Hà Tĩnh:

Khai quật khảo cổ thương cảng cổ Hội Thống

(Dân trí) - Sáng ngày 7/9, ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với trường Đại học Chiêu Hoà (Nhật Bản); Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức khai quật thám sát khảo cổ học thương cảng cổ Hội Thống thuộc xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Theo đó, tại Quyết định số 2601/QĐ-BVHTTDL, ngày 22/7, Bộ VHTT&DL cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội) phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh và Trường Đại học Chiêu Hòa (Nhật Bản) tổ chức khai quật khảo cổ học tại hai địa điểm di tích Đình Hội Thống và Đền Cả thuộc xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Việc khai quật nằm trong chương trình hợp tác nghiên cứu khảo cổ học và lịch sử quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Thời gian khai quật từ ngày 5/9/2016 đến ngày 15/9/2016. Diện tích cho phép khai quật 20m2 (đình Hội Thống 10m2, đền Cả 10m2).

Các nhà khảo cổ xác định vị trí và đo diện tích để khai quật.
Các nhà khảo cổ xác định vị trí và đo diện tích để khai quật.

Các nhà khảo cổ học Việt Nam và Nhật Bản đã tiến hành mở 4 hố khai quật, mỗi hố có diện tích chiều dài 2m, chiều rộng 1m, sâu 1,5m tại địa điểm Cồn Bồi, thuộc vị trí toạ độ: 18 độ 44’16.6”N; 105 độ 46’14.7”E, cách di tích đền Cả 500m về hướng đông và phía trước đình Hội Thống, có toạ độ: 18 độ 44’30.5”N 105 độ 46’13.7”E về hướng đông bắc. Hiện nay đang tiến hành bóc tách lớp sinh thổ phía trên các hố khai quật để tiến hành thăm dò phần sâu phía dưới các tầng văn hoá nhằm tìm kiếm hiện vật, đã phát lộ các mảnh gốm sành sứ cổ ở mặt trên các hố khai quật.

Hố khai quật tại địa điểm di tích Đình Hội Thống
Hố khai quật tại địa điểm di tích Đình Hội Thống

Được biết, cuộc khai quật khảo cổ học lần này nhằm bổ sung thêm tư liệu cho quá trình xác định quy mô vị trí và vai trò của thương cảng cổ Hội Thống trong hệ thống thương mại biển ven bờ khu vực Bắc Trung bộ Việt Nam. Đồng thời là hoạt động nghiên cứu khảo cổ học phối hợp giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội với Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh và Trường Đại học Chiêu Hòa (Nhật Bản) trong chương trình nghiên cứu vai trò thương cảng cổ trong đó có cảng biển Hội Thống và mối quan hệ giao thương giữa hai quốc gia Nhật Bản - Đại Việt trong tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc.

Tiến Hiệp