Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu trở thành di tích quốc gia

(Dân trí)- Bộ VH-TT&DL vừa có quyết định xếp hạng Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu trở thành di tích cấp quốc gia.

Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu tọa lạc tại phường 2, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Nơi đây có nhà thờ, nhà trưng bày tư liệu hình ảnh, khu mộ và nhiều hạng mục khác liên quan đến thân thế, sự nghiệp của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu (1890- 1976, quê quán Long An) nổi tiếng với bài Dạ cổ hoài lang sáng tác vào năm 1919.

Việc công nhận khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu là di tích quốc gia đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông trong việc phát triển nền nghệ thuật cổ nhạc, cải lương của Nam Bộ nói riêng, nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam nói chung.

Ngoài khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, hai di tích khác là Kiến trúc nghệ thuật Thiên Hậu Cung (phường 1, TP Bạc Liêu) và Kiến trúc nghệ thuật đình Tân Hưng (phường 3, TP Bạc Liêu) cũng được Bộ VH-TT&DL xếp hạng là di tích cấp quốc gia.

Như vậy, thêm 3 di tích này, tỉnh Bạc Liêu có tổng cộng 11 di tích được xếp hạng cấp quốc gia.

                                                                                                Huỳnh Hải