Huế:

Khánh thành nhà trưng bày kỷ vật trên “Đồi thịt băm”

(Dân trí) - Ngày 21/12, tại xã Hồng Bắc, UBND huyện A Lưới phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ khánh thành nhà trưng bày điểm di tích lịch sử đồi A Biah, hay còn gọi là “Đồi thịt băm (Hamburger hill).

Nhà trưng bày có 78 ảnh tư liệu và 36 hiện vật phần nào tái hiện lại sự khốc liệt của chiến tranh xâm lược đế quốc Mỹ giai đoạn 1954-1975 và làm nổi bật tinh thần anh hùng yêu nước chống giặc của anh bộ đội cụ Hồ. Đồng thời, giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống cách mạng và lịch sử vẻ vang của quân đội và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước.

Cắt băng khánh thành nhà trưng bày điểm di tích lịch sử Đồi thịt băm

Cắt băng khánh thành nhà trưng bày điểm di tích lịch sử "Đồi thịt băm" (ảnh: Hà Thiên)

Ông Hồ Mạnh Khóa, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới cho biết, A Biah là điểm cao nhất (937m) nằm giữa vùng rừng núi trùng điệp gần biên giới Việt-Lào. Đỉnh A Biah có 3 mỏm đứng thế chân kiềng cao xấp xỉ nhau, cách nhau khoảng 400 m. Từ ngày 10/5 đến ngày 20/5/1969, trận chiến A Biah nổ ra khi Mỹ tập trung lực lượng gần 2.000 quân dưới sự yểm trợ mạnh của không quân, pháo binh, xe tăng để đánh chiếm quả đồi A Biah (cao điểm 937) do 2 tiểu đoàn Bộ đội ta chiếm giữ.

Lợi dụng địa thế hiểm trở cùng thời tiết khắc nghiệt của rừng núi, các đơn vị bộ đội chủ lực của ta phối hợp với lực lượng bộ đội địa phương, dân quân du kích đã chủ động tấn công đập tan cuộc hành quân của địch, tiêu diệt 1.500 tên (trong đó có Tướng hai sao Mô-Đi-Xơn bị thương nặng), phá huỷ nhiều phương tiện, vũ khí chiến tranh. Ngọn đồi này, sau trận đánh được lính Mỹ gọi là “Đồi thịt băm” - Hamburger Hill như một cách thể hiện độ khốc liệt và thương vong cao của lính Mỹ.

Các cựu chiến binh đã từng chiến đấu lúc xưa tại đây xem lại các kỷ vật một thời
Các cựu chiến binh đã từng chiến đấu lúc xưa tại đây xem lại các kỷ vật một thời (ảnh: Hà Thiên)

Được biết điện ảnh Mỹ cũng đã từng tái hiện lại cuộc chiến này qua bộ phim cùng tên Hamburger Hill sản xuất năm 1987 của đạo diễn John Irvin được giới phê bình điện ảnh đánh giá cao.

Bộ phim Hamburger hill của Mỹ sản xuất năm 1987 về Đồi thịt băm
Bộ phim Hamburger hill của Mỹ sản xuất năm 1987 về "Đồi thịt băm"

Cũng trong lễ khánh thành, đại điện nhóm các cựu chiến binh doanh nghiệp thuộc Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 200 triệu đồng để giúp huyện A Lưới trồng cây xanh hai bên đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua địa bàn huyện từ đèo PêKe đến hầm 1 xã A Roàng.  

Sau khi đi vào hoạt động, nhà trưng bày cùng chứng cứ “sống” "Đồi thịt băm" hy vọng sẽ trở thành điểm du lịch độc đáo thu hút khách du lịch đến với địa phương A Lưới.

Bộ phim Hamburger hill của Mỹ sản xuất năm 1987 về Đồi thịt băm
Bức ảnh của Hugh Van Es (PV ảnh người Hà Lan nổi tiếng thế giới với bức ảnh chụp về sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975, với nhóm người tranh nhau leo qua một chiếc thang để lên chiếc trực thăng đậu trên nóc nhà, hiện ông đã qua đời tuổi 67 vào năm 2009) chụp một binh sỹ Mỹ bị thương với cây thánh giá nhỏ xíu oằn mình trong đau đớn đã trở thành bức ảnh nổi về trận "Đồi thịt băm" đang được trưng bày tại đây

Đại Dương