Khai quật hơn 1.500 hiện vật tại Thánh địa Mỹ Sơn

(Dân trí) - Qua 10 năm thực hiện dự án trùng tu các tháp thuộc nhóm G khu Thánh địa Mỹ Sơn đã khai quật và xử lý hơn 1.500 hiện vật khảo cổ.

Ngày 16/12, tại Khu Di sản thế giới Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Viện Bảo tồn di tích; UBND tỉnh Quảng Nam và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức tổng kết “Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn sau 10 năm triển khai (2003 – 2013).

Nhóm tháp G trong thời gian được trùng tu
Nhóm tháp G trong thời gian được trùng tu

Tại cuộc họp, các bên tham gia đã tổng kết lại 10 thành tựu chính của dự án trong suốt 10 năm thực hiện và tiến hành bàn giao kho hiện vật bao gồm hơn 1.500 hiện vật khảo cổ được phát hiện trong quá trình khảo cổ trùng tu. Đồng thời, một hệ thống dữ liệu tiên tiến được sử dụng để phân loại lập danh mục hiện vật cũng đã được phía chuyên gia bàn giao lại cho Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn.

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho biết: Dự án là minh chứng của quan hệ đối tác giữa Chính phủ Italia và Việt Nam thông qua sự điều phối của UNESCO. Nhờ đó du khách có cơ hội tìm hiểu sâu sơn về một di sản văn hóa của nhân loại.

Được biết, Quỹ Tín thác Italia được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn I (2003-2005) có tổng số vốn tài trợ 812.470USD, giai đoạn II (2008-2010) có vốn tài trợ 538.788USD và giai đoạn III có tổng số vốn tài trợ 282.735USD.

Tại buổi tổng kết, đại diện của UNESCO và các chuyên gia cũng nêu những khuyến nghị cụ thể đối với UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan quản lý di sản tại địa phương về những hành động cần thiết, tập trung vào ba lĩnh vực như quản lý khu di sản, công tác trùng tu và bảo dưỡng di tích và Quản lý vận hành bảo tàng.

Trong đó, vấn đề nổi bật cần quan tâm đối với quản lý di sản là việc cần thiết phải cải thiện quản lý về mặt thể chế, trao quyền và nâng tầm của Ban Quản lý Khu Di sản thế giới Mỹ Sơn lên tương đương cơ quan cấp tỉnh.

Công Bính