng tuyết lung linh, kỳ ảo trong đêm

Một nhà hàng được xây bằng băng trong công viên


Một nhà hàng được xây bằng băng trong công viên

Lễ hội băng đăng ở Cáp Nhĩ Tân được tổ chức thường niên, thu hút cả khách trong và ngoài nước.


Lễ hội băng đăng ở Cáp Nhĩ Tân được tổ chức thường niên, thu hút cả khách trong và ngoài nước.

Cầu thang xây dựng bằng băng đá


Cầu thang xây dựng bằng băng đá

Những cây đèn neon ấn tượng



Những cây đèn neon ấn tượng


Những cây đèn neon ấn tượng

Pháo hoa trên bầu trời Cáp Nhĩ Tân


Pháo hoa trên bầu trời Cáp Nhĩ Tân

Khách tham quan tranh thủ làm ấm người với quán ăn cũng được xây dựng bằng băng tuyết


Khách tham quan tranh thủ làm ấm người với quán ăn cũng được xây dựng bằng băng tuyết


 
Pi Uy
Theo Boston