Huyền thoại âm nhạc Bob Dylan bị cáo buộc tấn công tình dục

(Dân trí) - Nam ca sĩ - nhạc sĩ huyền thoại Bob Dylan đã vừa bị cáo buộc tấn công tình dục một bé gái 12 tuổi hồi năm 1965.

Huyền thoại âm nhạc Bob Dylan bị cáo buộc tấn công tình dục - 1

Bob Dylan thời trẻ.

Một đơn kiện đã vừa được nộp lên tòa án tại New York, Mỹ, vào thứ 6 vừa qua, tố cáo huyền thoại âm nhạc, chủ nhân của giải Nobel Văn học - ông Bob Dylan (hiện 80 tuổi) đã chuốc thuốc và rượu đối với một bé gái 12 tuổi hồi năm 1965, sau đó, tiến hành tấn công tình dục đối với bé gái này trong suốt một quãng thời gian kéo dài hơn 6 tuần.

Thông tin gây chấn động này hiện đang xuất hiện trên nhiều tờ tin tức uy tín quốc tế. Theo phía nguyên đơn, ông Bob Dylan đã kết bạn và tạo dựng được sự kết nối tin cậy đối với nguyên đơn trước khi thực hiện hành động tấn công tình dục. Danh tính của nguyên đơn được giấu kín và chỉ được đề cập tới trong các giấy tờ bằng hai chữ viết tắt "JC".

Đơn kiện được nộp lên tòa án ở Manhattan, New York, Mỹ. JC hiện đã là một phụ nữ 68 tuổi sống ở Greenwich, Connecticut, Mỹ.

Theo JC, ở tại thời điểm năm 1965, Bob Dylan khi ấy đang là một thanh niên 23-24 tuổi, đã "tận dụng danh tiếng của mình trong lĩnh vực âm nhạc để tiếp cận JC, lấy được thiện cảm và sự tin tưởng của cô bé này, rồi thao túng JC trong kế hoạch tấn công và lạm dụng tình dục đối với JC".

Theo phía nguyên đơn, Bob Dylan đã chủ ý tạo dựng sự kết nối nhằm "khiến cho JC mất đi sự đề phòng cảnh giác, rồi tiến tới tấn công tình dục, hành động này diễn ra cùng với việc ép sử dụng chất kích thích, rượu, đồng thời đưa ra những lời đe dọa bạo lực, khiến JC trở nên sợ hãi và về sau, bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng với những hậu quả vẫn còn tồn tại cho tới hôm nay".

Huyền thoại âm nhạc Bob Dylan bị cáo buộc tấn công tình dục - 2

Nam ca sĩ Bob Dylan có tên thật là Robert Allen Zimmerman.

Theo đơn kiện, Bob Dylan (tên thật Robert Allen Zimmerman) đã lạm dụng tình dục đối với nguyên đơn nhiều lần, có những lần sự việc diễn ra tại một khách sạn có tiếng ở Manhattan. Theo nguyên đơn, những hệ lụy tinh thần gây ra từ vụ việc này khiến bà từng rơi vào trầm cảm, luôn cảm thấy bẽ bàng, xấu hổ và không ngừng lo lắng, căng thẳng.

Những hệ lụy này kéo dài vĩnh viễn và làm thay đổi tính cách của JC, khiến người phụ nữ này về sau trở nên khép kín và không thể có một cuộc sống bình thường, gây tác động nghiêm trọng tới năng lực xử lý các vấn đề và các giao tế xã hội trong cuộc sống thường ngày của JC.

Sau này, JC đã nhiều lần phải tìm tới trị liệu tâm lý và liên tục phải điều trị các vấn đề sức khỏe. Hiện tại, người đại diện của Bob Dylan đã lên tiếng trả lời báo chí rằng những cáo buộc này là sai sự thật, Bob Dylan cùng với các luật sư sẵn sàng thực hiện các động thái pháp lý để kiên quyết bảo vệ danh dự cá nhân cho ông.

Đơn kiện được nộp vào ngày cuối cùng khi đạo luật bảo vệ các nạn nhân là trẻ nhỏ tại New York hết hiệu lực. Theo đó, hạn cuối để những người từng là nạn nhân của việc tấn công tình dục từ khi còn nhỏ có thể nộp đơn kiện tại New York là đến hết ngày 13/8 vừa qua. Theo đạo luật này, dù sự việc đã xảy ra từ bao giờ cũng có thể được tòa án lật lại.